08:07, 18/07/2013

Ngành nghề khai thác hải sản của tỉnh Nghệ An phát triển mạnh, lực lượng lao động dồi dào. Những năm gần đây, từ sự bổ sung một số nghề mới và việc liên kết các tàu thuyền vốn riêng rẽ thành “cộng đồng nhỏ” - Tổ hợp tác đánh cá trên biển, đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho bà con ngư dân. Các Tổ hợp tác khai thác thuỷ sản ra đời được xem là cơ sở để chuyển sang nghề cá hiện đại trong tương lai.

Anh Lê Như Minh ở khối Hải Bình, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò làm nghề đi biển hơn 20 năm nay, anh kể cho chúng tôi về sức lao động trên biển của ngư dân gian nan biết chừng nào. Nhưng bù vào đó, sau mỗi chuyến đi gặp ngư trường thuận lợi, thường thu được từ 5 - 7 tấn hải sản các loại. Thành quả đó, theo anh là có sự hợp lực của Tổ hợp tác đánh bắt. Sự ra đời của Tổ đội liên kết, hợp tác tàu thuyền Quyết Thắng, phường Nghi Hải đã làm cho cộng đồng ngư dân trực tiếp đánh cá ở đây gắn bó với nhau hơn trong những chuyến đi biển.
 
Việc liên kết các tàu thuyền thành tổ hợp tác đánh cá trên biển
đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho ngư dân

Anh Lê Như Minh cho biết thêm: “Tổ hợp tác đã giúp bà con chúng tôi rất nhiều. Nếu khi có ngư trường nhiều cá, thì tàu khác liên lạc cho chúng tôi cùng đến đánh bắt. Và những khi ít sản phẩm, chúng tôi không phải đưa cá về mà gửi tàu bạn đưa về, còn tàu mình thì ở lại bắt cá tiếp. Đó là thuận lợi của Tổ hợp tác”.

Các tổ hợp tác khai thác thuỷ sản trên biển hình thành tại các địa phương vùng biển tỉnh Nghệ An từ năm 2010, với 9 tổ. Đến nay, có tới 147 tổ đội, với số lao động tham gia hơn 7.200 người. Sự tăng nhanh các tổ hợp tác khai thác thuỷ sản đang tạo ra những lợi ích thiết thực cho mỗi tàu thuyền, tạo một mạng lưới gắn kết, giúp đỡ nhau nhiều thứ và an toàn hơn trên biển những khi xảy ra hoạn nạn. Khắp các vùng biển từ huyện Quỳnh Lưu đến thị xã Cửa Lò luôn có sự nhộn nhịp của những đội tàu đánh cá khi đi cũng như khi về.

Để đưa ngành nghề khai thác thuỷ sản của tỉnh phát triển mạnh mẽ, theo chủ trương hướng ra biển, làm giàu từ biển, giữ vững chủ quyền biển đảo, vào tháng 5/2013, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án xây dựng Tổ hợp tác khai thác thuỷ sản trên biển đến năm 2020. Trong đó khẳng định: Thuỷ sản có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngành nghề đó đã tạo việc làm cho hơn 20 nghìn lao động trực tiếp trên biển và hàng chục nghìn lao động gián tiếp.

Theo ông Chu Quốc Nam - Phó Chi Cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Nghệ An: “Bên cạnh những ưu thế, thì ngành nghề khai thác vẫn đối mặt với rủi ro do biến đổi khí hậu… Việc tiếp tục xây dựng tổ hợp tác, đề án tổ hợp tác khai thác thuỷ, hải sản trên biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 là xuất phát từ những mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ quản lý trong giai đoạn hiện nay, nhằm nâng cao hoạt động nghề cá, đảm bảo khai thác hiệu quả gắn với bảo vệ phát triển nguồn lợi thuỷ sản…”.

Để duy trì và phát triển mạnh các tổ hợp tác khai thác thuỷ sản trên biển, Đảng, Chính phủ và tỉnh Nghệ An cũng cần phải có những chính sách kịp thời và thoả đáng đối với nghề nghiệp vốn lênh đênh của bà con ngư dân. Tổ hợp tác khai thác trên biển phải có các chính sách hỗ trợ, đầu tư khoa học kỹ thuật, trang bị đảm bảo đủ mạnh, đầy đủ trang thiết bị phục vụ khai thác, thông tin liên lạc, tìm kiếm cứu hộ…, đặc biệt là góp phần thực hiện chủ trương “dân sự hoá” ở các vùng biển nhạy cảm, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Đến nay, tổng số tàu thuyền của tỉnh có gần 4.000 chiếc. Trong đó, có trên 900 tàu nằm trong các tổ đội hợp tác, với đa dạng nghề về chủng loại đánh bắt: Từ nghề truyền thống sang hiện đại như chụp tăng gông, nghề vây rút chì, rê… Trên biểu đồ khai thác hải sản của ngư dân cho thấy: Xu hướng vươn khơi bằng những loại tàu to, máy lớn ngày càng nhiều.

Từ năm 2008 đến nay, mỗi năm có từ 40 - 100 tàu chuyển từ vùng lộng ra vùng khơi. Với những bước phát triển đó và với quy mô của Đề án xây dựng Tổ hợp tác khai thác thuỷ sản trên biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, nếu được triển khai đồng bộ, cùng với những chính sách hỗ trợ kịp thời cho ngư dân, sẽ tạo nên hiệu quả cao gấp nhiều lần hiện tại. Và tổ đội hợp tác cũng chính là bước đi để chuyển dần sang nghề cá quy mô với những tập đoàn đánh cá. Đó là nghề cá hiện đại đã, đang phát triển ở nhiều nơi trên thế giới.

Dương Cầm

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác