08:10, 30/10/2012
Thời điểm phạm tội, Mai Văn Cường mới 14 tuổi, 5 tháng. Nạn nhân của Cường là cháu Nguyễn Thị T. (2003), người cùng xã. Theo cáo trạng, vào khoảng 6h30 ngày 28/6/2012, Mai Văn Cường đến rủ cháu T. đi ra đồng để bắt ốc. Khi đến khu vực cánh đồng xóm Quy Chính, xã Vân Diên thì Cường ôm cháu T. nhảy xuống ao. Cháu T. hoảng sợ và cầu cứu Cường.
Cường yêu cầu T. phải cho Cường giao cấu thì mới đưa lên bờ. Sau khi đưa cháu bé lên bờ, Cường đã đè cháu bé xuống đất để thực hiện hành vi giao cấu.
Tuy nhiên, cháu bé đã cắn vào lòng bàn tay rồi bỏ chạy. Lúc này, Cường kêu cháu bé lại đồng thời vứt chiếc quần của T. xuống ao. Khi cháu bé xuống ao lấy quần, Cường cũng nhảy xuống theo rồi đưa cháu bé lên và tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu. Lúc này, có người đi qua nghe tiếng kêu cứu nên đã lên tiếng hỏi.
Bị cáo Mai Văn Cường
Thấy có người nên Cường dừng lại, cháu T bỏ chạy nhưng Cường đuổi theo giữ lại và tiếp tục giao cấu. Thấy người T. có bị dính nhiều bụi vỏ lúa nên đã đưa T xuống ao rửa rồi cho cháu bé ra về.
Trước khi về, Cường đe dọa T. không được nói chuyện này cho ai biết nếu không cả hai sẽ chết. Cháu T về nhà và kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn.
Nạn nhân của Cường là bé gái mới 9 tuổi
Tại phiên tòa, Cường khai nhận do hay truy cập internet xem những clip sex nên đã nảy sinh ra ý định quan hệ tình dục. Theo kết quả giám định pháp y, cháu T. không có vết xây xát, âm đạo bình thường, màng trinh không bị rách.
Tuy nhiên hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm và đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai Văn Cường 6 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em” và phải bồi thường cho nạn nhân là 13 triệu đồng.
H.Thương
