Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
08:08, 29/08/2013
Lợi dụng sự cả tin của phía đối tác, hai đối tượng Vi Thanh Tuấn (SN 1957) và Hoàng Văn Năng (SN 1981) là lãnh đạo Công ty XNK Thiên Hà có trụ sở tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn phối hợp với đối tượng “cò” Đinh Thị Thảo (SN 1962) trú tại phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn chiếm đoạt của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế Việt Lào có trụ sở ở xã Nghi Phú, TP Vinh gần 40 tỷ đồng.
Thông qua đối tượng Đinh Thị Thảo, Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế Việt Lào (Công ty Việt Lào) có mối quan hệ làm ăn với Công ty XNK Thiên Hà (Công ty Thiên Hà) đã nhiều năm nay. Hai bên có mua, bán một số mặt hàng nhưng chủ yếu là tinh bột sắn, cả hai đều giữ uy tín nên các hợp đồng kinh tế được ký kết có số tiền ngày càng lớn.
Công ty Việt Lào bị chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng
Cuối năm 2012, Công ty Việt Lào chuyển 9 tỷ đồng để mua 1.000 tấn tinh bột sắn của Công ty Thiên Hà, nhưng Công ty Thiên Hà không giao hàng với lý do, chưa tìm được nguồn hàng trên vì phía Trung Quốc đang tìm mua tinh bột sắn với giá cao.
Để tạo lòng tin cho đối tác, ông Vi Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Hà có nhã ý mua 2.500 tấn tinh bột sắn của Công ty Việt Lào với giá 9,3 triệu đồng/tấn, đồng thời hứa khi nhận hàng sẽ hoàn trả số tiền đặt cọc 9 tỷ đồng trước đây Công ty Việt Lào đã chuyển và đền bù thiệt hại theo hợp đồng ký kết.
Nhận thấy cơ hội làm ăn lớn nên Công ty Việt Lào đồng ý và hai bên ký kết hợp đồng. Cuối tháng 12/2012, Công ty Việt Lào chuyển cho Công ty Thiên Hà 2.500 tấn tinh bột sắn trị giá 28 tỷ đồng mà không nhận trước bất cứ số tiền đặt cọc nào. Sau khi nhận hàng, Công ty Thiên Hà đã bán số tinh bột sắn này sang Trung Quốc nhưng không chịu chuyển tiền cho Công ty Việt Lào.
Sau nhiều lần thúc dục nhưng không được chuyển tổng số tiền 37 tỷ đồng theo hai hợp đồng ký kết trước đó, chưa kể thiệt hại khác như chi phí vận chuyển, bảo quản, tiền lãi ngân hàng. Tháng 6/2013, Hội đồng quản trị Công ty Việt Lào quyết định làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.
Được biết, toàn bộ phi vụ làm ăn trên đều được Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Lào Nguyễn Đình Nguyên (SN 1964) trú tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương phối hợp với Đinh Thị Thảo thực hiện. Trước sai phạm trong buông lỏng quản lý kinh tế và có dấu hiệu móc ngoặc với đối tác gây thiệt hại 37 tỷ đồng, Hội đồng quản trị Công ty Việt Lào đã bãi miễn chức vụ đối với ông Nguyên vào ngày 18/6/2013. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã nhiều lần triệu tập ông Nguyên để làm rõ.
Sau khi nhận đơn của Công ty Việt Lào, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế, Chức vụ (PC46) Công an tỉnh đã tiến hành làm rõ. Cuối tháng 6/2013, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 2 đối tượng Vi Thanh Tuấn và Hoàng Văn Năng, riêng đối tượng Đinh Thị Thảo đã bỏ trốn.
P.V
