Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:07, 31/07/2013

Nhận được tin báo, Lãnh đạo Công an thị xã liền cử Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH do thượng uý Lê Đình Hà - Phó Đội trưởng chỉ huy trực tiếp xuống hiện trường. 
 
Nhà ông Sâm ở cuối xóm, sát bờ đê, phía trước là cánh đồng. Nhà không có tường rào, chỉ vây bằng tre, nứa nên kẻ gian dễ dàng đột nhập. Chiếc máy phát điện để ở góc nhà bị bọn trộm lấy mất. Thủ phạm để lại 1 đôi dép nhựa dính đầy bùn đất do lội sâu dưới ruộng…
Chiếc máy phát điện được thu hồi  trả lại gia đình ông Sâm
 
Xác định đây là vụ trộm có nhiều đối tượng, khả năng là người thông hiểu địa bàn nên các chiến sỹ Công an đi sâu nắm tình hình, tiến hành vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm.
 
Theo một số người dân thì, buổi chiều tối có một nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Đạt (SN 1992), Trần Văn Chung (SN 1992), Trương Văn Thế (SN 1992), Cao Văn Lợi (SN 1994) và Cao Văn Thái (SN 1994) cùng trú xóm 7B, xã Nghĩa Thuận tụ tập uống rượu. Đến sáng hôm sau, chỉ có Chung ngủ nhà, còn 4 đối tượng kia đi đâu gia đình không biết! Đặc biệt, số đối tượng này thường tụ tập chơi bời lêu lổng, hay ăn nhậu, trộm cắp vặt.
 
Qua 1 ngày tích cực truy tìm, với đầy đủ các chứng cứ, sáng 28/6, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hoà lần lượt bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Đạt, Trương Văn Thế, Trần Văn Chung, Cao Văn Thái và Cao Văn Lợi. 
 
Các đối tượng khai nhận: Đêm hôm trước, sau khi uống rượu say, Đạt đưa ra lời bàn, cả nhóm nên đi trộm lấy tiền ăn chơi. Hơn 23h, cả bọn đi tắt qua cánh đồng đến nhà ông Sâm. Trần Văn Chung vượt rào vào trước xem xét, trong khi Đạt phát hiện có chiếc máy phát điện bỏ sau nhà. Cả bọn cùng nhau khiêng về nhà Chung cất giấu, chưa kịp tiêu thụ thì bị Công an bắt.
 
Như vậy, chỉ sau 24 giờ đồng hồ từ khi nhận tin báo, các chiến sỹ Công an TX Thái Hoà đã điều tra làm rõ vụ án, bắt hết số đối tượng, trả lại tài sản cho người bị hại.

Hoài Ngọc

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác