Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

10:10, 28/10/2013

Trước đó, Nguyễn Đình Tuyến điều khiển xe máy chở Phạm Hữu Thắng chạy trên đường 7A từ xã Châu Khê về nhà thì gặp 3 thanh niên ở bản Chai, xã Chi Khê đang chạy xe máy cùng chiều. Vì nghi ngờ 3 thanh niên này có mâu thuẫn với mình nên Thắng bảo Tuyến cố tình chạy xe gần hơn để nhìn mặt. Không ngoài dự đoán, thấy Vi Văn Tửu trú ở bản Bãi Văn, xã Chi Khê điều khiển xe máy chở Vi Văn Tanh và Lô Văn Tuất người cùng bản, Thắng đã đề nghị Tuyến chạy xe áp sát Vi Văn Tửu. Khi xe đến gần, Phạm Hữu Thắng liền rút thanh kiếm dài 60 cm thủ sẵn trong người chém một nhát trúng vào phía sau vai trái của Vi Văn Tanh rồi bỏ chạy về xưởng cưa gia đình Thắng.
 
Sự việc trở nên phức tạp hơn khi Vi Văn Tanh bức xúc vì bị Thắng chém trên đường, nên về nhà cầm 3 con dao, một mình đi xe máy đến nhà ông Phạm Hữu Tam (bố đẻ của Thắng) ở thôn Thủy Khê, xã Chi Khê la lối om sòm trước cổng. Vì không biết thực hư chuyện gì xảy ra nên ông Tam liền gọi điện cho con trai mình là Phạm Hữu Quyết về nhà để giải quyết sự việc. Khi nhận điện thoại của bố mình thì Quyết nói với em trai (Thắng): “Bố gọi về có người dọa chém mình”.
 
Lúc này Quyết đang ngồi uống rượu tại xưởng cưa của Phạm Hữu Thắng, nghe nói vậy Thắng liền rủ Quyết và Tuyến về xem xét tình hình. Tuyến lấy xe máy chở Quyết và Thắng về nhà. Trong lúc ra về, Thắng còn không quên mang theo thanh kiếm mà trước đó chém Tanh. Vừa về đến nhà, Quyết và Thắng lại gần Tanh hỏi sự việc thì Tanh cầm dao chạy về phía Quyết và Thắng để chém nên cả hai đã bỏ chạy. 
 
Các đối tượng trong vụ án
 
Trước tình hình có vẻ căng thẳng, mọi người có mặt tại đây đã can ngăn. Nhưng nhóm thanh niên này không chịu buông tha nên trên đường bỏ chạy chừng 200m, Quyết và Thắng vớ được thanh gỗ quay lại rượt đuổi đánh Tanh. Thấy vậy Tuyến không những không can ngăn mà còn cầm thanh kiếm của Thắng đang để trên xe máy, cùng đuổi theo đánh Tanh. Vì đuổi không kịp nên Tuyến đã dùng kiếm phóng thẳng vào người Tanh nhưng không trúng, kiếm rơi xuống đường gãy cán. Mặc dù trên tay cầm 1 thanh gỗ nhưng Thắng vẫn cố nhặt lưỡi kiếm rồi cùng Quyết tiếp tục đuổi theo Tanh, chạy được 400 mét thì cả 3 người đuổi kịp và đánh Tanh.
 
Vì bị đánh tới tấp nên Tanh đã vung dao chém thì trúng vào gậy của Thắng. Lúc này Thắng khống chế được dao của Tanh, hai bên giằng co nhau, Thắng bị trượt chân ngã nhưng vẫn giữ được tay cầm dao của Tanh. Bị khống chế, Tanh rút tiếp một con dao bên người để chém Thắng thì bị Quyết chạy đến cầm gậy đánh vào đầu và bị choáng. Trong lúc giằng co, Tuyến cầm lưỡi kiếm mà Thắng đưa rồi lao vào chém Tanh, Tanh dơ tay lên đỡ thì lưỡi kiếm trúng vào mặt ngoài cánh tay trái. Do bị chém, Tanh giật tay ra khỏi người Quyết và lùi lại phía sau thì bị ngã, Quyết dùng gậy đánh Tanh. Để chống cự, Tanh dùng dao chống đỡ nhưng dao rơi ra, Quyết liền lấy dao chém Tanh 3 nhát. Chém xong cả 3 người bỏ về nhà.
 
Từ tin báo của người dân, Công an huyện Con Cuông khẩn trương đến hiện trường thì các đối tượng đã rời khỏi nơi xảy ra sự việc. Qua điều tra, Công an huyện Con Cuông nhanh chóng xác định các đối tượng trong vụ việc. Ngày hôm sau, hai anh em Quyết và Thắng đã đến Cơ quan Công an huyện Con Cuông đầu thú. Cũng trong thời gian đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông đã tiến hành bắt Tuyến về tội Cố ý gây thương tích. Đối với Tanh, cơ quan giám định đã xác định tỷ lệ thương tích là 12%.
 
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng.

Hoàng Khang

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác