08:07, 31/07/2013
Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm là, tại đập tràn, đoạn liền kề với ruộng canh tác của nhân dân 4 xóm, thuộc xã Hưng Lam, được xây hạ thấp hẳn xuống chừng 80 phân so với mặt đường. Do đó, trong đợt mưa lớn xảy ra vào cuối tháng 6 vừa qua, gần 50 ha lúa của người dân Hưng Lam bị ngập úng nặng, gây thiệt hại nặng nề đến năng suất, chất lượng khiến người dân bức xúc và lo lắng?!
Kênh tiêu chống xói mòn T16 (kênh T16) là một trong những kênh tiêu đầu mối của hệ thống thủy lợi, có tác dụng chống xói mòn và ngăn tràn nước chảy từ triền núi Thành đổ xuống nhà dân và đồng ruộng. Đồng thời, tuyến đường giao thông theo hệ thống kênh T16 đã góp phần quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu giao thông đi lại cho nhân dân trong vùng. Trải qua năm tháng, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và chịu sự tàn phá, bào mòn của thiên nhiên, kênh T16 bị hư hỏng nặng, không đảm bảo trong công tác chống tràn nước, cũng như tiêu thoát nước cho hệ thống.
Trước tình hình đó, đầu năm 2013, UBND tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện cho triển khai thực hiện Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh tiêu chống xói mòn T16 nhằm khắc phục thiên tai, giúp bà con yên tâm sản xuất, sinh sống. Công trình này do Chi cục Đê điều làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Tân Hồng (địa chỉ tại khối 16, thị trấn Hưng Nguyên) đảm nhận thi công.
Đập tràn xây xong nhưng không phát huy được tác dụng
Đầu năm 2013, kênh T16 được khởi công xây dựng và nhanh chóng đưa vào sử dụng với tổng chiều dài khoảng 4 km, kéo dài từ xã Hưng Phúc đến đầu xã Hưng Lam, đi qua địa phận các xã Hưng Thắng, Hưng Tiến và Hưng Xuân. Riêng kênh T16, đoạn đi qua địa bàn xã Hưng Lam có chiều dài khoảng 700m, trong đó 15m tại cánh đồng Bàu Dung được dành để xây dựng đập tràn, liền kề với ruộng canh tác của các xóm 1, 2, 3 và 6. Thế nhưng, không hiểu phương án trong hồ sơ thiết kế như thế nào mà 15m xây đập tràn này được xây thấp xuống 80 phân so với mặt bằng của đường.
Hậu quả là hễ có trận mưa nào thì toàn bộ nước lại tập trung đổ vào cánh đồng Bàu Dung, gây hiện tượng ngập úng nặng nề. Đặc biệt, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trong đợt mưa lớn xảy ra vào ngày 22/6 vừa qua, có đến 50 ha lúa của người dân bị chìm trong biển nước mênh mông. Do nước không thể thoát ra được nên tình trạng ngập úng này kéo dài suốt một thời gian dài.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trung Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lam cho biết: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng 50 ha lúa tại cánh đồng Bàu Dung bị ngập úng và không thoát nước được là do kênh T16 (chạy giữa đồng) và kênh T14 (chạy song song với núi Thành) chỉ có 2 cống phi 30 nhằm tiêu nước, đi qua địa bàn xã Hưng Xuân và Hưng Tiến, nhưng cống hẹp nên không phát huy được tác dụng tiêu nước. Bên cạnh đó, lòng mương bị hẹp, khi nước chảy sẽ vướng vào các vật cản chen lấn lòng mương gây cản trở dòng chảy nên nước thoát chậm.
Đặc biệt, kênh T14 lòng mương quá hẹp, hiện chỉ được 0,5m. Không chỉ vậy, bất cập ở chỗ là nếu giải quyết được tình trạng ngập úng đồng ruộng ở Hưng Lam thì nhiều nhà dân ở xã Hưng Xuân liền kề lại bị ngập. Nếu tình trạng này không được khắc phục, xử lý kịp thời thì không biết đợt mưa lũ sắp tới, ngập úng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng ra sao? Phía UBND xã, sau khi nắm tình hình ngập úng đồng ruộng, xuất phát từ chất lượng công trình kênh T16 đã có tờ trình gửi lên UBND huyện nhằm đề xuất hướng khắc phục.
Mùa mưa bão đang đến cận kề, để khắc phục kịp thời tình trạng ngập úng đồng ruộng cho bà con xã Hưng Lam và các xã lân cận bị ảnh hưởng, cấp có thẩm quyền cần cho tiến hành thanh tra, kiểm tra xem xét lại chất lượng thi công, kịp thời sửa chữa, nâng cấp đúng tiêu chuẩn thiết kế, nhằm đưa công trình kênh tiêu chống xói mòn T16 được phát huy tác dụng tối ưu, phục vụ mục đích dân sinh kinh tế.
Hằng Nga - Lê Hoa
