08:07, 19/07/2013

Có thể nhận thấy, hiện tượng “dạy” nhau cách trốn nghĩa vụ quân sự của mỗi công dân đối với nhiệm vụ sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc là đi ngược lại với tính cách kiên cường, dũng cảm, bản lĩnh được hun đúc trong quá trình lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân ta. Đó thực sự là những hành vi cần lên án và đáng bị phê phán mạnh mẽ.
 
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là thời chiến hay thời bình, bảo vệ đất nước luôn là nhiệm vụ tiên quyết, hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh của dân tộc. Lực lượng chính tham gia công cuộc bảo vệ đất nước không ai khác chính là tầng lớp thanh niên. Do đó, thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình là trách nhiệm lớn lao, đồng thời là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân hội đủ các điều kiện theo quy định. Đáng buồn là, do cách nghĩ có phần thiển cận, chỉ chăm chăm vun vén cho lợi ích trước mắt của bản thân nên xuất hiện thái độ tìm cách né tránh, chối bỏ nghĩa vụ công dân của bản thân.
 
Trên các diễn đàn của một số trang mạng xã hội đã xuất hiện những lời chỉ dẫn nhằm trốn nghĩa vụ quân sự, chẳng hạn như: Khai man lý lịch; sửa giấy khai sinh; đeo các loại kính cận thị, viễn thị, loạn thị cao độ; xăm trổ trên các vị trí khác nhau của cơ thể… Đối tượng đưa ra những lời chỉ dẫn phản cảm và trái pháp luật nêu trên thuộc nhiều thành phần khác nhau, nhưng chủ yếu là những người trẻ, đang chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 
Đáng buồn là, ngay sau khi những “mưu kế” của các “nhà quân sư” ảo trên mạng được nêu ra, đã có không ít ý kiến phản hồi, bày tỏ sự đồng tình, thậm chí là trầm trồ, tán dương. Đó thực sự là thái độ cần lên án và đáng bị phê phán, bởi đã đi ngược lại với tính cách kiên cường, dũng cảm vốn có của con người Việt Nam. Đồng thời, không xứng đáng với những thế hệ cha anh đi trước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc để họ có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay.
 
Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân
 
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng triệu thanh niên, những người con ưu tú của dân tộc đã tự nguyện lên đường, không quản ngại gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp cao cả chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.
 
Có thể kể ra một số tấm gương những chiến sỹ trẻ tuổi, giàu nhiệt huyết làm nên bản lĩnh, cốt cách của dân tộc một thời được ca ngợi, tôn vinh như: Lê Mã Lương với câu nói nổi tiếng “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”, hay tấm gương hy sinh anh dũng của Nguyễn Viết Xuân với quyết tâm sắt đá “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”…
 
Với những phẩm chất cao quý: Dũng cảm, kiên cường, không ngại xả thân vì lý tưởng cao cả, biết đặt sự tồn vong của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, họ đã trở thành thần tượng của bao thế hệ thanh niên Việt Nam.
 
Trong thời chiến, cũng có một số thanh niên sau khi gia nhập quân ngũ, không chịu được môi trường sống khắc nghiệt, sợ hy sinh, gian khổ đã bỏ trốn. Hậu quả là, bản thân họ bị mọi người phê phán, xa lánh, còn gia đình, dòng họ có người đào ngũ thì luôn cảm thấy mặc cảm, xấu hổ vì con, cháu mình đã không hoàn thành nghĩa vụ của một công dân trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh.
 
Khi đất nước đã sạch bóng quân thù, bước vào giai đoạn kiến thiết, xây dựng thì bảo vệ Tổ quốc vẫn luôn là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không được phép sao nhãng. Sự lơ là, mất cảnh giác trong thời bình có thể gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sự sống còn của dân tộc.
 
Luật Nghĩa vụ quân sự ra đời và có hiệu lực từ nhiều năm nay đã quy định rõ: “Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của công dân. Công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân”. Thực tế cho thấy, được gia nhập và sống trong môi trường quân đội là cơ hội tốt để mỗi người có điều kiện rèn luyện bản thân như: Tinh thần kỷ luật, đoàn kết, đùm bọc, yêu thương lẫn nhau; nghị lực, ý chí quyết tâm vượt qua những khó khăn, thử thách của hoàn cảnh sống.
 
Hiện tượng trốn và bày vẽ cho nhau cách trốn nghĩa vụ quân sự vừa trái pháp luật vừa trái với đạo đức công dân chắc chắn sẽ không thể “qua mặt” được các cơ quan chức năng. Cần có những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời đối với những hiện tượng lạ lẫm đáng lên án và phê phán nêu trên, đồng thời không ngừng làm tốt công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước.

Minh Tuấn

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác