Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
04:09, 24/09/2018
(Congannghean.vn)-Bức xúc vì không đòi được nợ, nhóm đối tượng chuyên làm dịch vụ cầm đồ và hỗ trợ tài chính ở Hà Nội và Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) do Nguyễn Duy Khánh cầm đầu đã lái xe ôtô vào Nghệ An, tìm đến nơi ở của từng con nợ để đe dọa, uy hiếp tinh thần, buộc gia đình các con nợ phải trả tiền. Với hành vi cưỡng đoạt tài sản, các đối tượng đã bị Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ.
![]() |
| Nhóm đối tượng bị Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ |
Do nhu cầu vay tiền của 1 bộ phận người dân đã khiến các dịch vụ cầm đồ và hỗ trợ tài chính những năm qua mọc lên như nấm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT từ dịch vụ này. Qua tìm hiểu, có thể thấy đại đa số chủ các cơ sở cầm đồ thường là những dân chơi có máu mặt, có mối quan hệ xã hội phức tạp. Nhằm phô trương thanh thế cũng như sẵn sàng “xử lý” nếu người vay tiền đến kỳ hạn không trả hoặc có ý định “bùng”’ tiền vay trước đó, chủ dịch vụ “hỗ trợ tài chính” thường thuê nhóm đối tượng có tiền án, tiền sự sẵn sàng tìm mọi cách thu nợ, xiết nợ đối với người vay tiền cũng như người thân của người vay tiền.
Đơn cử như thời gian qua, một số công nhân ở Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) do cần tiền nên đã tìm đến dịch vụ “Hỗ trợ tài chính” của Nguyễn Duy Khánh (SN 1988) trú tại xóm Nam Giang, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để vay tiền. Tuy nhiên, đến kỳ hạn nhưng những người này không trả cả gốc lẫn lãi. Không biết được nơi tạm trú cũng như địa chỉ làm việc của các con nợ, gọi điện cũng không nghe máy, bức xúc, Khánh và 3 nam thanh niên khác gồm Nguyễn Văn Hòa (SN 1981), Trần Đình Quảng (SN 1988), Trần Văn Thiện (SN 1992) đều cùng quê Nam Định bàn bạc thống nhất với nhau vào các tỉnh miền Trung để đi đòi nợ xấu.
Thông qua địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong giấy tờ tùy thân mà các con nợ gán lại khi đến vay tiền, ngày 26/8/2018, cả 4 đối tượng quyết định lái xe ôtô vào Nghệ An. Đầu tiên, nhóm đối tượng tìm đến nhà ông Lê Hữu Sơn (SN 1969) trú tại xóm 1, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương để đòi nợ số tiền 35 triệu đồng mà con trai ông Sơn là Lê Hữu Đức (SN 1998) đã vay chưa trả. Trong đó, 30 triệu đồng là tiền lãi, tiền phạt và chi phí đi lại mà các đối tượng tính trong quá trình đi đòi nợ gộp vào số tiền gốc 5 triệu đồng.
Tuy nhiên, khi đến nơi, Đức không có mặt ở nhà, nên 4 đối tượng bắt ép bố mẹ của Đức là ông Sơn và bà Thanh phải trả nợ thay cho con trai mình. Nhưng 2 ông bà không đồng ý trả, đồng thời nói với nhóm người này rằng ai vay người đó trả, số tiền trên hãy tìm Đức mà đòi. Lúc này, nhóm đối tượng tỏ ra bức xúc, chửi bới. Với lời lẽ hung dữ, Khánh bắt đầu quát tháo, khủng bố tinh thần và đe dọa sẽ “vác xác Đức về đây và đưa thêm cả tiền phúng viếng”. Quá hoảng sợ, ông Sơn, bà Thanh xin giảm nợ cho con trai. Sau một hồi thương lượng, 2 ông bà phải thanh toán cho nhóm của Khánh số tiền 12 triệu đồng.
Đến 7 giò 30 phút ngày 27/8, 4 đối tượng sang địa bàn huyện Thanh Chương và tìm đến nhà ông Nguyễn Công Đỉnh (SN 1974) trú tại xóm 3, xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương đòi nợ Nguyễn Thị Trang (SN 2000), là con gái ông Đỉnh đã vay số tiền gốc 3 triệu đồng, cộng với tiền lãi, tiền phạt và chi phí đi lại lên tới 18,5 triệu đồng. Cũng như gia đình ông Sơn, Trang không có ở nhà và bố mẹ Trang không đồng ý vì không có khả năng chi trả. Lúc này, bà Tâm - mẹ của Trang liền gọi điện cho Trang thông báo sự việc. Thấy vậy, Khánh lấy điện thoại từ bà Tâm báo nợ số tiền trên với Trang, tuy nhiên, Trang không nói gì và tắt máy. Bức xúc vì thái độ của con nợ, Khánh đe dọa: “Tao gặp mày tao thịt!”.
Lo sợ tính mạng, sức khỏe của con gái mình bị đe dọa, ông Đỉnh, bà Tâm van xin giảm tiền nợ xuống 12 triệu đồng và đi vay nóng khắp nơi được số tiền 11,8 triệu đồng để nhanh chóng trả cho chủ nợ. Lấy được tiền, nhóm đối tượng lập tức bỏ đi.
Đến khoảng 14 giờ ngày 29/8, 4 đối tượng điều khiển xe ôtô BKS 30E-406.13 di chuyển lên huyện Tân Kỳ, tiếp tục tìm đến nhà 2 vợ chồng ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1973) và bà Bùi Thị Ngân (SN 1975) trú tại xóm Cồn Phổi, xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ để đòi nợ Nguyễn Văn Chiến (SN 1996), con trai ông Thắng, có vay số tiền gốc 3,5 triệu đồng, tính thêm cả lãi, phạt và chi phí đi lại phải trả là 24 triệu đồng.
Cũng tương tự như các gia đình trên, khi ông Thắng, bà Ngân không chịu trả nợ cho con trai, nhóm của Khánh lại đe dọa, uy hiếp tinh thần ép 2 ông bà phải trả. Do bị áp lực trước nhóm người xăm trổ, thái độ hung hẵn, ông bà cũng đồng ý trả tiền và xin giảm nợ xuống 15 triệu đồng. Sau đó, gia đình cũng đã tất tả đi vay đủ số tiền trên để trả cho chủ nợ.
Sau khi thực hiện xong hành vi cưỡng đoạt tài sản tại nhà ông Thắng, bà Ngân, các đối tượng tiếp tục về thị trấn Tân Kỳ tìm đến gia đình các con nợ khác để đòi nợ. Thế nhưng, nhóm đối tượng này không biết rằng, mọi hành vi của chúng đã lọt vào “tầm ngắm” của Công an huyện Tân Kỳ.
Qua công tác theo dõi, nắm tình hình, ngày 29/8, các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy phát hiện 4 đối tượng trong bộ dạng đầu trọc, xăm trổ điều khiển xe ôtô BKS 30E-406.13 xuất hiện tại huyện Tân Kỳ có hành vi xiết nợ, cưỡng đoạt tài sản của nhiều gia đình trên địa bàn. Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ huy Đội đã nhanh chóng báo cáo thông tin lên lãnh đạo Công an huyện xin xác lập Chuyên án truy xét mang bí số 818Đ nhằm đấu tranh với nhóm đối tượng trên, với quyết tâm đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Ban chuyên án do Trung tá Phạm Vũ Cường, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Trung tá Trần Đình Hoàng, Phó trưởng Công an huyện làm Phó ban, triển khai lực lượng, huy động các phương tiện lên phương án bắt giữ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, kết hợp theo dõi, mật phục, bám sát di biến động của các đối tượng, đến khoảng 13 giờ ngày 1/9, khi nhóm đối tượng vừa xuất hiện tại địa bàn thị trấn Tân Kỳ, 1 tổ công tác đã tiến hành khống chế bắt giữ, đồng thời, áp giải các đối tượng về trụ sở Công an huyện đấu tranh, làm rõ. Tại đây, nhóm đối tượng trên đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, chúng đã có hành vi uy hiếp đe dọa và chiếm đoạt tổng số tiền gần 40 triệu đồng của một số người dân tại các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ.
Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đến ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đồng thời, áp dụng biện pháp tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Các tin khác
Đối tượng nữ đánh bạc bằng hình thức lô đề
23/09/2018
Nữ nhân viên rửa bát 'lĩnh' 15 năm tù vì ma túy
22/09/2018
Án tử hình cho cựu giáo viên xách 15 bánh hêrôin đi 'giao dịch'
22/09/2018Đi lấy nợ cùng bạn ra tay sát hại nạn nhân
21/09/2018

