Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
02:08, 23/08/2013
Công ty TNHH Địa Kỹ thuật Lập Thành - Vũ Hán có trụ sở chính ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, hiện đang thi công một số công trình cho Nhà máy Thép Formasa Hà Tĩnh ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Trong quá trình đăng ký giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo và làm giả giấy phép gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Công ty và làm thất lạc toàn bộ hồ sơ gốc, gây khó khăn trong việc kinh doanh tại Việt Nam.
Sự việc xảy ra vào tháng 4/2013, Công ty có nhu cầu xin cấp giấy phép làm Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam để sử dụng kinh doanh. Do không quen các thủ tục đăng ký tại Việt Nam nên thương nhân người nước ngoài đã thông qua phiên dịch để làm hợp đồng với anh Hoàng Công Minh Giáp (SN 1975) trú tại Đồng Hới, Quảng Bình làm hộ. Anh Hoàng Công Minh Giáp đã nhờ Nguyễn Văn Tân (SN 1985) trú tại Đồng Hới, Quảng Bình lo thủ tục đăng ký giấy phép nói trên.
Tuy nhiên, việc đăng ký làm giấy phép tại Hà Tĩnh không thực hiện được vì giấy phép kinh doanh của Công ty này không đủ thời gian theo quy định pháp luật Việt Nam. Vì vậy, Nguyễn Văn Tân nảy ra ý định sửa chữa giấy phép kinh doanh để có đủ thời gian và công chứng tại Quảng Bình. Tuy nhiên, muốn công chứng thì phải có bản gốc, vì vậy Nguyễn Văn Tân đã nhờ Nguyễn Văn Bắc (SN 1984) trú tại Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình để làm giả giấy tờ gốc.
Đại diện Công ty TNHH Địa Kỹ thuật Lập Thành - Vũ Hán làm việc với Cơ quan điều tra
Nguyễn Văn Bắc nói không có bản gốc nên không làm được, Bắc lại tiếp tục giới thiệu Nguyễn Thành Luận (SN 1972) trú tại Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, vì có đường dây ở Nghệ An làm được với giá 4.000.000 đồng. Sau đó, Luận liên lạc với Tân yêu cầu chuẩn bị mẫu giấy, mẫu dấu cần làm giả để Luận đưa đi làm.
Ban Giám đốc Công ty Địa Kỹ thuật Lập Thành - Vũ Hán sử dụng để đăng ký tại ngân hàng thì bị từ chối. Nên đã đến Sở Công thương Nghệ An (là nơi cấp giấy phép) để xác minh thì bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả. Như vậy, Công ty TNHH Địa Kỹ thuật Lập Thành - Vũ Hán đã bị lợi dụng.
Vào đầu tháng 7/2013, Công an tỉnh Nghệ An nhận được yêu cầu của Sở Công thương Nghệ An về việc đề nghị làm rõ tài liệu nghi là giả. Theo Công văn số 597 của Sở Công thương Nghệ An gửi Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Phòng An ninh kinh tế về việc phát hiện Công ty TNHH Địa Kỹ thuật Lập Thành - Vũ Hán sử dụng giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam số SCT 39-00003 có mẫu phôi, chữ ký, hình dấu không phải do Sở Công thương tỉnh Nghệ An cấp và yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.
Giấy phép lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam của Công ty TNHH Địa Kỹ thuật Lập Thành - Vũ Hán bị làm giả
Cơ quan An ninh điều tra Công an Nghệ An đã vào cuộc điều tra làm rõ và triệt phá thành công đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ, tài liệu cơ quan Nhà nước do Trương Quang Thạch trú tại xóm Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cầm đầu. Qua nhiều đối tượng trung gian, Thạch chính là đầu mối cuối cùng làm giả giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cho Công ty TNHH Địa Kỹ thuật Lập Thành - Vũ Hán.
Ngoài ra, Trương Quang Thạch đã móc nối với các đối tượng Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Thành Luận, Nguyễn Văn Bắc ở Quảng Bình và Phạm Hồng Tuấn ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An hình thành đường dây chuyên làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ giả như bằng tốt nghiệp THPT, bằng đại học, cao đẳng, trung cấp, các loại giấy phép lái xe môtô, ôtô, giấy phép kinh doanh, tem kiểm định chất lượng…
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cũng đã điều tra, làm rõ sự việc và thu hồi toàn bộ giấy tờ, thủ tục quan trọng liên quan đến thủ tục xin giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trao trả cho Công ty TNHH Địa Kỹ thuật Lập Thành - Vũ Hán để làm lại thủ tục xin cấp phép.
Qua vụ việc này cho thấy, các công ty nước ngoài muốn làm các thủ tục pháp lý để thành lập văn phòng đại diện ở Việt Nam cần cảnh giác, tránh trường hợp bị các đối tượng lợi dụng để làm giả giấy tờ làm ảnh hưởng đến uy tín và những tổn thất khác. Các cơ quan chức năng liên quan cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản lý Nhà nước để tạo môi trường ANTT thuận lợi trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án tại Việt Nam.
Ông Chen Hou Zhong - Giám đốc đại diện Công ty TNHH Địa Kỹ thuật Lập Thành - Vũ Hán cho biết: Công ty lần đầu tiên bên Trung Quốc qua Việt Nam làm việc nên không có kinh nghiệm về việc làm giấy tờ cho nên mới bị các đối tượng xấu lừa gạt làm giả. Thông qua vụ việc này, rất cảm ơn Công an tỉnh Nghệ An và cũng qua vụ việc này giúp cho Công ty có thêm nhiều kinh nghiệm sau này làm việc cần dựa trên pháp luật và quy định của Nhà nước Việt Nam để có những hướng dẫn cụ thể.
Minh Tâm
