08:05, 09/05/2013

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an Hà Tĩnh quyết định thành lập Ban Chuyên án do Đại tá Bùi Đình Quang - Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban để điều tra, làm rõ vụ việc. Nhiệm vụ của Ban Chuyên án là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tìm đối tượng tàn phá rừng, làm rõ sai phạm, trách nhiệm những tập thể, cá nhân đã tiếp tay cho “lâm tặc”.
 
Khu vực rừng bị khai thác trái phép là các Tiểu khu 198 (trên địa bàn xã Hương Quang, huyện Vũ Quang) và Tiểu khu 204 (trên địa bàn xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Vũ Quang với tổng số lượng gỗ bị khai thác trái phép là 464 cây pơmu, có khối lượng 697m3 gỗ tròn. Trong đó, Tiểu khu 204 bị “tàn phá” nặng nề nhất với 391 cây gỗ pơmu có khối lượng khoảng 522,89m3 gỗ tròn bị khai thác trái phép trong thời gian từ tháng 10/2012 đến tháng 3/2013.
 
Công bố quyết định khởi tố vụ án phá rừng tại Vườn Quốc gia Vũ Quang
 
Các Tiểu khu bị “lâm tặc” tàn sát thuộc khu vực rừng đặc dụng, nằm giáp biên giới Việt - Lào, gần sát cột mốc 500, có độ cao trung bình 50 độ, nơi cao nhất là 75 độ. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an xác định, tại hiện trường đang có 386m3 gỗ khai thác trái phép chưa kịp tẩu tán, số gỗ đã được vận chuyển ra khỏi rừng ước tính là 300m3. Mặc dù, trước đây lực lượng Biên phòng, Kiểm lâm có phát hiện và xử lý nhiều vụ việc khai thác gỗ trái phép nhưng phần lớn là gỗ vô chủ nên chưa xác định được đối tượng chặt phá.
 
Vườn Quốc gia Vũ Quang đã bố trí 2 trạm bảo vệ rừng là Trạm Kiểm lâm Hòa Hải (thuộc địa bàn huyện Hương Khê) và Trạm Kiểm lâm Sao La (thuộc địa bàn huyện Vũ Quang) nhưng tình trạng chặt phá rừng vẫn diễn ra.
 
Theo Đại tá Hoàng Bá Thọ - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh thì mặc dù địa bàn rộng, hiểm trở, đối tượng chặt phá cây không đồng loạt, mà chỉ chặt tỉa cây, số gỗ chặt phá nhiều, nhưng số gỗ tiêu thụ ít nên khó khăn trong công tác điều tra, truy tố các nhóm đối tượng. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm cao, Ban Chuyên án đã cẩn trọng, tỉ mỉ, chính xác, khách quan, điều tra xử lý đúng người, đúng tội.
 
Đại tá Bùi Đình Quang - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chuyên án cho biết thêm: Đây là một vụ phá rừng nghiêm trọng, ngoài việc xử lý trách nhiệm của chủ rừng cùng nhiều lực lượng chức năng, cơ quan điều tra cần phải truy tìm bằng được thủ phạm đứng đằng sau vụ chặt phá để xử lý nghiêm, đủ sức răn đe để không tái diễn một vụ việc tương tự.
 
Bằng sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp với Công an huyện Hương Khê và Vũ Quang, ngày 6/5, Công an Hà Tĩnh quyết định khởi tố vụ án về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”, đồng thời, khẩn trương thu thập các tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can nhằm làm rõ hành vi sai phạm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
 
Được biết, liên quan đến vụ phá rừng lần này, đã có 8 cán bộ Kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang bị kỷ luật.

Xuân Lý - Đình Vũ

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác