08:07, 09/07/2013
Trong khoảng thời gian từ trung tuần tháng 5 đến tháng 6/2013, trên địa bàn TP Vinh, kẻ gian đã gây ra nhiều vụ trộm tài sản trong nhà dân, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Từ dấu vết hiện trường để lại cho thấy sự táo tợn, chuyên nghiệp của bọn “đạo tặc”.
Đáng chú ý nhất là ngoài vụ trộm “khủng” tại tư gia ông Phan Văn Tuần và bà Trần Thị Đào trú tại khối Trung Yên, phường Hưng Dũng, TP Vinh vào ngày 25/6/2013 với số tài sản bị mất 60 triệu đồng, 4.000 USD, 50 cây vàng 9999, tổng thiệt hại lên đến khoảng 2,2 tỷ đồng; còn có một số vụ trộm khác thiệt hại ước tính từ 30 triệu - 50 triệu đồng.
Tổng hợp tất cả những đơn thư trình báo của người bị hại, chỉ huy Công an TP Vinh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Ngày 20/6/2013, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trực tiếp giao trách nhiệm cho Phòng CSĐTTP về TTXH, Công an TP Vinh và một số đơn vị nghiệp vụ khác khẩn trương vào cuộc điều tra.
Chiều 21/6, Chuyên án mang bí số 613.T được xác lập, đại tá Nguyễn Viết Hòa - Trưởng phòng CSĐTTP về TTXH và thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó Trưởng Công an TP Vinh được giao nhiệm vụ Trưởng, Phó Ban Chuyên án.
Bắt tay vào công tác điều tra, những khó khăn ban đầu đã hiện hữu với Ban Chuyên án: Trình báo của người bị hại phần lớn là không kịp thời, hiện trường các vụ trộm bị xáo trộn, không thu giữ được bất cứ vật chứng gì, nhân chứng hiếm hoi… Vì vậy, Ban Chuyên án phải thực nghiệm dựng lại hiện trường các vụ trộm để tìm ra phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, phục vụ cho công tác điều tra, truy xét.
Bằng kinh nghiệm thực tiễn, các thành viên trong Ban Chuyên án đã thống nhất đưa ra nhận định: Đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức, nhiều đối tượng tham gia, phương thức và thủ đoạn hoạt động táo bạo, liều lĩnh. Một số hiện trường đã chứng minh các đối tượng còn trẻ, nhỏ con mới có thể đột nhập vào phá két, phá tủ, lấy tài sản, chi tiết này được Ban Chuyên án đặc biệt lưu tâm.
Từ đây, các trinh sát Hình sự, chủ công là Đội CSĐTTP về TTXH Công an TP Vinh và Đội án Xâm phạm sở hữu và tội phạm khác, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh đã dựng lên tất cả các băng nhóm, ổ nhóm hoạt động trộm cắp trên địa bàn TP Vinh và vùng phụ cận. Suốt một tuần lễ, các trinh sát Hình sự đã thâm nhập địa bàn tìm manh mối đối tượng cũng như tang vật các vụ trộm.
Loại trừ dần, đến ngày 29/6, Ban Chuyên án đã dựng lên được một nhóm đối tượng có khả năng liên quan đến các vụ trộm nhà dân trên địa bàn TP Vinh trong thời gian qua. Tiếp tục đi sâu điều tra, xác minh, Ban Chuyên án đã xác định được, kẻ cầm đầu băng nhóm trên là Nguyễn Minh Hải (SN 1997) trú tại khối 12, phường Hồng Sơn, TP Vinh. Dưới “trướng” của Hải có một số đối tượng còn rất trẻ, nhỏ con nhưng mặt mày dạn dày sương gió. Qua điều tra, Ban Chuyên án còn thu thập được những thông tin liên quan đến sự bất minh về kinh tế của nhóm đối tượng này.
Từ trái sang, trên xuống: Đối tượng Phan Xuân Nam, đối tượng tiêu thụ tài sản
Nguyễn Cao Cường, đối tượng cầm đầu Nguyễn Minh Hải và đối tượng Lữ Văn Sang
Theo mệnh lệnh của Trưởng Ban Chuyên án, mọi di biến động của nhóm đối tượng trên được bám sát, theo dõi chặt chẽ. Khoảng 20h ngày 2/7, Tổ công tác do đại úy Thái Bá Dũng thuộc Đội CSĐTTP về TTXH Công an TP Vinh dẫn đầu đã bám và phát hiện đối tượng Phan Xuân Nam (SN 1999) trú ở khối Ba Hà, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn đang xuất hiện ở khu vực Siêu thị Big C.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng Phan Xuân Nam đang cất giấu trong người một số tang vật trong các vụ trộm trên địa bàn thành phố thời gian qua. Tổ công tác nhanh chóng áp giải đối tượng và tang vật vừa thu giữ được về trụ sở Công an TP Vinh tiến hành đấu tranh khai thác.
Trước Cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng tỏ ra lì lợm, không chịu khai báo. Song nhờ kiên trì đấu tranh và đưa ra những chứng cứ không thể chối cãi, mãi tới 0h ngày 3/7, Phan Xuân Nam mới chịu khai nhận, cùng đồng bọn gây ra một số vụ trộm tài sản trên địa bàn TP Vinh, đặc biệt có vụ trộm “khủng” xảy ra vào ngày 25/6 tại phường Hưng Dũng. T
ừ lời khai của đối tượng Phan Xuân Nam, danh tính của một số đối tượng khác trong băng nhóm chuyên trộm cắp này đã được xác định.
Sáng sớm ngày 3/7, hai đối tượng Lữ Văn Sang (SN 1999) trú xã Mậu Đức, huyện Con Cuông và Nguyễn Cao Cường (SN 1995), quê ở xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, hiện trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh đã bị Ban Chuyên án bắt giữ. Riêng đối tượng cầm đầu như nhận định của Ban Chuyên án đã bỏ trốn khỏi địa bàn.
Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng và với sự tích cực truy bắt tội phạm của các thành viên trong Ban Chuyên án, đúng 1h ngày 4/7, đối tượng Nguyễn Minh Hải đã bị bắt tại một địa điểm thuộc huyện miền núi Quế Phong.
Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai nhận: Sống lêu lổng nơi đầu đường xó chợ, quen nhau và hình thành nên băng nhóm chuyên trộm tài sản. Thường ngày, chúng la cà đến các khu dân cư, chọn những gia đình bề ngoài nhìn khá giả rình mò, khi những tư gia vắng người là chúng hành động. Mỗi khi hành sự, băng nhóm của chúng luôn có từ 3 đến 4 người, kẻ cảnh giới, kẻ tiến hành trèo tường, đột nhập vào tư gia phá két sắt, phá tủ, lục lọi lấy tiền, vàng và những tài sản có giá trị khác nhưng nhỏ gọn rồi tuồn êm ra ngoài.
Qua điều tra biết thêm, trong các phi vụ trộm cắp liều lĩnh, hai đối tượng nhỏ tuổi nhất là Lữ Văn Sang và Phan Văn Nam luôn được “đàn anh” giao hành sự nhiều nhất, còn đối tượng Nguyễn Cao Cường là người tiêu thụ tài sản. Số tiền và tài sản “khủng” trộm được, bọn chúng ăn chơi tiêu xài, mua sắm vô tội vạ, không cần suy tính.
Cũng theo lời khai của các đối tượng và căn cứ vào đơn trình báo của các bị hại, Ban Chuyên án đã xác định được, băng nhóm trộm cắp “nhí” do Nguyễn Minh Hải cầm đầu đã gây ra gần 10 vụ trộm tài sản trong nhà dân.
Riêng vụ trộm “khủng” nhất tại nhà ông Tuần, bà Đào vào ngày 25/6, băng nhóm này khai nhận như sau: Khoảng 15, hai đối tượng Nguyễn Minh Hải và Phan Xuân Nam đi xe máy nhãn hiệu Wave không có biển kiểm soát đi đến khu vực phía Đông TP Vinh tìm những nhà dân sơ hở để đột nhập trộm tài sản.
Khi đến nhà số 8, đường Đinh Lễ thuộc khối Trung Yên, phường Hưng Dũng, quan sát thấy không có ai ở nhà, bọn chúng liền giấu xe máy bên ngoài rồi mau lẹ trèo qua bờ rào, mang theo lưỡi cưa, đục, búa phá khóa nhà rồi đột nhập vào trong phá két, phá tủ, lục lọi lấy số tài sản như đã nêu trên, bỏ vào một cái túi có sẵn trong nhà của người bị hại rồi nhanh chân thoát ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát...
Hiện, Ban Chuyên án đã thu giữ được một số tài sản như tiền, vàng trong vụ trộm và đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Thành Trung
