Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

07:10, 16/10/2013

Trong hơn 9 tháng đầu năm 2013, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Quỳ Châu ổn định. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể, các nghị quyết, chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” đã được triển khai thực hiện với nhiều hình thức, biện pháp từ huyện đến cơ sở.
 
Nhờ vậy, công tác phòng, chống tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, kiềm chế được tình hình phức tạp, góp phần đảm bảo ANQG và TTATXH.
 
Theo chân Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Quỳ Châu, chúng tôi đến bản Na Lạnh, xã Diên Lãm là bản được chọn làm điểm tổ chức triển khai Hội nghị "Mở đợt vận động tập trung phát động phong trào Toàn dân tham gia giải quyết các địa bàn phức tạp về trật tự xã hội".
 
Cán bộ Công an huyện đến cơ sở vận động người dân tham gia phong trào giữ gìn ANTT
 
Hội nghị đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương. Tại đây, sau khi nghe phổ biến về tình hình an ninh trật tự chung trên địa bàn và những nỗ lực cố gắng của lực lượng chức năng, đặc biệt là Công an huyện, Công an các xã, thị trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, đã có 16 ý kiến phát biểu của nhân dân phản ánh về tình hình ANTT trên địa bàn cũng như nói lên những tâm tư, nguyện vọng của bà con dân bản.
 
Người nghiện ma túy có chiều hướng gia tăng, nạn trộm cắp trâu, bò chưa được ngăn chặn và giải quyết dứt điểm, các hành vi uống rượu say, gây rối còn phổ biến trong thanh, thiếu niên; ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ chưa nghiêm túc, như tỷ lệ người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm còn cao, uống rượu đi xe máy, xe chở người quá quy định... là những thông tin quý giá để những người làm công tác đảm bảo ANTT của huyện biết và có biện pháp giải quyết trong thời gian tới.
 
Cũng tại Hội nghị này, người dân đã tổ chức bỏ phiếu kín tố giác tội phạm và Công an huyện đã tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.
 
Thượng tá Lô Thanh Nghiêm - Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Thời gian qua, Công an huyện Quỳ Châu đã phối hợp với lực lượng Công an cơ sở cùng các ngành liên quan tập trung tuyên truyền, phát động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, giải quyết tốt tai nạn, tệ nạn xã hội.
 
Nhìn chung, công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên địa bàn được tăng cường; công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT ngay tại cơ sở, các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình ngày càng phát huy vai trò hiệu quả. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều mô hình giữ gìn ANTT, gương điển hình truy bắt tội phạm, giáo dục, cảm hóa tội phạm và vi phạm khác.
 
Đặc biệt, với phương châm "Hướng về cơ sở", thực hiện các phong trào thi đua trong lực lượng Công an xã, bảo vệ khối phố, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ. Điển hình như: Ban Công an xã Châu Bính đã quyên góp, tặng quà cho anh Lữ Trung Văn ở bản Hạt, nguyên Phó Trưởng Công an xã, từng có 22 năm làm Công an xã; đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng hỗ trợ gia đình anh Sầm Văn Thành ở bản Cọc, xã Châu Bính, là hộ có hoàn cảnh khó khăn và vận động được 2 người nghiện bỏ được ma túy, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.
 
Ngoài ra, lực lượng Công an, bảo vệ các xã, thị trấn đã tập trung đấu tranh, lập nhiều thành tích trong phòng, chống tội phạm như: Công an xã Châu Hạnh điều tra, làm rõ 2 vụ trộm tài sản, đưa 5 trường hợp vào cai nghiện bắt buộc tại trung tâm; Công an xã Châu Tiến điều tra làm rõ 1 vụ trộm tài sản, thu 1 xe ôtô, 4 bộ kích điện, đưa 3 người đi cai nghiện bắt buộc; Công an các xã Châu Hoàn, Châu Nga vận động nhân dân giao nộp nhiều vũ khí...
 
“Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm dưới nhiều hình thức phong phú đến mọi tầng lớp nhân dân; giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, các nhân tố điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay trong công tác phòng, chống tội phạm.
 
Từ đó, phát huy tính tích cực trong công tác phòng ngừa và động viên tinh thần tố giác, tấn công mạnh mẽ với các loại tội phạm trong cán bộ, nhân dân, góp phần kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật khác, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương” - Thượng tá Lô Thanh Nghiêm cho biết thêm.

Xuân Thống

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác