Thứ Ba, 14/05/2019, 08:15 [GMT+7]
Quảng Bình:

Cần làm rõ vụ nhóm nữ sinh bị quay clip đánh hội đồng

(Congannghean.vn)-Trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa xảy ra vụ việc 2 nữ sinh của một trường cấp III, bị một nhóm bạn nữ sinh của một trường cấp III khác đánh đập tại cổng Trung tâm Văn hóa huyện rồi quay clip tung lên mạng xã hội Facebook.
Hình ảnh nhóm nữ sinh bị hành hung quay clip đưa lên mạng xã hội
Hình ảnh nhóm nữ sinh bị hành hung quay clip đưa lên mạng xã hội
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh bị một nhóm nữ sinh khác lao vào hành hung. Clip sau đó được phát tán trên mạng gây xôn xao dư luận. Điều đáng nói ở đây địa điểm vụ hành hung được xác định ngay trước cổng Trung tâm Văn hóa huyện Lệ Thủy, thuộc thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy. 
 
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc 2 nữ sinh của trường bị đánh hội đồng rồi quay clip tung lên mạng xã hội. Nhà trường đang vận động gia đình bị hại sớm ổn định tâm lý để đưa học sinh trở lại trường. 
 
Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, nhà trường đã nhận được bản tường trình toàn bộ sự việc cùng clip của nạn nhân là em Lê Thị Lương, học sinh lớp 10A3, trường THPT Nguyễn Chí Thanh). Em Lương. trình bày, vào lúc 16 giờ ngày 9/5, một em học sinh tên là Hoàng Thị Hóa, học sinh tại Trường THPT Kỹ thuật Lệ Thủy) đến tại cổng trường THPT Nguyễn Chí Thanh để tìm gặp Lương và 2 người bạn của em. 
 
Theo yêu cầu của Hóa, em Lương. cùng 2 em học sinh khác tên Hiền và Hằng phải đi đến Trung tâm Văn hóa huyện Lệ Thủy. Tại đây, nhóm của Hóa gồm 3 người khác là Diệu, Thức và My, đều là học sinh Trường THPT Kỹ thuật Lệ Thủy) lao vào đánh nhóm bạn em Lương.
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đang tìm cách bảo vệ học sinh trước tình trạng bạo lực học đường
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đang tìm cách bảo vệ học sinh trước tình trạng bạo lực học đường
Nhóm của Hóa dùng tay tát liên tiếp vào mặt, dùng chân đạp vào người khiến em Hiền té ngã xuống đất. Còn em Lương bị túm tóc, tát nhiều cái vào mặt, đồng thời bị nhóm của Hóa dùng chân đá nhiều cái vào bụng. Hậu quả, em Lương bị bầm tím ở mắt trái, sưng má phải và nhiều thương tích trên cơ thể. Khiến Em Lương phải vào bệnh viện điều trị.  
 
Sau khi sự việc xảy ra, Ông Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo, yêu cầu ban An ninh trường học phải có các biện pháp bảo vệ học sinh trong trường. 
 
 Hiện, cơ quan Công an huyện Lệ Thủy đang vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân sự việc. 
.
Văn Đỉnh
.