07:04, 05/04/2013

Là con út trong một gia đình cách mạng tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu. Thân phụ anh là đảng viên lão thành, gia đình tám người con thì có bốn anh, chị lên đường tòng quân chống Mỹ cứu nước. Trong đó, một người anh trai đã anh dũng hy sinh tại chiến trường khi đang làm nhiệm vụ.
 
Tiếp nối truyền thống gia đình, tháng 3/1988, anh Nguyễn Sỹ Lực (SN 1969) lên đường nhập ngũ. Trong quân ngũ, với chức vụ là B Trưởng cảnh vệ, anh được học tập và rèn luyện bản lĩnh chính trị và tư tưởng anh bộ đội cụ Hồ nên anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 1991, anh xuất ngũ trở về địa phương, với tính tình ngay thẳng, chính trực, thấy sai anh nói, đúng anh ủng hộ.
 
Trưởng Công an xã Nguyễn Sỹ Lực
 
Cũng vì tính cách cùng với sự nhiệt tình, năng nổ, anh được bà con địa phương tín nhiệm giao chức vụ Trung đội phó, vừa làm công tác an ninh, vừa làm công tác đoàn. Chỉ sau đó một thời gian, anh được kết nạp vào Đảng và cùng một lúc giữ nhiều trọng trách, nhiệm vụ trong xã như Bí thư Chi bộ, Xóm trưởng, Công an viên…
 
Năm 2003, anh được chính quyền đề bạt làm Phó Trưởng Công an xã, một năm sau anh giữ chức Trưởng Công an xã Quỳnh Thạch.
 
Quỳnh Thạch là một xã tương đối rộng, với diện tích 6,4 ha, có 8.910 nhân khẩu, 1.861 hộ gia đình. Dân cư được phân chia thành 4 khu vực trên 3 hợp tác xã nông nghiệp. Là một xã giáp ranh với một xã tôn giáo, có 3 tuyến đường liên xã. Những đặc điểm trên đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các tội phạm lợi dụng để hoạt động và ẩn náu.
 
Bên cạnh đó, xã Quỳnh Thạch là một xã có tuyến Quốc lộ 1A đi qua, có bệnh viện huyện đóng trên địa bàn nên giao thông qua lại rất phức tạp. Những lao động đi làm ăn xa, khi trở về, không ít đối tượng có lối sống buông thả, trộm cắp, nghiện ma tuý… làm mất trật tự an ninh trên địa bàn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân quanh khu vực.
 
Nắm bắt được tình hình thực tế cùng với những kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị đã được học tập và rèn luyện trong quân đội, với chức vụ là Trưởng Công an xã, anh luôn nêu cao trách nhiệm và chủ động tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền xây dựng, củng cố lực lượng đấu tranh nhằm ngăn chặn các loại tội phạm. Đồng thời, có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để củng cố tình hình an ninh trên địa bàn.
 
Với quan điểm giáo dục cảm hóa lòng dân sống theo pháp luật, anh đã hoàn thành tốt công tác dân vận, có mặt thường xuyên ở từng địa bàn để tìm hiểu, tham khảo ý kiến của người dân nhằm nâng cao, phát huy những việc làm thiết thực, đồng thời bổ sung những mặt chưa làm được và hạn chế những việc còn thiếu sót. Bên cạnh đó, anh còn tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân những chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước để dân có thể nắm bắt kịp thời, dân hiểu, dân thực hiện có hiệu quả và đúng pháp luật.
 
Gắn bó với trách nhiệm giữ gìn ANTT ở địa phương trong nhiều năm, Nguyễn Sỹ Lực được các cấp, chính quyền và người dân đánh giá là một cán bộ nhiệt tình, có trách nhiệm và sống thân thiện với dân. Cũng nhờ những phẩm chất đó mà tình hình an ninh ở địa phương luôn được giữ vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
 
Điển hình là trong năm 2012 vừa qua, Công an xã Quỳnh Thạch đã xây dựng được 2 mô hình, 1 dòng họ và 1 xóm không có tội phạm. Đưa 1 đối tượng đi giáo dục, đưa 3 đối tượng ra kiểm điểm trước dân, 1 đối tượng đi cai nghiện tập trung, đồng thời hòa giải được nhiều vụ việc tại địa phương mang lại niềm tin trong nhân dân.
 
Với những thành tích đã đạt được, trong nhiều năm qua anh luôn được các cấp chính quyền và nhân dân tin yêu giao phó trọng trách quan trọng. Năng lực của anh được ghi nhận bằng rất nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng.

Đoàn Hoàng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác