08:08, 20/08/2013

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Trần Sỹ Phàng - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết: Để làm giảm tội phạm, đơn vị kết hợp giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội gắn với phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác tuyên truyền pháp luật được đẩy mạnh. Năm 2013, toàn huyện đã có 23.000 lượt học sinh các trường THPT, THCS được tuyên truyền những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự, Luật Phòng, chống ma tuý, Luật Giao thông đường bộ.
 
Bên cạnh đó, Đội Xây dựng phong trào và Phụ trách xã về ANTT chỉ đạo Công an cơ sở nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời những mâu thuẫn trong nhân dân ngay từ đầu, không để phát sinh “điểm nóng”, điểm phức tạp. Lâu nay, câu trộm chó là vấn nạn, gây nhiều bức xúc. Thực tế cho thấy, phần lớn các đối tượng phạm tội này thường nghiện ma tuý. Bởi vậy, bước sang năm 2013, Công an huyện Nghi Lộc đã tập trung đưa số này vào cơ sở cai nghiện.
 
Công an huyện Nghi Lộc khám xét một cơ sở tiêu thụ chó trộm cắp
 
Đến hết tháng 7, Công an huyện đã lập hồ sơ đưa 25 đối tượng đi cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 2 Nghệ An. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra, theo dõi di biến động của các đối tượng nghi câu trộm chó để có biện pháp ngăn chặn. Nhờ đó, tệ nạn này trên địa bàn huyện năm 2013 đã giảm hẳn.
 
Nhân dân không còn bức xúc như trước đây. Ông Nguyễn Quang Mão ở xóm 11, xã Nghi Long chia sẻ: "Trước đây, trên địa bàn xã nói chung, xóm 11 nói riêng, nạn câu trộm chó xảy ra nhiều khiến nhân dân bức xúc. Dân không muốn nuôi chó, gà vì vừa sợ bị mất lại sợ bị trả thù. Bây giờ thì người dân đã yên tâm, tinh thần phấn khởi".
 
Một biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ khác cũng được Công an huyện Nghi Lộc quan tâm, đó là tăng cường công tác quản lý các đối tượng, nhất là các đối tượng có tiền án, tiền sự, số đang hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn thi hành án hình sự. Đồng thời, năm 2013, Công an huyện đã lập hồ sơ 14 đối tượng chậm tiến đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 
Khó khăn, phức tạp vẫn là công tác đấu tranh trấn áp tội phạm. Thời gian gần đây, nhiều tội phạm hoạt động có vũ khí nóng, một số hình thành theo ổ nhóm. Tội phạm ma túy hoạt động tinh vi, xảo quyệt và manh động. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an huyện phải có bản lĩnh, mưu trí và cả lòng dũng cảm. Mỗi chuyên án đều được lên kế hoạch cụ thể, khoa học để phá án thành công.
 
Sáu tháng đầu năm 2013, trên địa bàn Nghi Lộc xảy ra 42 vụ phạm pháp hình sự. Công an huyện Nghi Lộc đã điều tra làm rõ 34 vụ, trong đó có 9/9 vụ trọng án. Bắt, triệu tập, lập hồ sơ xử lý 156 đối tượng. Phối hợp với Công an các xã, thị trấn xử lý 45 vụ việc hình sự xảy ra ở cơ sở, thu hồi 4 xe máy, 1 khẩu súng, 32 máy tính xách tay và các tài sản khác với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.
 
Riêng tội phạm ma túy, Công an huyện bắt 9 vụ, trong đó có 3 chuyên án lớn; bắt 15 bị can, thu 250 gam hêrôin. Thượng tá Nguyễn Tất Thắng - Phó Trưởng Công an huyện cho biết: "Nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm thời gian tới là chỉ đạo các đội nghiệp vụ như Đội CSĐTTP về Kinh tế, Ma túy, Môi trường tập trung đấu tranh các tội phạm về ma tuý; phòng ngừa, không để phát sinh điểm bán lẻ, tụ điểm buôn bán do các đối tượng buôn bán ma tuý ngoài huyện đưa vào địa bàn.
 
Chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH tập trung điều tra các nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, dùng các hung khí, nhất là vũ khí nóng, làm mất ổn định tình hình trên địa bàn các xã. Đặc biệt, với các vụ án đã xảy ra thì Công an huyện tập trung chỉ đạo các xã phối hợp với Công an huyện, Công an tỉnh điều tra làm rõ trong thời gian sớm nhất".
 
Những ngày này, các đội nghiệp vụ, mỗi cán bộ chiến sỹ Công an huyện Nghi Lộc đang thi đua đạt đỉnh cao trong công tác, thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND. Trong đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh. Tất cả đang nỗ lực vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Nhật Tuấn

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác