Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
02:09, 17/09/2013
Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Yên Thành thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm chó gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Yên Thành quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 913T, tập trung các lực lượng cảnh sát vào cuộc, đấu tranh với nạn trộm chó và triệt xóa các ổ nhóm tiêu thụ chó trộm.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã tập trung rà soát, lên danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động trộm chó và các tụ điểm mua, bán chó. Đồng thời, theo dõi, giám sát mọi di biến động của các đối tượng nghi vấn; tiến hành kiểm danh, kiểm diện thường xuyên để nắm bắt hoạt động phạm tội. Qua công tác sàng lọc, Cơ quan điều tra nhận thấy, trên địa bàn nổi lên đối tượng Nguyễn Cảnh Hân (SN 1956), thường trú xóm Tân Xuân, xã Xuân Thành. Đây là đối tượng chuyên buôn bán chó và có mở thêm quán kinh doanh thịt chó.
Qua công tác trinh sát cho thấy, Nguyễn Cảnh Hân chuyên cung cấp phương tiện xe máy, các dụng cụ câu trộm chó như: Dây thòng lọng tự chế, dao, kiếm và các dụng cụ khác... cho các “cẩu tặc” hoạt động. Và, khi “có hàng”, các đối tượng phải đem về chỗ Hân tiêu thụ, giá rẻ hơn giá thị trường. Từ số chó trộm thu mua của các “cẩu tặc”, Hân để lại một ít giết thịt, nhằm tạo vỏ bọc để qua mặt lực lượng chức năng, phần lớn số còn lại, Hân điện thoại cho các đối tượng ở Thanh Hóa vào bán lại.
Đối tượng Nguyễn Cảnh Hân
Vì vậy, vào các ngày 23/7 và 29/8, Công an huyện Yên Thành đã kiểm tra, bắt giữ 2 xe ôtô, gồm: Xe tải BKS 36M - 3758, do Tôn Đức Hiền (SN 1981) ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) điều khiển và xe tải BKS 36C - 000.35 do Vũ Văn Phong (SN 1989) ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) điều khiển. Trên 2 xe ôtô chở hơn 500 con chó không rõ nguồn gốc, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng số tiền 8,5 triệu đồng và cấm hoạt động tiêu thụ chó không rõ nguồn gốc trên địa bàn.
Là một đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội Trộm tài sản, Nguyễn Cảnh Hân trở nên gian manh, xảo quyệt. Dưới vỏ bọc mở quán thịt chó và Hân luôn đề cao cảnh giác nên nhiều lần Công an huyện Yên Thành và Công an xã Xuân Thành tiến hành kiểm tra đột xuất nơi ở của Hân để xử lý. Song, mọi phương án tác chiến của cơ quan chức năng đều bị Hân phát hiện, kịp thời ứng phó, tẩu tán tang vật. Tuy nhiên, với quyết tâm phải triệt xóa bằng được tụ điểm hoạt động phạm tội này, Ban Chuyên án đã thay đổi phương thức trinh sát, nắm bắt kịp thời quy luật hoạt động của các đối tượng, phải bắt quả tang lúc các đối tượng đang giao dịch mua, bán, tiêu thụ chó trộm.
Hai “cẩu tặc” bị bắt giữ
Sau một thời gian dày công theo dõi, vào lúc 14h ngày 12/9, các trinh sát phát hiện 4 thanh niên đi xe máy vào nhà Nguyễn Cảnh Hân có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Khi đã xác định chính xác nhóm thanh niên trên là các đối tượng trộm chó, Ban Chuyên án quyết định phá án, tiến hành kiểm tra hành chính nhà ở của Nguyễn Cảnh Hân. Phát hiện lực lượng Công an kiểm tra bất ngờ, người nhà của Hân nhanh chóng mở cửa sau cho “cẩu tặc” tháo chạy. Tuy nhiên, tại hiện trường để lại 2 chiếc lồng sắt, trong đó có 5 con chó (một số con đang bị trói chân và quấn băng keo đen quanh miệng), trọng lượng khoảng 64 kg chưa kịp cất dấu. Lực lượng chức năng đã truy đuổi và bắt được đối tượng bỏ chạy là Trần Hữu Lợi (SN 1984) trú tại xóm 5, xã Tăng Thành.
Khai thác nóng đối tượng Trần Hữu Lợi khai nhận, hắn cùng với Nguyễn Cảnh Hoàng (Bốn) (SN 1992) ở xóm 3, xã Xuân Thành, vừa trộm được 5 con chó có trọng lượng 64 kg đem về nhập cho Nguyễn Cảnh Hân. Trong lúc Hân đang trả tiền cho Hoàng và Lợi thì lực lượng Công an ập vào kiểm tra nên bọn chúng bỏ chạy ra từ cửa sau nhà ở của Nguyễn Cảnh Hân.
Từ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan điều tra đã có đầy đủ chứng cứ, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Cảnh Hân, thu giữ tại chỗ 5 con chó, 3 xe máy các loại, 2 thòng lọng tự chế, 1 cuộn băng keo, 4 bao bì xác rắn, 1 kiếm tự chế... Tiếp đó, Công an huyện tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại, đến 1h15 ngày 13/9, phát hiện bắt giữ Nguyễn Cảnh Hoàng (Bốn) trú tại xã Xuân Thành khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở địa bàn khác. Riêng 2 đối tượng Trương Công Long (SN 1994) trú xóm 4 và Thái Hữu Trung (SN 1989) trú xóm 3, đều ở xã Xuân Thành là những đối tượng tham gia trộm chó đem đến tiêu thụ tại nhà Hân vào lúc Công an huyện đến kiểm tra hiện đang bỏ trốn.
Một số xe gắn máy được dùng đi câu trộm chó
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng Trần Hữu Lợi và Nguyễn Cảnh Hoàng tiếp tục khai nhận, trong thời gian qua, Nguyễn Cảnh Hân thường xuyên cung cấp xe máy, chuẩn bị xăng xe và các dụng cụ trộm chó cho Lợi, Hoàng, Long và Trung, trộm được chó rồi đem về nhập cho Hân. Thời điểm hoạt động câu trộm chó của chúng diễn ra vào tờ mờ sáng, giữa trưa và chập tối. Địa bàn trộm chó là các xã trong huyện Yên Thành và các huyện lân cận; bình quân mỗi ngày, chúng trộm được khoảng 10 con chó. Từ khoảng cuối tháng 3/2013 đến nay, Hoàng và Lợi đã bắt trộm chó đem nhập cho Hân khoảng hơn 10 lần, mỗi lần từ 4 - 5 con, trọng lượng khoảng 50 - 60 kg, lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Cảnh Hân, Trần Hữu Lợi và Nguyễn Cảnh Hoàng để làm thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam bị can. Đồng thời, truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật.
Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Yên Thành đã bắt, xử lý 13 vụ với 22 đối tượng trộm chó, lập hồ sơ bắt đi cai nghiện tập trung 7 đối tượng nghiện ma túy tham gia trộm chó, xử phạt hành chính 15 đối tượng với số tiền 29 triệu đồng.
Đức Thắng
