Thứ Hai, 13/01/2020, 14:22 [GMT+7]

Tưng bừng đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ

(Congannghean.vn)-Tối 12/1, tại huyện Quỳ Hợp, UBND tỉnh tổ chức chương trình Đêm hội sắc Xuân miền Tây lần thứ 7 năm 2020. Tham dự lễ, có đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, 11 huyện, thị miền Tây xứ Nghệ; các diễn viên, vận động viên về tham gia thi đấu, biểu diễn cùng hàng ngàn người dân huyện Quỳ Hợp.

Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai hội
Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai hội

Đây là năm thứ 7 đêm hội sắc Xuân miền Tây được diễn ra, nhằm chào mừng mùa Xuân mới ở khu vực 11 huyện, thị miền Tây xứ Nghệ.Năm nay, đêm hội sắc Xuân miền Tây được tổ chức tại Qùy Hợp với các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An như tổ chức đánh trống, cồng chiêng, khắc luống, múa sạp mừng hội Xuân; trình diễn nghi lễ, nghi thức văn hóa tín ngưỡng dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An; biểu diễn nghệ thuật và trình diễn trang phục ngày Xuân của đồng bào các dân tộc; đốt lửa trại, uống rượu cần, nhảy múa cộng đồng...

Phát biểu khai mạc đêm hội, đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc tổ chức Đêm hội sắc Xuân miền Tây có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy, tôn vinh và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh nhà; cùng hướng tới mục tiêu khai thác tiềm năng, đổi mới và phát triển bền vững, toàn diện.

Một số hình ảnh tại đêm hội sắc Xuân miền Tây:

 

.

Phan Tuyết

.