Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
08:08, 16/08/2013
Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên cử Tổ công tác thuộc Đội CSĐTTP về TTXH nhanh chóng có mặt tại ki-ốt của anh Phong để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bị hại và thu thập thông tin tài liệu có liên quan.
Quá trình điều tra, lực lượng Công an tập trung vào một số thanh niên lêu lổng, không có nghề nghiệp trên địa bàn xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (là vùng giáp ranh với xã Hưng Trung, Hưng Nguyên). Nơi đây thường xuyên tập trung các đối tượng có hành vi trộm tài sản, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.
Một mặt, Tổ công tác theo dõi sát sao các đối tượng nghi vấn, mặt khác phối hợp với bưu điện theo dõi hoạt động của các số thuê bao bị mất để lần theo dấu vết thì phát hiện, ngay trong đêm ki-ốt kinh doanh điện thoại của anh Phong bị đột nhập đã có 2 số thuê bao được kích hoạt để sử dụng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác xác định được, Hồ Viết Trường (SN 1997) trú tại xóm 9, Nghi Diên, Nghi Lộc là đối tượng nổi lên với nhiều biểu hiện nghi vấn.
Số tài sản trong vụ trộm
Đến sáng 12/8, sau khi có đầy đủ tài liệu, lực lượng Công an đã tiến hành bắt Hồ Viết Trường, khám xét khẩn cấp nhà riêng của y, thu giữ 1 máy tính xách tay hiệu HP, 19 điện thoại di động cùng nhiều sim, card điện thoại mà y đã trộm được tại ki-ốt của anh Phong.
Tại trụ sở Công an huyện Hưng Nguyên, đối tượng Trường đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào chiều 5/8, Trường đến ki-ốt của anh Phong để mua card điện thoại, quan sát thấy số tài sản khá lớn và sẵn lòng tham nên y nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp. Quay về nhà chờ đến khi trời tối hẳn, biết anh Phong đóng ki-ốt trở về nhà riêng, Trường men theo lối đi phía sau, trèo theo đường cột điện leo lên mái nhà, cạy cửa đột nhập vào lấy số tài sản nói trên.
Sau khi thực hiện xong hành vi của mình, y men theo lối đi phía sau để về nhà.
Hai đối tượng Hồ Viết Trường và Hồ Viết Đăng
Vì sợ bị mọi người phát hiện nên đối tượng đã đem toàn bộ số tài sản trộm được giấu ở bụi tre cách nhà khoảng 500m rồi dùng lá tre tấp lại. Sau đó, y tìm người anh trai của mình là Hồ Viết Đăng (SN 1995) kể về việc mình trộm tài sản của anh Phong và được Đăng hưởng ứng bằng cách, mang một số điện thoại và sim, card đi tiêu thụ để lấy tiền phục vụ nhu cầu tiêu xài của bản thân. Số còn lại được 2 anh em Trường, Đăng cất giấu cho đến khi bị Tổ công tác phát hiện và bắt giữ.
Quá trình đấu tranh khai thác từ Hồ Viết Trường, ngay trong tối 12/8, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng Hồ Viết Đăng về hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ.
Ngọc Anh
