Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

03:09, 19/09/2013

Điều đặc biệt trong vụ án giết người này là sau khi gây ra cái chết cho bị hại, Phạm Văn Hiền đã lẩn trốn khỏi địa phương, sau 18 năm do day dứt lương tâm Hiền đã ra cơ quan công an để đầu thú.
 
Trước đó, vào tối 15/4/1995, trong lúc ngồi uống bia và hát Karaoke với 1 số người bạn, Phạm Văn Hiền thấy mệt nên nhờ một người chờ về. Khi đến đoạn đường trước Bệnh viên Quân y 4, thuộc xóm 13, xã Hưng Lộc thì thấy 1 nhóm học sinh đi xe đạp đèo nhau đi ngược chiều, dàn hàng ngang nối đuôi nhau rồng rắn.
 
Bị cáo Phạm Văn Hiền
 
Trong nhóm học sinh có Nguyễn Đình Hà (SN 1980), trú tại xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc. Chỉ vì bức xúc chuyện này, Hiền đã nhảy xuống xe đạp vào một số xe của nhóm học sinh. Mặc dù được người bạn và nhóm học sinh can ngăn, nhưng Hiền vẫn tiếp tục chặn xe của Nguyễn Đình Hà lại rồi rút con dao nhọn thủ sẵn trong người ra đâm 1 nhát làm thủng lốp xe của Hà, chưa dừng lại ở đó Hiền đâm 1 nhát nữa trúng vào người Nguyễn Đình Hà.
 
Đâm xong, Hiền lên xe nhờ người bạn chở về. Nguyễn Đình Hà sau khi bị đâm một lúc thì ngã xuống đường bất tỉnh và chết trên đường đi cấp cứu. Còn Phạm Văn Hiền bỏ trốn, đến tháng 3/2013 ra cơ quan công an đầu thú.
 
Dẫn giải bị cáo Phạm Văn Hiền
 
Tại phiên tòa, xét mức độ phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, làm tổn thất nặng nề về tình thần đối với gia đình bị hại. Bị cáo sau khi phạm tội đã lẩn trốn, trốn tránh pháp luật, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Hiền 12 năm tù về tội giết người.

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác