08:08, 05/08/2013

 
Khoảng 21 giờ ngày 22/7, nhà ông Nguyễn Hồng Vân ở xã Ngọc Sơn tổ chức đám cưới cho con. Nhận được phản ánh của quần chúng, gia đình ông Vân vi phạm quy định của UBND xã Ngọc Sơn về việc thực hiện nếp sống mới không uống rượu trong đám cưới, Công an xã Ngọc Sơn đã cử Tổ công tác gồm 4 người do đồng chí Nguyễn Trọng Điền làm Tổ trưởng.
 
Khi đến đám cưới, Tổ công tác phát hiện một nhóm thanh niên đang uống rượu nên đồng chí Nguyễn Trọng Điền đề nghị giải tán và cất chai rượu thì Cao Xuân Quý (39 tuổi, trú xã Ngọc Sơn) tỏ thái độ không vừa lòng và lớn tiếng thách thức Tổ công tác. Được mọi người can ngăn, Quý lẳng lặng bỏ ra ngoài. Khi mọi việc đã êm xuôi, nhóm thanh niên uống rượu đã giải tán nên đồng chí Điền ra về.
Chân dung
đồng chí Nguyễn Trọng Điền
 
Khi vừa ra đến cổng thì tên Quý bất ngờ dùng đá đánh mạnh vào mặt làm đồng chí Điền ngất xỉu, tiếp đó Quý còn dùng gậy tre đánh mạnh vào vùng thái dương và đầu đồng chí Điền. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đồng chí Điền đã tử vong vào chiều 23/7 do vết thương quá nặng. Nhận được thông tin, Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Chương đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, bắt khẩn cấp Cao Xuân Quý về hành vi giết người.
 
Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Thanh Chương, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Chương đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình đồng chí Nguyễn Trọng Điền, trao số tiền hỗ trợ mỗi đơn vị 5 triệu đồng.
 
Đồng chí Nguyễn Thành Vinh - Trưởng Công an xã Ngọc Sơn cho biết: “Tuy tuổi đã cao nhưng đồng chí Điền là một công an viên rất nhiệt tình và có năng lực trong công việc. Công an xã đã nhận được phản ánh và cử Tổ công tác do đồng chí Điền làm Tổ trưởng đến kiểm tra vụ việc, đồng chí Điền đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
 
Chúng tôi mong các cấp chính quyền, ngành chức năng tạo điều kiện để đồng chí Điền được hưởng quyền lợi, chế độ của liệt sỹ vì đã hy sinh vì sự bình yên xã hội”. Ông Nguyễn Thế Đồng - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết thêm: “Chính quyền đã hoàn tất hồ sơ đề nghị liệt sỹ đối với đồng chí Điền và đã chuyển lên cấp trên”.
 
Được biết, đồng chí Nguyễn Trọng Điền từng tham gia quân đội, chiến đấu tại chiến trường Tây Nam. Năm 1984, do hoàn cảnh gia đình, đồng chí xuất ngũ trở về với quân hàm thượng úy. Về địa phương, đồng chí Nguyễn Trọng Điền tham gia công tác ở nhiều vị trí, từ công an viên của xóm đến công an thường trực của xã đến nay đã 16 năm. Hoàn cảnh gia đình đồng chí Điền còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào nông nghiệp. Đồng chí mất đi để lại người vợ ốm yếu và 2 cô con gái đang học THPT và THCS.

Ngọc Hùng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác