08:07, 09/07/2013
Trộm được xe máy tại quán cafe, rồi đưa xe về nhà người thân cất dấu, mấy hôm sau, hai tên trộm mang “chiến lợi phẩm” này đi tiêu thụ tại một quán sửa chữa xe máy thì bị bắt. Điều oái oăm là hai tên trộm này lại chọn đúng cửa hàng của người mất xe để bán.
Vào lúc 10 giờ ngày 25/6/2013, Công an huyện Yên Thành đã bắt hai đối tượng về hành vi trộm tài sản, đó là: Thái Văn Châu (SN 1993) trú tại xóm 4, xã Tăng Thành và Nguyễn Văn Quý (SN 1994) trú tại khối 3, thị trấn Yên Thành.
Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20/6/2013, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983) trú tại xóm 3, xã Đồng Thành, làm nghề sửa chữa xe máy, đến uống cafe tại xã Phúc Thành. Do quán cafe này có hai tầng, nên khách vào quán phải để xe dưới tầng hầm rồi lên tầng trên thưởng thức.
Hai tên trộm tại cơ quan công an
Lúc này, tại quán cafe, hai đối tượng Thái Văn Châu và Nguyễn Văn Quý, vốn là những thanh niên lười lao động, ăn chơi lêu lổng cũng đang ung dung nhâm nhi cafe. Khi anh Tuấn đi xe vào tầng hầm, chúng quan sát và nhận thấy có sự sơ hở của chủ xe và nhân viên quán cafe, bọn chúng nảy sinh ý đồ trộm xe.
Nghĩ là làm ngay, Châu nói với Quý: “Mi ở đây, tau ra trước “ăn” cái xe”, Quý đồng ý và ở lại cảnh giới. Châu dùng vam phá khóa hình chữ T đã thủ sẵn trong người bẻ khóa, chỉ trong nháy mắt, chiếc xe máy mang BKS 37K8 - 3752, nhãn hiệu Suzuki Smat đã bị phá khóa, Châu lên xe phóng đi. Lúc này, Quý cũng nhanh chóng thanh toán tiền cafe rồi lấy xe máy đi sau.
Sau khi “ăn hàng” xong, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, bọn chúng không đem xe đi tiêu thụ ngay mà lại gửi xe ở nhà người cô ruột của Châu là chị Thái Thị Phòng ở xã Tăng Thành.
Nhận được tin báo mất xe máy của anh Nguyễn Văn Tuấn, lãnh đạo Công an huyện Yên Thành đã chỉ đạo Đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Từ những thông tin do anh Tuấn cung cấp, qua công tác điều tra, sàng lọc các đối tượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, danh tính hai tên trộm dần dần hé lộ.
Khoảng 10 giờ ngày 25/6/2013, khi Châu và Tuấn mang chiếc xe máy chúng đã trộm được đi tiêu thụ thì bị bắt cùng tang vật. Điều đáng nói là, bọn chúng mang xe đã trộm được bán lại cho chính người chủ của nó. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, chúng phải tra tay vào còng.
Tiếp tục đấu tranh với các đối tượng, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành làm rõ thêm hành vi trộm điện thoại trước đó của tên Nguyễn Văn Quý tại khu tập thể Trường Dạy nghề huyện Yên Thành. Được biết, Nguyễn Văn Quý là đối tượng đã có một tiền án về hành vi Trộm cắp tài sản.
Hiện tại, Công an huyện Yên Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam các đối tượng, tiếp tục điều tra làm rõ.
Đức Thắng
