08:05, 23/05/2013
Là xã vùng biên, địa hình đồi núi chia cắt hiểm trở… xã Thanh Thủy (Thanh Chương) là địa bàn phức tạp với nhiều loại tội phạm, nhiều đối tượng cộm cán liên quan đến mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; trộm cắp tài sản... Những năm trở lại đây, nhờ làm tốt phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng thành công mô hình tự quản về ANTT, tình hình ANTT trên địa bàn đã ổn định.
Xác định được tính chất phức tạp của địa bàn, Ban Công an xã Thanh Thủy đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Kiểm lâm địa bàn, Tổng đội TNXP 5… trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Từ năm 2006, Thanh Thủy nổi lên là một xã thực hiện thành công phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ thành công của phong trào này, Ban Công an xã Thanh Thủy đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng mô hình tự quản về ANTT. Đến tháng 3/2012, Ban Công an xã Thanh Thủy đã xây dựng thành công mô hình tự quản về ANTT với sự tham gia của 10/10 xóm.
Ban Công an xã Thanh Thủy phối hợp với các lực lượng đóng trên địa bàn tuần tra biên giới
Các Tổ tự quản tự chuẩn bị nội dung và sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng tại nhà các hộ dân. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua Tổ tự quản đã đi vào lòng dân, vấn đề lăn đổi ruộng đất, xây dựng nông thôn mới, xã hội hóa thể dục thể thao, giáo dục… được bàn luận sôi nổi trên tinh thần xây dựng. Nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được xây dựng thông qua sự ủng hộ, nguồn đóng góp của các Tổ tự quản.
Các Tổ tự quản cũng đồng thời trở thành những Tổ hòa giải hiệu quả mỗi khi địa phương có các vụ việc bất hòa xảy ra. Từ hoạt động tuyên truyền của các Tổ tự quản, nhận thức của người dân đã được nâng cao, nhiều gia đình đã trực tiếp lên Ban Công an xã bày tỏ nguyện vọng và tìm hướng giáo dục con cái…
Với sự ra đời và hoạt động của các Tổ tự quản, xã Thanh Thủy đã thực hiện thành công việc đưa người tạm trú trên địa bàn cùng tham gia sinh hoạt. Năm 2013, Ban Công an xã Thanh Thủy tiếp tục phát triển mô hình Tổ tự quản với sự tham gia của 16 hộ theo đạo Thiên chúa tại khu tái định cư Khe Mừ.
Ông Trần Văn Hoàn - Trưởng Công an xã Thanh Thủy cho biết: “Mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn đã huy động được mọi thành phần vào cuộc. Nhiều đồng chí là cán bộ xã khi trở về thôn xóm được nhân dân tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ tự quản. Nhờ hoạt động tích cực của các Tổ tự quản, nhận thức trong nhân dân được nâng lên đáng kể.
Từ nguồn tin của nhân dân, Ban Công an xã đã bắt giữ nhiều đối tượng câu trộm chó, trộm cắp tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy… Điều đáng mừng là, nhờ nâng cao nhận thức pháp luật, sau khi vây bắt các đối tượng này người dân đều giao lại cho Ban Công an xã xử lý, không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.
Nhân dân thực sự đã trở thành “tai mắt” của Ban Công an xã trong việc đấu tranh với các loại tội phạm. Năm 2012, Ban Công an xã Thanh Thủy đã bắt giữ 6 vụ, 14 đối tượng chuyển Công an huyện Thanh Chương xử lý; điều tra, xử lý 10 vụ, 20 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính, trả lại cho người bị hại 1 con trâu, 1 chiếc xe máy, 1 máy bơm nước, 1,1 nghìn lít mật
ong… Tổng số tài sản trả lại cho người bị hại gần 100 triệu đồng”.
Trung tá Nguyễn Thanh Tý, người từng được cử về phụ trách phong trào tại xã Thanh Thủy đánh giá: “Mô hình tự quản về ANTT ở Thanh Thủy là một điểm sáng ở huyện Thanh Chương. Đây là một mô hình cần được nhân rộng, đáng để Ban Công an các xã trên địa bàn về đây học tập kinh nghiệm…”.
Võ Văn Dũng
