Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
03:09, 10/09/2013
Sáng 9/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Văn Trọng, sinh năm 1977, trú tại xóm Yên Trung, xã Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng của VKS, Bùi Văn Trọng là em trai của Bùi Trường Sơn, sinh năm 1969, trú tại thị trấn Buôn Hồ, huyện Krông Buk, tỉnh Đắc Lắc, đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán ma túy từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh.
Vào tháng 3/2005, Sơn từ Đắc Lắc về quê ở Nghệ An tìm mua ma túy để đưa vào thành phố Hồ Chí Minh bán, tại đây Sơn gặp Lương Thị Ngoạn, trú tại Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An và cùng bàn chuyện làm ăn.
Bị cáo Bùi Văn Trọng tại phiên tòa
Sau khi mua 1 bánh hêrôin với giá 3.500USD ở Tương Dương xong, Sơn và Ngoạn bắt tàu vào thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Sơn gọi điện cho Trọng và bảo Trọng mang bánh hêrôin trên đi giao cho khách với giá 6.000USD, là chỗ anh em nên Trọng đã nể nang đồng ý.
Dẫn giải Bùi Văn Trọng
Tưởng sẽ giúp anh trai làm ăn trót lọt, thì sau đó nghe tin anh trai là Bùi Trường Sơn và Lương Thị Ngoạn bị công an Nghệ An bắt, Trọng bỏ trốn ở nhiều nơi, mãi đến tháng 7/5/2013 Bùi Văn Trọng, tức là gần 8 năm sau khi phạm tội Trọng mới ra đầu thú.
Xét các tình tiết và mức độ phạm tội, hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Văn Trọng 18 năm tù giam.
Trọng Đại
