Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
02:11, 07/11/2013
Ổ mại dâm tại đồi thông
Xóm Tiền Phong, xã Nghi Yên là vùng giáp ranh giữa huyện Nghi Lộc với địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Là địa bàn có Quốc lộ 1A chạy ngang qua với địa hình nằm giữa những đồi thông với khung cảnh thơ mộng nhưng đặc biệt khá xa khu dân cư nên rất vắng vẻ. Lợi dụng điều đó, từ nhiều năm về trước, khu vực này đã mọc lên hàng chục căn nhà “hộp diêm” nằm khuất sau những hàng cây ven đường do các “tú bà” điều hành để phục vụ khách làng chơi.
Theo nguồn tin thì trước đây, khu vực này là điểm dừng chân chủ yếu của cánh lái xe tải đường dài. Có thời điểm đông khách, các “hộp diêm” này quá tải, các “tú bà” còn cho dựng những lán di động bằng bạt hoặc phủ nilon để phục vụ các “thượng đế”. Có những cô gái bán dâm nơi đây, khi mùa trăng thanh gió mát, họ chỉ cần mang manh chiếu lên đồi thông để “bán hàng”. Tuy nhiên, do lực lượng chức năng truy quét mạnh nên khu mại dâm này sau đó gần như bị xóa sổ. Nếu có cũng chỉ một vài đối tượng từ nơi khác dạt về phục vụ khách mua dâm vãng lai.
Thời gian gần đây, Quốc lộ 1A đi qua địa bàn đang được xây dựng lại, một số công nhân xa nhà đã dựng lán trại để tiện làm việc. Sống xa vợ con lâu ngày, một số người không kìm chế bản thân nên đã sa vào tệ nạn. Và “có cầu ắt sẽ có cung”, một số “tú bà” trước đây đã “rửa tay gác kiếm” chuyển công việc khác hoặc quy ẩn nay thấy tình hình yên ắng lại tiếp tục quay trở lại con đường cũ. Gái bán dâm vì thế từ khắp nơi cũng được tuyển về. Lần này không chỉ nổi tiếng về mại dâm, khu vực đồi thông còn là nơi cung cấp ma túy cho những đối tượng nghiện, biến nơi đây trở thành điểm phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội.
Từ tin báo của các trinh sát cũng như cán bộ phụ trách địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã lập kế hoạch truy quét, triệt xóa ổ mại dâm, ma túy này nhằm góp phần làm trong sạch địa bàn.
Chủ chứa Trương Thị Loan, đối tượng Lê Thị Lý và Nguyễn Thị Chung
Bắt quả tang gái bán dâm tàng trữ ma túy
Sau khi lập kế hoạch, tối 29/10, tin từ trinh sát cho biết, tại khu vực đồi thông đang có dấu hiệu hoạt động mại dâm, ngay lập tức, Tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc nhận lệnh lên đường.
Khoảng 21h cùng ngày, lực lượng Công an ập vào căn nhà “hộp diêm” do Trương Thị Loan (SN 1977) trú tại xóm Tiền Phong, xã Nghi Yên làm chủ. Tại đây, Tổ công tác phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hoạt động mua, bán dâm. Ngay sau đó, danh tính của hai cô gái bán dâm được xác định là Nguyễn Thị Thu Hà (tên gọi khác là Nguyễn Thị Chung, 24 tuổi) trú tại Quế Sơn, Quế Phong; Lê Thị Lý (SN 1988) ở Nghĩa Long, Nghĩa Đàn cùng hai khách mua dâm là Nguyễn Văn Niệm (SN 1970) trú tại Ý Yên, Nam Định và Nguyễn Văn Châu (SN 1973) ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Tang vật thu giữ gồm 4 bao cao su đã qua sử dụng, 350.000 đồng cùng 1 chiếc xe máy.
Đặc biệt, khám xét người của gái bán dâm Nguyễn Thị Chung, lực lượng Công an còn thu giữ 1 gói chất bột màu trắng. Qua giám định xác định, đó chính là hêrôin có trọng lượng 0,15 gam.
Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Niệm và Châu khai rằng: Cả hai vốn là công nhân của một công ty xây dựng đang thi công công trình trên địa bàn. Tối 29/10, sau khi ăn nhậu xong, cả hai rủ nhau đi tìm của lạ. Sau khi gặp thị Loan và thỏa thuận giá cả 100.000 đồng/lần/người, hai “thượng đế” được “tú bà” điều Chung và Lý ra phục vụ. Trong lúc đang “hành sự” thì bất ngờ bị Công an ập vào bắt quả tang.
Riêng “tú bà” Trương Thị Loan từng có tiền án về tội Mua, bán trái phép chất ma túy. Mãn hạn tù, trở về quê thay vì làm ăn lương thiện, Loan lại tiếp tục biến mình thành “tú bà” và kinh doanh vốn tự có. Trong các gái bán dâm Loan “nuôi” tại chỗ thì Chung cũng là đối tượng cộm cán. Tuy là một sơn nữ vùng cao, nhưng vốn ham chơi bời, lười học hành, Chung sớm biến mình thành con nghiện. Để có tiền ăn chơi, hút sách, Chung lao vào con đường buôn bán ma túy. 18 tuổi, Chung bị bắt và kịp lĩnh án 2 năm tù về tội Mua, bán trái phép chất ma túy.
Ra tù, Chung không về quê mà bắt mối về đầu quân cho thị Loan. Dưới tên mới Nguyễn Thị Thu Hà, Chung bắt đầu hành nghề gái bán dâm. Số ma túy thu được, Chung không thừa nhận là mình cầm để bán cho khách mà thị khai nhận là được một người bạn mang đến. Sau khi hai người dùng xong, số ma túy còn lại được người bạn đó cho cất để dùng dần. Không ngờ lại bị lực lượng Công an phát hiện và thu giữ.
Được biết, hiện Trương Thị Loan đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại. Còn Chung bị bắt và khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hải Việt
