Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:08, 09/08/2012

Ngày 8/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Vi Anh Tú, sinh năm 1986, trú tại khối 4, thị trấn Tân Lạc, Quỳ Châu, Nghệ An về hành vi “hiếp dâm” đối với Nguyễn Thị D. sinh năm 1995, trú tại Quỳ Châu.
 
Trước đó, vào khoảng 20h ngày 2/10/2011, Vi Anh Tú có quen với Nguyễn Thị D. nên đến phòng trọ của D. để chơi. Khoảng 30 phút sau Tú ra về, D. tiễn chân Tú ra cổng.
 
Lúc này, Tú nói với D. “Tiễn anh một đoạn nữa” thì D. đồng ý đi với Tú đến cầu Khe Tụ, Tú tiếp tục rủ D. đi chơi. Tú cầm tay D. dẫn vào cầu Khe Máng, tại đây 2 người ngồi nói chuyện yêu đương và có ôm hôn nhau.
 
Tuy nhiên, thú tính của Tú đã trỗi dậy và có nhiều hành động xâm phạm đến D. Sau 1 lần bị từ chối và được D. tha thứ, Tú tiếp tục đã nảy sinh ý định phải giao cấu với D. bằng mọi cách nên Tú tiếp tục có những hành động xúc phạm đến thân thể của D.
 
Trước hành vi không kiểm soát của Tú, D. phải dùng hết sức mình để chống trả, D. vùng vẫy, la hét và cắn một nhát vào tay của Tú sau đó vùng dậy bỏ chạy.
 
Vi Anh Tú tại phiên tòa
 
Ngày hôm sau, D. đã làm đơn tố cáo về hành vi hiếp dâm của Vi Anh Tú đến cơ quan công an huyện Quỳ Châu. Cùng ngày Tú đã đến cơ quan CSĐT công an để đầu thú và khai nhận hành vi của mình.
 
Ngày 24/4/2012, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Châu mở phiên tòa xét xử tuyên phạt Vi Anh Tú 3 năm tù giam về tội hiếp dâm và bồi thường thiệt hại về nhân phẩm số tiền là 15 triệu đồng.
 
Sau khi tòa tuyên án, đến tháng 5/2012 người nhà bị hại có đơn kháng án lên tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vì cho rằng bản án với Vi Anh Tú là chưa thích đáng và số tiền đền bù trên là chưa thỏa đáng.
 
Nguyên nhân là sau khi sự việc xảy ra gia đình của D. phải xin cho D. chuyển trường, chuyển nơi sinh hoạt vì những lời đàm tiếu.
 
Vì thiếu kiềm chế mà Tú phải trả giá cho hành vi của mình
 
Tuy nhiên, theo kết quả giám định của Bệnh viện huyện Quỳ Châu thì D. chỉ bị sưng tấy vùng kín chứ chưa bị xâm hại; đồng thời, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đưa ra được những tình tiết thỏa đáng xin được giảm nhẹ tội.
 
Vì vậy, tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An giữ nguyên mức án 3 năm tù giam, buộc Vi Anh Tú phải bồi thường thêm 5 triệu đồng cho bị hại, tổng số tiền phải bồi thường là 20 triệu đồng.
 

Trọng Đại

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác