Thứ Ba, 07/04/2020, 14:35 [GMT+7]

'Cùng áo xanh, thắng nhanh COVID-19'

(Congannghean.vn)-Với khẩu hiệu “Cùng áo xanh, thắng nhanh COVID-19”, thời gian qua, tuổi trẻ Nghệ An phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, cùng với toàn Đảng, toàn dân, các cấp, ban, ngành tổ chức các hoạt động thiết thực, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.
Gửi tặng những món quà đến các em nhỏ đang ở khu cách ly, tuổi trẻ                  huyện Đô Lương muốn lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng
Gửi tặng những món quà đến các em nhỏ đang ở khu cách ly, tuổi trẻ huyện Đô Lương muốn lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng
Tình nguyện tại khu cách ly
 
Những ngày này, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc ở các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Vinh tiếp nhận hơn 500 công dân trở về từ Lào, Thái Lan. Từ sáng sớm, các bạn tình nguyện viên đến từ Tỉnh đoàn Nghệ An đã có mặt tại trung tâm. Ngoài việc phụ giúp các lực lượng chức năng dọn dẹp vệ sinh môi trường, các bạn cùng với bộ phận hậu cần tiếp nhận nguồn lương thực, thực phẩm, tất bật chuẩn bị những bữa ăn sạch sẽ, đầy đủ nguồn dinh dưỡng. Tại đây, mỗi người được phân công một nhiệm vụ, người làm rau, củ, quả; một nhóm khéo tay đang tỉ mẩn cuốn những chiếc nem rán... Khi đã hoàn thành việc nấu nướng, tình nguyện viên được giao nhiệm vụ đóng những nắp hộp canh, hộp thức ăn rồi xếp lên xe đẩy một cách cẩn thận...
 
Tính đến ngày 2/4, huyện Đô Lương đã tiếp nhận 177 công dân từ Lào trở về và thực hiện cách ly tập trung tại Trường Tiểu học xã Đặng Sơn. Ngoài việc kêu gọi bà con nhân dân ủng hộ nhu yếu phẩm như gạo, rau, củ, quả, hơn 200 tình nguyện viên là cán bộ, đoàn viên thanh niên trong huyện đã cùng với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức lau chùi, vệ sinh phòng học, sắp xếp kê giường, bàn ghế và trực tiếp đảm nhận những bữa ăn ngon, đảm bảo chất dinh dưỡng...
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thơm, quyền Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Trong đợt này, Tỉnh đoàn phối hợp với 3 đơn vị tổ chức cách ly tập trung, bao gồm Trung tâm giáo dục Quốc phòng Đại học Vinh, Trung đoàn 764 và Đoàn an điều dưỡng 40 - Cửa Hội. Ngay sau khi 3 đơn vị tiếp nhận công dân lao động từ Lào, Thái Lan về nước, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp nhận được hơn 250 đoàn viên đăng ký tham gia. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 21/21 huyện, thành phố, thị đoàn tuyển tình nguyện viên hỗ trợ các điểm cách ly tập trung tại các địa phương với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và an toàn nhất. Hiện nay, có 24 đội tình nguyện đang tham gia tại các khu cách ly tập trung cũng như các huyện, thành, thị trong tỉnh. Tại mỗi khu cách ly tập trung, liên tục trong 10 ngày, mỗi ngày sẽ có 10 tình nguyện viên hỗ trợ tại khu vực hậu cần chuẩn bị thực phẩm, bữa ăn cho người dân đang được cách ly.  
 
Để hỗ trợ hoạt động cách ly tập trung, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trường Đại học Y khoa Vinh và Công ty TNHH Dịch vụ truyền thông DES trao tặng 15 máy lọc nước tinh khiết, 10.000 khẩu trang và 1.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn cho cơ sở cách ly tập trung tại Trung đoàn 764.
 
Tham gia các hoạt động với một tinh thần khẩn trương, đầy trách nhiệm, các bạn tình nguyện viên đều nhận thức được việc làm ý nghĩa, qua đó, góp phần sức trẻ của mình trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, cũng qua hoạt động này, mới thấy được tinh thần chung sức, đồng lòng của nhân dân cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
 
Món quà nhỏ - thông điệp yêu thương 
 
Những túi quà nhỏ gồm bánh, kẹo, sữa, đồ chơi... đính  kèm với những thông điệp như “Bé yêu nhớ tuân thủ tốt quy định nơi cách ly nhé”, “Luôn giữ ấm và làm sạch cơ thể - Bé sẽ khỏe mạnh, bình an”..., đó là cái cách mà cán bộ, đoàn viên thanh niên Huyện đoàn Đô Lương gửi tới các em nhỏ hiện đang ở khu cách ly tại Trường Tiểu học Đặng Sơn, huyện Đô Lương. Cầm trên tay món quà nhỏ cùng với thông điệp ý nghĩa, các em nhỏ ai cũng vui mừng, háo hức, bố mẹ các bé cảm thấy ấm lòng. Nhiều người bày tỏ cảm xúc “Yêu quý vô cùng áo xanh tình nguyện Việt Nam”, “Một hành động thật đẹp và ý nghĩa”... 
 
Đồng chí Trần Thị Huyền Mơ, Phó Bí thư Huyện đoàn Đô Lương cho biết: Ngoài 18 em nhỏ hiện đang cách ly được nhận quà, thay mặt các tổ chức, tấm lòng hảo tâm, đoàn viên thanh niên Huyện đoàn cũng đã gửi tới những món quà nhằm sẻ chia đến đến đôi ngũ y, bác sĩ, những quân nhân đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu cách ly”.
 
Để có được những món quà chan chứa tình yêu thương, tuổi trẻ Nghệ An đã “mổ lợn” tiết kiệm, đồng thời kêu gọi người dân sẻ chia trong thời điểm khó khăn này. Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Nghệ An đã đem đến những phần quà ủng hộ tới khu cách ly tập trung của tỉnh tại điểm Trường THPT dân tộc Nội trú số 2 đóng trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Phần quà gồm 500 quả trứng gà, 300 bịch lương khô, 30 kg hoa quả sạch, 6 thùng sữa và bánh kẹo. Đặc biệt, có 50 suất quà là bánh kẹo được tự tay cán bộ đoàn trang trí bằng cách dán các thông điệp phòng, chống COVID-19, lan tỏa yêu thương… dành để trao riêng cho các em nhỏ đang phải cách ly cùng người thân tại đây. Ngoài những món quà, tại các cơ sở đoàn như: Huyện đoàn Yên Thành, Huyện đoàn Tương Dương, Hưng Nguyên... cũng triển khai đến các cán bộ, đoàn viên thanh niên trích quỹ mua tặng sách, truyện thiếu nhi cho các em tại khu cách ly tập trung...
 
Trong khó khăn mới thấy được tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Nghệ An đã và đang cùng với nhân dân chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh...
.

Phan Tuyết

.