Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
02:09, 05/09/2012
Theo cáo trạng, vụ án xảy ra vào trưa ngày 3/5/2012, Nguyễn Quang Nguyên cùng Nguyễn Tấn Phát, Nguyễn Văn Kiên là các công nhân buộc thép xây dựng tại công trường 19/5 thuộc xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn (Nghệ An) rủ nhau đi cắt tóc và uống bia hơi.
Trong lúc uống bia, Kiên nói với Nguyên “Thằng Cao Văn Anh nói hôm 30/5 và 1/5 mẹ con bây (mày) lừa thằng Điện lấy 2 triệu đồng” (Cao Văn Anh và Phạm Đức Điện đều là người làm cùng công trình với Nguyên, Phát, Kiên).
Nghe vậy, khi về lán, Nguyên gặp Cao Văn Anh và hỏi “Anh nói mẹ con tui lừa lấy của thằng Điện 2 triệu đồng có phải không?”
Cao Văn Anh hỏi: “
Thằng mô nói?”.
Nguyên trả lời “Thằng Kiên và Phát nói”.
Cao Văn Anh nói lại
“Thằng mô nói tao ghẹ răng (chặt răng) đi”.
Bị cáo tại phiên tòa
Lúc đó Nguyễn Quang Nguyên rút con dao đang giấu ở vách phên của lán trọ chém 1 nhát vào ngực trái của anh Cao Văn Anh, anh Cao Văn Anh bỏ chạy.
Nguyên tiếp tục đuổi theo và chém tiếp 1 nhát vào phía sau bắp tay trái của Cao Văn Anh. Sau khi bị chém, anh Cao Văn Anh được mọi người đua đến trạm xá xã để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.
Điều đáng nói là bị cáo Nguyễn Cao Nguyên và nạn nhân Cao Văn Anh đều là người cùng xóm ở khối Tân Nam, phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò. Vì vậy, khi phiên tòa diễn ra, phía gia đình bị hại lẫn bị cáo và người dân địa phương tập trung rất đông.
Nỗi đau gia đình bị hại
Tuy nhiên, sau khi nghe chất vấn từ hội đồng xét xử và luật sư, tại phiên tòa, nhân chứng trong vụ án lại trả lời không khớp với lời khai tại bản kết luận điều tra của cơ quan điều tra.
Đồng thời về phía luật sư của bị hại đưa ra được tình tiết mới trong vụ án, nên TAND tỉnh đồng ý đề nghị của đại diện VKS yêu cầu tạm hoãn phiên tòa để điều tra lại.
Trọng Đại
