02:05, 27/05/2013
Mỏ đá Lèn Rỏi nằm trên địa bàn xã Kỳ Tân (Tân Kỳ) được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép hoạt động cho Công ty TNHH Kiều Phương và đã hết hạn khai thác từ năm 2008, nhưng sáng 5/5/2013, vẫn có 6 người vào khai thác đá. Hậu quả, trong lúc khai thác, đá từ trên đỉnh lăn xuống đè chết 2 người gồm anh Lê Văn Trợ (45 tuổi) trú tại xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương và anh Nguyễn Văn Quảng (47 tuổi) trú tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ.
Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, trực tiếp là Phòng CSĐTTP về Trật tự QLKT và chức vụ đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Quá trình điều tra, bước đầu cho thấy: Mỏ đá Lèn Rỏi, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Kiều Phương tại Quyết định số 1838 ngày 7/7/2000 của UBND tỉnh với thời hạn khai thác là 5 năm.
CQĐT đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thuỷ
Sau khi hết thời hạn khai thác, ngày 10/5/2005, UBND tỉnh tiếp tục có Quyết định số 421 gia hạn thời gian khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Kiều Phương tại mỏ đá Lèn Rỏi thêm 3 năm (đến hết tháng 6/2008). Kể từ tháng 7/2008, sau khi hết thời hạn được phép khai thác, Công ty TNHH Kiều Phương đã giải tán công nhân khai thác đá, giải tán bảo vệ khu mỏ.
Toàn bộ khu mỏ Lèn Rỏi được ông Tô Anh Phương (SN 1957) trú tại thị trấn Tân Kỳ, là Giám đốc Công ty, giao lại cho em dâu là Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1978) trú tại thị trấn Tân Kỳ để trông coi và bán sản phẩm (các loại đá) còn tồn trong khu vực mỏ.
Khi khách hàng có nhu cầu mua đá hộc, Thuỷ đã không báo lại cho ông Phương mà tự ý thuê một số người dân ở xóm 2, xã Kỳ Tân vào khu mỏ để chế biến đá từ số đá còn tồn và sử dụng búa tạ, xà beng để khai thác đá bán cho khách với số tiền 100.000 đồng/m3, Thuỷ hưởng 70%, người làm công được hưởng 30%.
Do vách lèn cao, dựng đứng, việc khai thác đá trái phép, thủ công không đảm bảo nên khi một nhóm thợ đang tiến hành khai thác đá phía dưới chân lèn thì một lượng đất đá khoảng 0,5m3 phía trên lèn rơi xuống làm anh Quảng và anh Trợ tử vong.
Được biết, trong số 2 nạn nhân này thì trường hợp anh Nguyễn Văn Quảng có hoàn cảnh gia đình bi đát. Vợ bị bệnh tâm thần, 2 con còn nhỏ đang ăn học, mấy năm nay, một mình anh oằn mình kiếm tiền mua thuốc thang cho vợ và nuôi 2con bằng cách mưu sinh tại mỏ đá Lèn Rỏi. Sau khi anh Quảng và anh Trợ chết, Công ty TNHH Kiều Phương đã bồi thường cho gia đình anh Trợ 65 triệu đồng và gia đình anh Quảng 78 triệu đồng.
Theo khai nhận của Nguyễn Thị Thuỷ, việc khai thác đá thủ công nhỏ lẻ để bán là do Thuỷ tự thuê người làm và tự liên hệ bán đá, tuy nhiên, tiền thu được từ việc khai thác đá, Thuỷ nhập vào cùng với tiền bán đá tồn đưa cho ông Phương.
Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An thấy có đủ cơ sở để xử lý hình sự đối với Nguyễn Thị Thuỷ về tội Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. Ngày 24/5, quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Thuỷ được thực hiện. Tại nhà ở của Nguyễn Thị Thủy, lực lượng Công an thu giữ một số giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc mua bán đá.
Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An điều tra, làm rõ, đồng thời xác định trách nhiệm của Công ty TNHH Kiều Phương cũng như của chính quyền địa phương trong vụ việc này để có biện pháp xử lý.
Minh Tâm
