07:06, 10/06/2013
Sinh thời, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến vấn đề thi đua yêu nước, xem đó là một bộ phận không thể thiếu được trong công tác quản lý của Nhà nước, đồng thời là tấm gương mẫu mực trong mọi phong trào thi đua do chính Người khởi xướng. Kể từ khi Người viết “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (ngày 11/6/1948) đến nay, 65 năm đã trôi qua. Hưởng ứng lời kêu gọi của người, phong trào thi đua ở Công an Nghệ An được phát động và duy trì thường xuyên, trở thành một phong trào rộng khắp, liên tục trên tất cả các lĩnh vực.
Với những khẩu hiệu hành động “Thi đua là yêu nước”, "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", “Công an Nghệ An làm theo lời Bác, vững mạnh kiên cường, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, từ nhiều năm nay, Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch công tác đề ra.
Xác định thi đua phải thiết thực, gắn với công việc hàng ngày của mỗi người, đem lại lợi ích cho cá nhân, cho cộng đồng, mỗi cán bộ chiến sỹ Công an Nghệ An luôn tận tâm, tận lực với nhiệm vụ của mình, bất chấp gian nan, hiểm nguy để hoàn thành công việc được giao.
Nhiều năm về trước, TP Vinh, Hưng Nguyên, Nghi Lộc… cũng như một số địa bàn ở Nghệ An luôn xuất hiện những “điểm nóng” về ma tuý, hoặc các băng, ổ, nhóm tội phạm hoạt động. Những vụ đâm thuê chém mướn, đối tượng nghiện hút lân la khắp nhà ga, bến xe để trộm cắp, xin đểu, móc túi... làm không ít người cảm thấy bất an.
Tại Khu di tích Kim Liên, Công an Nghệ An báo công lên Bác
về những thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua
về những thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua
"Nói không với tội phạm, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an thực sự là chỗ dựa cho nhân dân" là khẩu hiệu hành động và phương châm công tác, được Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện từ đầu năm 2011. Lời Bác dạy "Việc gì có ích cho nhân dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho nhân dân thì hết sức tránh" được Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm - Giám đốc Công an tỉnh quán triệt đến mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An.
Sự vào cuộc quyết liệt, đầy trách nhiệm của lực lượng Công an Nghệ An đã đem lại niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho nhân dân trong phòng, chống tội phạm. Các ổ, nhóm tội phạm lần lượt sa lưới pháp luật.
Thấm nhuần quan điểm hết sức quan trọng của Bác là cán bộ, đảng viên phải luôn luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, mỗi CBCS Công an Nghệ An đều hiểu rằng, thước đo và tiêu chuẩn để đánh giá phẩm chất, năng lực của người chiến sỹ Công an là ở sự hài lòng của nhân dân. Nối tiếp truyền thống phục vụ nhân dân của bao thế hệ đi trước, từng cử chỉ, việc làm và phẩm chất của người chiến sỹ Công an Nghệ An hôm nay thêm trong sáng hơn.
Xác định điều đó, Công an Nghệ An đã chú trọng nhân rộng nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình để cán bộ chiến sỹ học tập, noi theo. Nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu ở Công an Nghệ An đã được người dân hết mực tin yêu như các đồng chí Phạm Duy Khánh, Lô Văn Lóa (Công an huyện Tương Dương), Lô Đức Anh (Công an huyện Quỳ Châu) đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh với tội phạm.
Các đồng chí Trần Văn Linh (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ); Hà Khánh Hiệp, Bùi Doãn Tuấn (Trại tạm giam Công an tỉnh) là những tấm gương liêm khiết của người chiến sỹ Công an nhân dân nhặt được của rơi trả người bị mất; trung úy Lô Tú Tài (Công an huyện Tương Dương) dũng cảm cứu 8 người kẹt trong lũ quét…
Với tinh thần, trách nhiệm "vì dân phục vụ", trong những năm qua, vào mùa mưa lũ, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An đã về các điểm ngập lụt ở Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn giúp dân thu hoạch mùa màng, chạy lũ. Lực lượng Cảnh sát đường thủy và Công an các đơn vị phối hợp đưa dân sơ tán tránh bão lụt.
Cán bộ Công an huyện Quỳ Hợp, Tương Dương, Quỳ Châu… đã không ngại ngần khi ngày đêm giúp dân dựng lại nhà cửa, đẩy bùn, giúp dân qua lũ dữ. Nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an huyện vùng cao Tương Dương, Kỳ Sơn đã chủ động trích một phần tiền lương của mình để mua sách vở, động viên con em đồng bào dân tộc thiểu số đến trường.
Từ đầu năm 2012 đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã nhận được gần 160 thư khen, thư cảm ơn của các ngành, các cấp và nhân dân khen ngợi về ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy với công việc, thái độ phục vụ nhân dân của các đơn vị, cán bộ, chiến sỹ. Trong nhiều vụ án, nhân dân đã giúp đỡ hết mình để cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Qua tổ chức triển khai, hưởng ứng các phong trào thi đua, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn và nêu gương. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2008 - 2013, Công an Nghệ An đã có 1.055 lượt tập thể, 2.894 lượt cá nhân lập công xuất sắc được các cấp khen thưởng, trong đó có 1 tập thể và 1 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng VTND, 1 cá nhân được tuyên dương "Vinh quang Việt Nam", 7 cá nhân được tuyên dương Thanh niên Công an tiêu biểu toàn quốc, 20 cá nhân được tặng Huân chương các loại.
65 năm qua, hưởng ứng Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an Nghệ An tiếp tục đưa việc học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy trở thành một nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng, đơn vị; mỗi cán bộ, chiến sỹ phải không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thiện bản thân như lời dạy của Bác.
Đồng thời, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng CAND; tiếp tục cùng lực lượng Công an cả nước, là lực lượng đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang của mình, góp phần bảo vệ chế độ XHCN, giữ gìn kỷ cương phép nước, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân như niềm tin tưởng mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã bày tỏ trong Lễ kỷ niệm 65 Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc vừa qua.
Hương Giang
