08:08, 03/08/2013
Nhập ngũ năm 1978, thuộc Sư đoàn 316B, Quân khu 4, đóng quân tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), từng tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc. Năm 1982, anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và làm đủ nghề như sửa chữa xe đạp, dịch vụ thu mua nông sản đến lái xe thuê cho các chủ hàng, nhưng vẫn chưa thoát được nghèo đói. Năm 2000, nghề nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm ở bãi bồi ven biển Diễn Châu phát triển mạnh, cơ hội thoát nghèo, làm giàu từ nuôi tôm đã đến với cựu chiến binh Ngô Xuân Đại.
Sau nhiều lần đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm nuôi tôm ở các tỉnh, thành phía Nam, anh Đại vay mượn anh em, bạn bè, thế chấp vay ngân hàng 170 triệu đồng và đấu thầu 1,7 ha đất bãi Ngầm La của xã để đào ao nuôi tôm. Bên cạnh đó, anh được sự giúp đỡ của cán bộ kỹ thuật Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông, Khuyến ngư huyện hướng dẫn kỹ thuật nuôi, từ việc thả tôm giống đúng thời vụ, cách cho tôm ăn nổi, ăn chìm đúng khẩu phần trọng lượng từng con... Nhờ vậy, tôm lớn nhanh, thích nghi với đất nhiễm phèn ven biển Diễn Trung.
Anh Ngô Xuân Đại kiểm tra chất lượng tôm trước ngày thu hoạch
Năm 2004, anh thu lãi trên 60 triệu đồng; năm 2005, anh nuôi 2 vụ lãi hơn 150 triệu đồng. Năm 2006, anh thả nuôi 4,5 tấn tôm sú, thu lãi hơn 360 triệu đồng. Từ thành công nuôi tôm sú, đầu năm 2007, anh Đại tham quan mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Quảng Trị và từ đó, anh quyết định chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng. Do chưa có kinh nghiệm nên năm 2007, chỉ lãi trên 70 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi, anh theo dõi tôm thẻ chân trắng có đặc điểm, số thì nằm sát đáy ao, số thì sống lưng chừng mặt nước ao nuôi. Do đó, anh Đại tận dụng khoảng không mặt nước ao nuôi để thả nuôi từ 80 - 100 con/m2. Năm 2008, anh thả nuôi 70 vạn con tôm thẻ chân trắng, thu lãi trên 80 triệu đồng. Năm 2009, anh mở rộng diện tích thêm 2,3 ha, đưa diện tích ao nuôi lên 4 ha và thả trên 3 triệu con giống/vụ, lãi hơn 1 tỷ đồng.
Từ thắng lợi của nuôi tôm thẻ chân trắng, từ năm 2010 đến nay, anh Đại mỗi năm nuôi 2 vụ ăn chắc, thu từ 40 - 43 tấn tôm thịt, trừ chi phí và trả công cho người lao động, mỗi năm anh thu lãi từ 900 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng. Năm 2013, anh thả nuôi 25 tấn/vụ, hiện nay đang tập trung thu hoạch, theo thời giá hiện tại 125.000 đồng/kg, sẽ đưa lại cho gia đình một nguồn thu trên 3 tỷ đồng. Trong quá trình nuôi, do tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, nuôi thả tôm đúng quy trình kỹ thuật, đúng lịch thời vụ; xây dựng ao nuôi đúng quy cách nên trang trại của anh Ngô Xuân Đại chưa xảy ra dịch bệnh.
Ăn nên làm ra, anh Đại mở đại lý cung ứng vật tư thức ăn chăn nuôi cho bà con trong vùng, tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động, với thu nhập từ 4 triệu - 4,5 triệu đồng/người/tháng.
Ông Trương Kim Trọng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Diễn Trung cho biết: Từ mảnh đất chua phèn, hoang hóa của bãi Ngầm La ngày trước nay trở thành trù phú, yên vui, với hơn 40 trang trại, gia trại, mô hình VAC cho thu nhập từ 160 triệu - 200 triệu đồng/ha/năm. Trong đó, có 20 hộ nuôi tôm, thu từ 400 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/hộ/năm. Thành quả đó có sự đóng góp tích cực của cựu chiến binh Ngô Xuân Đại.
Viết Hùng
