Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

04:11, 04/11/2013

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra tình trạng một số đối tượng lạ gọi điện cho người dân với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ trò cho số đánh lô đề.
 
Lợi dụng sự cả tin cũng như tâm lý hám tiền của những người máu mê cờ bạc, thông qua chiêu thức giả mạo cán bộ công ty xổ số và “ban tặng” số đánh lô đề, chỉ vài cuộc điện thoại, các đối tượng lừa đảo dễ dàng ẵm của người dân số tiền lớn từ vài triệu cho đến hàng chục tỷ đồng.
 
Cách đây khoảng 6 - 7 năm về trước, các vụ lừa đảo từ chiêu thức cho số đánh lô đề qua điện thoại với lượng tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng đã xuất hiện trên địa bàn cả nước.
 
Qua đó, lực lượng Công an đã triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm lừa đảo đẳng cấp cao này. Điển hình như năm 2009, Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt xóa 2 nhóm lừa đảo cho số lô đề gồm cặp vợ chồng Phạm Nhật Minh, Hoàng Lê Hạnh Xoan ở TP Quảng Ngãi và đối tượng Hồ Ngọc Thiên trú tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
 
Chúng dựng màn kịch đóng vai Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết cho số đề và vận động người dân góp vốn vào Công ty, qua đó, lừa đảo hàng chục người ở tỉnh Quảng Ngãi, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
 
Cuối năm 2011, Cơ quan CSĐT Bộ Công an lại tiếp tục triệt xóa băng nhóm lừa đảo do tên Lê Văn Hồng (ở Kiên Giang) cầm đầu sau hơn 2 năm điều tra ròng rã. Băng nhóm lừa đảo này cũng dùng thủ đoạn như trên và chiếm đoạt của hàng nghìn người dân, với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
 
Từ đó đến nay, cơ quan Công an đã gửi nhiều giấy tờ cảnh báo tới tất cả các tỉnh, thành từ chính quyền huyện tới các tổ chức thôn, xóm, giúp người dân nâng cao cảnh giác, tránh xa tệ nạn lừa đảo này. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra, khiến nhiều người dân mê đỏ đen nếu nhẹ dạ cả tin sẽ dễ dàng sập bẫy.
 
Người dân hãy tránh xa tệ nạn lừa đảo thông qua việc cho số đánh lô đề
 
Mới đây, tối 30/10/2013, anh Nguyễn Lê Trọng H. (27 tuổi) ở thành phố Vinh bỗng nhận được cuộc gọi lạ vào máy điện thoại bàn của một cô gái có chất giọng miền Nam rất ngọt ngào.
 
Qua giới thiệu, cô gái tự xưng tên Hồng, trước đây làm ở Trung tâm Viễn thông Vinh, bộ phận Dịch vụ chăm sóc khách hàng nên có số điện thoại của nhà anh H.. Hiện tại, do điều kiện gia đình nên cô ta đã chuyển ra Hà Nội và làm việc tại Công ty Xổ số kiến thiết.
 
Vì vậy, cô ta gọi vào các số điện thoại trước đây đã có, trong đó có số điện thoại bàn của anh H., với mục đích tìm đối tác làm ăn tại Nghệ An. Sau đó, Hồng bắt đầu đi vào vấn đề chính và cho biết, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết nơi Hồng đang làm việc có nhu cầu tìm người đánh hộ các kết quả xổ số mà ông ấy đã dàn xếp từ trước và muốn nhờ anh H. đánh theo kết quả mà ông ấy cho.
 
Hồng còn cho biết thêm: “Anh cần bao nhiêu tiền, Công ty sẵn sàng cấp cho anh bấy nhiêu, với số lượng không giới hạn. Trước mỗi lần quay số, Giám đốc Công ty sẽ cho người cấp tiền đến tận tay anh, anh cứ đánh theo những số mà ông ấy đã “ban tặng”.
 
Nếu trúng, anh được hưởng 15%/tổng số tiền lãi thu được sau khi trúng lô đề, trong đó trừ đi số tiền mà Giám đốc Công ty đã cấp trước cho anh. Ví dụ, đánh 23 triệu đồng tiền lô, anh sẽ được 80 triệu đồng, trừ đi số tiền gốc 23 triệu đồng mà chúng tôi cấp trước cho anh, sẽ còn tiền lãi là 57 triệu đồng.
 
Anh được ăn 15% trong tổng số tiền lãi thu được từ đánh lô, tức là được 8.550.000 đồng. Nếu anh chấp nhận thì chúng ta sẽ hợp tác làm ăn!”. Nghe vậy, anh H. đồng ý. Sau đó, Hồng cho anh H. số điện thoại của “sếp” và cho biết: “Chiều mai, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết sẽ trực tiếp gọi điện cho anh”.
 
Đúng như Hồng nói, vào khoảng 15 giờ ngày 31/10, một người đàn ông gọi điện cho anh H. tự xưng tên là N. - Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tại Hà Nội. Ông ta bảo: “Bây giờ anh cho tôi địa chỉ nhà, tôi sẽ cử người đưa tiền đến cho anh đánh cùng với con số mà tôi cấp cho anh.
 
Anh đánh bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể cung cấp cho anh số tiền mà anh muốn”. Sau khi nghe anh H. nói muốn đánh đề với số tiền 30 triệu đồng, “Giám đốc” N. nói rằng: “Một tiếng sau sẽ có người đưa 30 triệu đồng đến cho anh”.
 
Trước khi cúp máy, ông ta còn vẽ ra nhiều lợi ích: “Anh cứ đánh theo số tôi đã cho, chẳng mấy chốc anh sẽ có nhiều tiền. Sau này, nếu anh muốn, anh sẽ góp cổ phần với chúng tôi để được lấy số đánh và hưởng nhiều lợi nhuận”.
 
Tuy nhiên, chờ mãi đến gần 17 giờ vẫn không có ai đem tiền đến. Gọi điện lại cho ông N. thì được biết, thư ký đang trên đường đem tiền đến cho anh H., vì xe bị hỏng nên N. nói với anh H. tự bỏ tiền ra đánh rồi Công ty sẽ trả lại tiền sau.
 
Sớm nhận ra đây là hành vi lừa đảo từ việc cho số đánh lô đề nên anh H. rất tỉnh táo để không sa vào bẫy của bọn tội phạm và ngay sau đó, lập tức phản ánh sự việc trên với cơ quan Công an.
 
Trường hợp mà anh H. gặp phải là một chiêu thức lừa đảo từ trò cho số đánh lô đề mà các nhóm đối tượng sử dụng với thủ đoạn và cách thức hoạt động hết sức tinh vi, lắt léo. Mỗi nhóm thường có khoảng từ 4 người trở lên, được phân thành các vai khác nhau như giám đốc, phó giám đốc, thư ký, nhân viên… của một công ty xổ số kiến thiết nào đó.
 
Chúng sẽ lần lượt gọi vào một số điện thoại bất kỳ trên danh bạ. Và chỉ cần những lời dụ dỗ ngon ngọt qua điện thoại, không cần gặp mặt, không cần quen biết, đánh vào tâm lý hám tiền, nhất là những người có máu lô đề, chúng sẽ đưa các “con mồi” vào cái bẫy mà chúng đã sắp đặt như trên.
 
Một thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là không bao giờ trực tiếp đem tiền đến cho người đánh lô đề như đã nói, mà thường đợi đến gần giờ mở thưởng xổ số, chúng sẽ viện một lý do nào đó như xe bị hỏng nên không đưa tiền đến kịp và hướng dẫn các “con mồi” chịu khó lấy tiền của mình ra đánh, rồi chúng sẽ hoàn tiền lại sau.
 
Nắm bắt được tâm lý nóng ruột, không đánh sẽ cảm thấy tiếc, “nạn nhân” tự động rút tiền của bản thân hoặc vay mượn, gom tiền từ nhiều nguồn khác nhau để đánh.
 
Toàn bộ số tiền mà người dân gửi đến bọn lừa đảo được chúng hướng dẫn chuyển khoản qua thẻ ATM. Những tài khoản ATM thực chất đều là những số tài khoản dởm được các đối tượng đứng tên của những người có chứng minh nhân dân bị mất hoặc đã chết.
 
Sau khi rút được tiền mà các nạn nhân chuyển vào tài khoản Ngân hàng, chúng lập tức ôm tiền, khóa sim để các nạn nhân không thể liên lạc được. Nhiều gia đình phải lâm vào cảnh nợ nần, túng thiếu vì lỡ đi vay mượn của nhiều người với số lượng tiền lớn lên tới hàng trăm triệu đồng để đánh đề cũng như góp cổ phần vào công ty xổ số kiến thiết theo lời dụ dỗ của bọn lừa đảo.
 
Từ trước đến nay, lực lượng Công an ít khi nhận được đơn trình báo của người bị hại khi bị lừa đảo tiền từ việc đánh lô đề. Bởi, sau những vụ bị lừa đảo ấy, nhiều nạn nhân một mặt sợ bị chúng tìm cách trả thù, mặt khác xấu hổ vì ảnh hưởng đến danh dự, cũng như sợ bị xử lý trước pháp luật nên không dám làm đơn tố cáo mà chỉ còn biết “ngậm bồ hòn làm ngọt”, xem đó như là bài học kinh nghiệm xương máu.
 
Qua đây, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, khi nghe các cuộc điện thoại lạ gọi tới có nội dung dụ dỗ tham gia đánh lô đề như trên cần nhanh chóng cắt đứt liên lạc, sau đó lập tức thông báo cho cơ quan Công an. Đừng vì hám lợi mà để bị biến thành miếng mồi ngon của bọn tội phạm.

Hằng Nga

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác