Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
10:07, 02/07/2012
Đến xã Hưng Xá, nơi có 40 ha diện tích trồng ngô ngoài bãi, chúng tôi được nhiều bà con phản ánh: Đầu năm 2012, Hội nông dân huyện Hưng Nguyên ký cam kết mua phân bón của Công ty phân bón Bắc miền Trung và giao cho Hội nông dân các xã trên địa bàn huyện vận động người nông dân mua phân bón của Công ty này về bón cho cây lúa và ngô. Sau khi được Hội nông dân xã vận động, đã có hàng trăm hộ dân của huyện Hưng Nguyên đồng ý mua phân bón N-P-K của Công ty phân bón Bắc miền Trung, vì Công ty này đồng ý cho nhân dân vay tiền phân bón sau 6 tháng mới phải trả.
Theo đó, nông dân xã Hưng Xá đã vay tổng cộng là 6,6 tấn phân N-P-K của Công ty phân bón Bắc miền Trung. Đây là một trong số các xã bị thiệt hại do ảnh hưởng từ chất lượng phân bón của Công ty này. Trong đó, các hộ dân ở xóm 2, xã Hưng Xá là xóm bị thiệt hại nặng nhất.
Một người dân ở xóm 2 (xin dấu tên) là người mua phân bón nhiều nhất xã, bức xúc:
“Vụ Đông Xuân vừa qua, gia đình tôi trồng gần 1 mẫu lúa và ngô, đã vay của Công ty phân bón Bắc miền Trung 25 bao phân bón N-P-K. Khi bón cho lúa thì không thấy có vấn đề gì, nhưng bón cho ngô thì phát hiện cây phát triển kém, còi cọc, hạt ngô lép. So với những hộ gia đình xung quanh, cùng trồng và bón phân tại một thời điểm nhưng do dùng phân bón của công ty khác nên cây ngô của họ vẫn phát triển rất tốt, xanh tươi, hạt ngô to, đều. Năm ngoái, gia đình chúng tôi dùng phân bón của Công ty Vật tư nông nghiệp thì thu hoạch được 2,7 tấn ngô, nhưng năm nay, bón loại phân của Công ty Bắc miền Trung thì chỉ thu hoạch được 1,8 tấn, như vậy giảm sản lượng khoảng 9 tạ ngô, thiệt hại trên 5 triệu đồng”.
| Nhiều hộ dân huyện Hưng Nguyên điêu đứng vì loại phân bón này |
Khảo sát tại một số xã khác trên địa bàn huyện, được biết nhiều hộ dân sử dụng phân bón N-P-K của Công ty Bắc miền Trung đều xảy ra tình trạng tương tự.
Một số hộ dân ở xóm 6, Hưng Tân phàn nàn:
“Xã Hưng Tân vay 17,6 tấn phân N-P-K của Công ty phân bón Bắc miền Trung. Vụ Đông Xuân vừa qua, gia đình chúng tôi trồng 2 - 3 sào ngô, nhưng cây ngô phát triển kém, thu hoạch thấp hơn năm ngoái. Nếu như năm ngoái, trung bình trên diện tích 1,5 sào, một gia đình thu hoạch được 3 tạ ngô, thì năm nay chỉ thu về khoảng 6 - 7 yến thôi. Chúng tôi còn bón phân cho lạc thì phát hiện lạc không có củ, nên phải bỏ đạm vào cho tốt”.
Việc sử dụng loại phân bón không đảm bảo mà vụ Đông Xuân vừa rồi, sản lượng nông nghiệp của nông dân huyện Hưng Nguyên bị sụt giảm nghiêm trọng so với những năm trước. Phải nợ một khoản tiền lớn để đầu tư, nay không mang lại kết quả cao đã đẩy nhiều hộ dân rơi vào cảnh khốn đốn.
Quá bức xúc, một số người dân đã kiến nghị lên chính quyền xã, huyện phải chịu trách nhiệm, đồng thời buộc phía Công ty phân bón Bắc miền Trung bồi thường những thiệt hại do phân bón kém chất lượng gây ra.
Ông Võ Văn Đức - Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Hưng Xá cho biết: Phân bón của Công ty phân bón Bắc miền Trung kém chất lượng, làm giảm sản lượng cây trồng của bà con nông dân trên địa bàn xã là có thật. Công ty cũng cam kết, nếu sau khi thu hoạch mà năng suất sản lượng cây trồng thấp hơn bởi lý do dùng phân bón của Công ty Bắc miền Trung, khi những hộ dân sử dụng phân bón của Công ty khác vẫn thu về năng suất cao thì Công ty Bắc miền Trung sẽ hỗ trợ tiền cho bà con.
Tuy nhiên, năng suất thu hoạch thấp do chất lượng phân bón không đảm bảo đã rõ ràng, thế mà, cho đến nay vẫn không thấy Công ty có động tĩnh gì về chuyện đền bù, hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại. Trong khi đó, bà con nông dân đã bước vào vụ mới. (?)
Để tìm hiểu kỹ vấn đề, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch Hội nông dân huyện Hưng Nguyên. Khi được hỏi, có hay không việc người dân sử dụng phân bón kém chất lượng trong vụ Đông Xuân vừa qua, thì ông Tuấn cho hay:
“Vụ Đông Xuân, huyện đã cung ứng phân bón của Công ty phân bón Bắc miền Trung cho nông dân ở 23/23 xã, với tổng số lượng trên 825 tấn phân (chủ yếu là phân N-P-K, một ít phân lân Lâm Thao và đạm Trung Quốc), tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ riêng xã Hưng Xá là có vấn đề, còn 22 xã còn lại không thấy người dân phản ánh gì. Do nhiều diện tích đất của xã Hưng Xá là đất pha cát, không phù hợp với loại phân của Công ty Bắc miền Trung, cộng thêm với việc nhiều hộ dân chăm bón không đúng quy cách là nguyên nhân khiến cây trồng kém phát triển”.
Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch Hội nông dân huyện Hưng Nguyên trả lời phóng viên
Tuy nhiên, ông Tuấn cũng thừa nhận: “Trong việc này, có một phần lỗi của Công ty phân bón Bắc miền Trung là do phân sấy khô quá, không có độ ẩm nên khi tiếp xúc đất pha cát thì độ hoà tan chậm, làm ảnh hưởng đến chất lượng cây trồng. Vì vậy, khi nhận được sự phản ánh của người dân, ngày 13/5/2012, đại diện Công ty Bắc miền Trung, Hội nông dân huyện và Hội nông dân xã đã liên tiếp về kiểm tra 4 lần và Công ty Bắc miền Trung đã cam kết sẽ có phương án hỗ trợ, đền bù cho bà con thêm 50.000 đồng tiền đạm/sào/hộ, riêng xóm 2 bị thiệt hại nặng nhất, sẽ được hỗ trợ 25%”.
Khi được hỏi tiếp: “Cho đến thời điểm này, người dân thu hoạch vụ Đông Xuân đã xong, mà tại sao Công ty vẫn chưa bồi thường cho dân?”, thì ông Tuấn lý giải: “Công ty đang chờ bà con trả hết khoản nợ tiền phân (hạn thanh toán 30/6/2012), sau đó, Công ty sẽ trừ vào số tiền đó để hỗ trợ cho bà con” (?).
Qua sự việc trên, rõ ràng, chất lượng phân bón của Công ty phân bón Bắc miền Trung không đảm bảo, dẫn đến năng suất sản lượng thấp, gây thiệt hại về kinh tế của người dân huyện Hưng Nguyên là có thật. Vì vậy, đề nghị Công ty phân bón Bắc miền Trung phải có trách nhiệm đền bù cho bà con nông dân.
Hằng Nga
