Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
09:09, 26/09/2019
(Congannghean.vn)-Tối 25/9, tại hội trường xã Quỳnh Lập, UBND thị xã Hoàng Mai phối hợp với Hội LHPN thị xã, Thị đoàn, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, UBND xã Quỳnh Lập tổ chức phiên tòa giả định về phòng chống bạo lực gia đình để tuyên truyền, giáo dục về tình cảm, hạnh phúc gia đình đồng thời hướng dẫn cách xử lý các hành vi bạo lực gia đình.
Thời gian qua bạo lực gia đình đang là vấn nạn của xã hội, gây mất ANTT ở địa phương, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Các hành vi bạo lực gia đình được thể hiện như: Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng; lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau; Cưỡng ép quan hệ tình dục; Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn…
Tại thị xã Hoàng Mai nói chung, xã Quỳnh Lập nói riêng, tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra. Qua theo dõi thực tế các vụ việc vi phạm về bạo lực gia đình bị Công an xã lập hồ sơ xử lý, hành vi bạo lực phổ biến nhất là người chồng có hành vi đánh đập, hành hạ và chửi bới xúc phạm người vợ. Trên cơ sở giải quyết các vụ bạo lực gia đình tại địa phương, nguyên nhân của tình trạng này là do nhận thức, quan niệm của người chồng, do bất đồng trong sinh hoạt vợ chồng dẫn đến tâm lý nóng giận nên đã gây ra những hành xử không đúng chuẩn mực.
| Lấy tình huống là vụ ly hôn do người chồng thường xuyên say rượu, đánh đập, hành hạ vợ, phiên tòa đã lồng ghép nhiều kiến thức bổ ích để phòng chống bạo lực gia đình |
Một nguyên nhân khiến tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn âm ỉ đó xuất phát từ suy nghĩ của người vợ. Hầu hết khi bị hành hạ, đánh đập, họ đều cam chịu mà không trình báo với cơ quan công an và chính quyền địa phương. Từ thực trạng trên, thời gian qua cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng trong đó nòng cốt là lực lượng công an đã tăng cường đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân. Đặc biệt với chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, từ đầu năm đến nay nhiều buổi tuyên truyền, sinh hoạt, nói chuyện với chị em phụ nữ đã được tổ chức một cách có hiệu quả với nhiều thông tin bổ ích.
Các tin khác
Từ những vụ án mạng trong gia đình
26/09/2019
Hướng dẫn kĩ năng PCCC&CNCH cho hàng trăm hộ dân tại các chung cư
26/09/2019
Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sỹ gặp hoàn cảnh khó khăn
26/09/2019
Nỗ lực vì bình yên quê hương, phát triển cộng đồng và xây dựng gia đình hạnh phúc
25/09/2019
