10:10, 01/10/2013

 
Tổng hợp lượng mưa từ ngày 30 tháng 9 đến 13 giờ ngày 01/10/2013 phổ biến từ 100 đến 300mm; cụ thể tại một số vị trí như sau: Quế Phong 147mm, Quỳ Hợp 204mm, Tây Hiếu 304mm, Nghĩa Khánh 193mm, Con Cuông 107mm, Đô Lương 127mm, Yên Thượng 144mm, Nam Đàn 164mm, Vinh 135,9mm, Quỳnh Lưu 294mm và Cửa Hội 162 mm.
 
Đêm 1.10, hầu hết các huyện ở Nghệ An đã có mưa rất to khiến hệ thống kênh mương không thể thoát kịp, các hồ chứa đầy và buộc phải xả lũ khẩn cấp.
 
Đặc biệt, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, ở khu vực Hồ Vực Mấu, lượng mưa đo được lên đến 541mm. Tình trạng này đe dọa an toàn của đập nên Ban chỉ huy PCLB hồ Vực Mấu đã thực hiện quy trình điều tiết vận hành tràn xả lũ được UBND tỉnh quy định, đã mở 5 cửa tràn để xả lũ.
 
lũ; ngâp; Hoàng Mai; Quỳnh Lưu; Tĩnh Gia
Hình ảnh xả lũ tại hồ Vực Mấu. Ảnh: VNN
 
Tuy nhiên do lượng mưa phía sau hạ du lớn, kết hợp với thủy triều dâng cao, làm cho việc tiêu thoát chậm, gây ngập 2 đoạn Quôc lộ 1A đi trên địa phận thị xã Hoàng Mai và làm cho một số xã Quỳnh Trang, Quỳnh Vinh, Mai Hùng, Thị trấn Hoàng Mai, Quỳnh Dị, Quỳnh Thiện... bị ngập và bị chia cắt.
 
Tình trạng ngập lụt cả thị xã Hoàng Mai khiến cho nhiều người dân bức xúc vì cho rằng nguyên nhân trực tiếp là Hồ Vực Mấu xả lũ bất ngờ. Về vấn đề này, theo tìm hiểu của PV thì trước khi xả lũ, Xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu thuộc Công ty thủy lợi Bắc đã có thông báo số 92/TB-XNTL ngày 30/9/2013 của gửi UBND các xã, thị trấn: Quỳnh Trang, Quỳnh Vinh, Mai Hùng, Thị trấn Hoàng Mai, Quỳnh Dị, Quỳnh Thiện và các vùng phụ cận biết để chuẩn bị đối phó.
 

lũ; ngâp; Hoàng Mai; Quỳnh Lưu; Tĩnh Gia

lũ; ngâp; Hoàng Mai; Quỳnh Lưu; Tĩnh Gia 

Nước lũ ngập gần đến nóc nhà dân ở Quỳnh Lưu. Ảnh: VNN
 
Nhưng vì lượng nước đổ về quá lớn cộng với mưa quá to nên không thể tránh khỏi việc ngập lụt. Việc mở 5 cửa tràn xả lũ là bất khả kháng bởi nếu không sẽ gây vỡ đập, lúc đó hơn 70 triệu khối nước sẽ gây ra thảm họa không thể lường trước.

Hiện nay, các hồ ở huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa đều chảy tràn; đặc biệt hồ Đồng Sằng 2 xã Nghĩa Hội tràn qua đỉnh đập 20cm; đập Hóc Nghĩa Thuận qua đỉnh đập 15cm; Hồ khe Chanh xã Nghĩa Hội nước dâng cách đỉnh đập 30cm. Các địa phương, đơn vị đang xử lý tràn phụ và tìm mọi biện pháp để bảo đảm an toàn đập.

Trong 2 ngày qua, tất cả các trạm bơm đã hoạt động hết công suất nhằm tiêu úng cho khu vực thành phố Vinh nhưng không xuể, Vinh vẫn ngập trong nước với diện rộng.

 

lũ; ngâp; Hoàng Mai; Quỳnh Lưu; Tĩnh Gia

Phân làn cho các phương tiện giao thông sang đường Hồ Chí Minh tránh ngập. Ảnh: VNN


Bình Nguyên

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác