Thứ Năm, 19/12/2019, 10:19 [GMT+7]

Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh

(Congannghean.vn)-Nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho các em học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế tại các địa chỉ đỏ. Thông qua hoạt động này, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước để từ đó các em biết trân trọng, biết ơn những thế hệ cha anh đi trước, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Chuyến đi tham quan doanh trại Quân đội của các em Trường Mầm non Nắng Mai, TP Vinh
Chuyến đi tham quan doanh trại Quân đội của các em Trường Mầm non Nắng Mai, TP Vinh

Những ngày này, Bảo tàng Quân khu 4 đón hàng trăm lượt học sinh ở khắp các địa phương về tham quan. Hòa trong dòng người ấy, bên các hiện vật được trưng bày như khẩu pháo, xe tăng, sa bàn…, các em còn được nghe kể về khí thế hào hùng và chiến thắng oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam. Được chứng kiến tận mắt những hiện vật, di vật, ảnh, tư liệu lịch sử và qua lời giới thiệu, thuyết minh của cán bộ Bảo tàng Quân khu 4 đã giúp cho các em học sinh hiểu hơn về lịch sử trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc ta cũng như tinh thần chiến đấu dũng cảm, không ngại hy sinh của lực lượng Quân khu 4. Ngoài tham quan các khu trưng bày, các em được trải nghiệm làm bộ đội qua các trò chơi “Thử làm pháo thủ”…

“Kể cho các em nghe về những trận chiến không phải là hằn sâu những vết thương chiến tranh mà để giáo dục các em lòng yêu nước, truyền thống lịch sử đất nước. Những vất vả, khó khăn, những tấm gương anh dũng của các cô, chú bộ đội chính là động lực để các em phấn đấu trong học tập và rèn luyện bản thân”, một cán bộ Đội Tuyên truyền Bảo tàng Quân khu 4 cho biết.

Ngoài việc tham quan tại Bảo tàng, những ngày này, khi cả nước hướng tới nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam thì tại nhiều trường học trên địa bàn Nghệ An đã tổ chức cho các em học sinh đi tham quan doanh trại Quân đội. Năm nay, Trường Mầm non Nắng Mai, TP Vinh tổ chức cho các em tham quan Tiểu đoàn thông tin 26, Lữ đoàn 80.

Tại đây, các em học sinh được nghe các chú bộ đội kể tóm tắt về ý nghĩa lịch sử truyền thống của ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, được các chú giới thiệu tham quan mô hình học cụ, mô hình luyện tập, tham quan vườn rau, nơi ăn, nghỉ của các chú bộ đội và được tận tay các chú hướng dẫn cách sắp xếp chăn, màn…

Chuyến đi đầy ý nghĩa đã giúp các em hiểu rõ hơn về cuộc sống hàng ngày của các chú bộ đội, những vất vả cũng như công lao to lớn của các cô chú; qua đó, góp phần vào việc giáo dục kiến thức, rèn luyện thể chất, giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp, rèn luyện kỹ năng sống gọn gàng, ngăn nắp…

Ở huyện Nghĩa Đàn, những ngày đầu tháng 12, Đoàn, Đội trong khối trường học đã tổ chức nhiều hoạt động rất ý nghĩa, bổ ích của các liên đội như: Tổ chức thi rung chuông vàng tìm hiểu về biên giới, hải đảo, vẽ tranh tường bích họa về biển đảo Tổ quốc; chiếu phim tư liệu truyền thống giới thiệu về ngày 22/12; đẩy mạnh phong trào “Trần Quốc Toản”, phối hợp với Hội Cựu chiến binh tổ chức nói chuyện truyền thống, tham quan doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, tổ chức cuộc thi viết thư cho các chú bộ đội ở Trường Sa đã thu hút trên 3.000 học sinh tham gia và gửi đi hơn 500 bức thư chất lượng và ý nghĩa…

Nhiều đơn vị tổ chức biểu dương, khen thưởng và động viên học sinh có kết quả học tập cao bằng các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, tìm hiểu tại các di tích lịch sử cách mạng; lễ kết nạp đội viên, đoàn viên được tổ chức tại di tích lịch sử cây đa làng trù, di tích lịch sử hang Rú Ấm; hay tổ chức các chuyến đi thực tế, tham quan về nguồn tại các địa chỉ đỏ. Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, ngã ba Đồng Lộc, Km số 0, khu di tích Kim Liên… là những địa chỉ về nguồn mà các em học sinh tìm đến.  Những chuyến hành trình tri ân này đã giúp các em hiểu hơn về bề dày truyền thống lịch sử của quê hương, đất nước.

.

Phan Tuyết

.