07:05, 14/05/2013

Thực trạng này một lần nữa cảnh báo công tác tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh chưa được chính quyền cấp cơ sở quan tâm đúng mức, người chăn nuôi không thực hiện nghiêm túc theo quy định.
 
Nhiều diễn biến phức tạp
Dịch lợn tai xanh xảy ra tại địa bàn tỉnh ta vừa cơ bản được khống chế thì hiện nay lại xuất hiện dịch lở mồm long móng cả trên đàn lợn và trâu, bò. Theo báo cáo ngày 26/4/2013 của Chi cục Thú y, toàn tỉnh hiện có 13 ổ dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày, trong đó có 4 ổ dịch tại các xã Diễn Trường, Diễn Hùng, Diễn Mỹ, Diễn Nguyên (huyện Diễn Châu); 5 ổ dịch tại các xã Khánh Sơn, Xuân Lâm, Nam Lộc, Vân Diên, Nam Lâm (huyện Nam Đàn); 4 ổ dịch tại các xã Nghi Hưng, Nghi Trường, Nghi Long, Nghi Phong (huyện Nghi Lộc).
 
Cán bộ thú y huyện Nam Đàn hướng dẫn người dân tiêm phòng chống dịch
 
Ngoài ra, tại nhiều xã khác của huyện Nam Đàn, Diễn Châu, Nghi Lộc và Quỳnh Lưu đang nằm trong vùng dịch uy hiếp. Tổng số gia súc mắc bệnh là 94 con (82 con bò, 1 con trâu, 11 con lợn), tiêu hủy 12 con (1 con trâu và 11 con lợn). Đây là những địa phương có ổ dịch cũ lở mồm long móng từ năm 2010, tỷ lệ gia súc mang trùng cao, nhiều năm chưa được tiêm phòng vắc-xin LMLM, do đó chưa có miễn dịch với bệnh LMLM. Dịch LMLM xuất hiện sớm, từ tháng 4/2013 là dấu hiệu bất thường so với những năm trước, nên nguy cơ dịch bùng phát và lây lan ra diện rộng trong thời gian tới là rất lớn.
 
Dịch bệnh liên tiếp xuất hiện trên đàn gia súc, gia cầm đang gây nhiều lo lắng cho người chăn nuôi. Mặc dù hiện nay, các ổ dịch tai xanh đã cơ bản được khống chế, nhưng theo nhận định của cơ quan chuyên môn thì, nguy cơ tiềm ẩn xảy ra dịch vẫn còn rất lớn. Kết quả giám sát sự lưu hành virus cúm gia cầm tại các chợ trên địa bàn của Cơ quan Thú y vùng III thì, tỷ lệ lưu hành virus cúm gia cầm khá cao (khoảng 8,5%). Chăn nuôi quy mô nông hộ, chăn nuôi vịt thả đồng, gia trại là chính, hầu hết người chăn nuôi chưa mua vắc-xin cúm gia cầm để tiêm phòng, thói quen mua con giống trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc nên nguy cơ dịch xảy ra cao.

Còn những bất cập đáng lo ngại
Thời điểm này, UBND tỉnh đang tăng cường chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai nhiều biện pháp để khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng, trước mắt, tập trung tiêm phòng vụ Hè Thu triệt để trên đàn gia súc, gia cầm.
 
Ông Đặng Văn Minh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết: Trong điều kiện nền chăn nuôi chủ yếu nhỏ lẻ, manh mún, tiêm phòng được xem là biện pháp chủ lực, quan trọng hàng đầu trong phòng chống dịch cúm gia cầm bùng phát. Tuy nhiên, trên thực tế, ý thức người chăn nuôi không cao trong phòng chống dịch, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
 
Người dân thường chỉ tiêm vắc-xin khi dịch đã xảy ra, vì vậy, rất dễ xảy ra tình trạng không tiêm đủ số lần, đúng liều lượng vào thời điểm cần tiêm, dịch bệnh khi đã xuất hiện rất dễ lây lan ra diện rộng một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, tình trạng vận chuyển, giết mổ gia cầm nhỏ lẻ, không khai báo đang phổ biến, hiện nay vẫn chưa được kiểm soát. Đây cũng chính là một nguy cơ làm phát tán mầm bệnh ra diện rộng.
 
Hàng năm, ngành Thú y đã có văn bản tham mưu cho chính quyền cấp huyện tiến hành rà soát lại số lượng trang trại, gia trại trên địa bàn, giao trách nhiệm đăng ký mua vắc-xin để tiêm phòng cúm gia cầm, nhưng hầu như không hề có người dân nào đăng ký mua vắc-xin để tiêm phòng.
 
Điều đáng nói, năm 2008, Chỉ thị số 2349/CT-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc-xin cho gia súc, gia cầm, ghi rõ: “Các cấp chính quyền, các ngành có liên quan của địa phương và người chăn nuôi thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của địa phương, tỷ lệ tiêm phòng phải đạt 100% theo quy định. Người chăn nuôi không chấp hành quy định về tiêm phòng vắc-xin phòng các bệnh theo quy định sẽ không được hưởng hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước khi có dịch xảy ra…”.
 
Mỗi năm, tỉnh ta tổ chức hai đợt tiêm phòng chính ở vụ Xuân và vụ Thu, ngoài ra, còn có chủ trương tiêm phòng bổ sung thường xuyên, nhưng theo số liệu tổng hợp của Chi cục Thú y tỉnh, tỷ lệ đàn gia cầm được tiêm phòng luôn ở mức rất thấp. Tại một số địa phương, tỷ lệ tiêm phòng chỉ đạt khoảng 10%, thậm chí một số nơi không tiêm phòng(?).
 
Nghị định 40/2009/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của UBND các cấp quy định: “Chủ tịch UBND cấp xã có quyền xử phạt các hành vi vi phạm hành chính, gồm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 2 triệu đồng.
 
Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2 triệu đồng; Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền xử phạt các hành vi vi phạm hành chính, gồm: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 30 triệu đồng, tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề thú y…”. Tuy nhiên, chính quyền một số địa phương vẫn chưa thực sự quyết liệt trong phòng chống dịch, khi người dân mua bán gia cầm, hầu như chính quyền cấp xã không thể nắm được, trừ khi các trang trại lớn xuất bán cả xe ôtô mới thực hiện các thủ tục kiểm dịch bắt buộc.
 
Trước tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, bên cạnh việc tập trung chỉ đạo khống chế, dập tắt các ổ dịch LMLM trên địa bàn tỉnh thì các địa phương cần thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng vắc-xin cho gia súc, gia cầm vụ Xuân 2013 nhằm ngăn chặn và phòng chống dịch. Tập trung tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi chưa được tiêm phòng hoặc đàn nuôi mới, tái đàn nhằm tạo sự miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm.

Lê Hoa

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác