Thứ Năm, 09/05/2019, 10:58 [GMT+7]

Đừng để trẻ em học bơi trên 'giấy'

(Congannghean.vn)-“Ngay trong tháng 5, phải lấy việc tuyên truyền phòng, chống đuối nước là hoạt động trọng tâm trong các giờ sinh hoạt lớp, chào cờ và các hoạt động ngoại khóa khác để nhắc nhở học sinh, tuyệt đối không đi tắm ở các sông, suối hoặc những nơi nguy hiểm”. Đó là đề nghị của Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An với các Phòng GD&ĐT, các trường THPT trên địa bàn tỉnh tại buổi thăm hỏi các gia đình có học sinh bị đuối nước ở TX Thái Hòa.

Đoàn xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương phối hợp với Liên đội Trường THCS Thuận Trung hướng dẫn các kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố xảy ra
Đoàn xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương phối hợp với Liên đội Trường THCS Thuận Trung hướng dẫn các kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố xảy ra

Trước đó, trưa 29/4, một nhóm học sinh gồm 5 em đã rủ nhau ra sông Hiếu, đoạn qua địa bàn phường Long Sơn, TX Thái Hòa để tắm. Tuy nhiên, không may 3 em đã bị hút vào vùng nước sâu và đuối nước. Đau xót khi 3 học sinh lại đều là anh em họ hàng, trong đó có 2 chị em ruột.

Thực tế, thời gian qua, mặc dù chưa bước vào dịp hè nhưng thực trạng đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh diễn ra ở mức báo động và trở thành vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Nghệ An là một trong những địa phương có tuyến đường thủy nội địa dài, với nhiều con sông lớn nhỏ, hệ thống kênh, ao, hồ nhiều nên tiềm ẩn những rủi ro, nguy cơ cao về tai nạn đuối nước. Bên cạnh đó, việc thiếu ý thức của học sinh, sự lơ là, chủ quan của các bậc phụ huynh trong việc giám sát con trẻ dẫn đến những hậu quả vô cùng đáng tiếc. Hơn ai hết, các bậc phụ huynh cần phải trang bị những kiến thức, kỹ năng cho con em mình, nhất là tổ chức học bơi, kỹ năng xử lý khi xảy ra tình huống xấu dưới nước…

Những năm qua, tại một số địa phương đã có sự phối hợp giữa cơ sở Đoàn với Phòng Giáo dục, các trường học tổ chức nhiều cách làm, mô hình hay trong phòng, chống đuối nước tại các trường. Điển hình như Trường Tiểu học thị trấn Anh Sơn xây dựng mô hình bể bơi di động;  Trường Tiểu học Tào Sơn, huyện Anh Sơn với cuộc thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền về ATGT và kiến thức kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước; Đoàn xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương phối hợp với Liên đội Trường THCS Thuận Trung hướng dẫn các kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố xảy ra tai nạn đuối nước…

Tuy nhiên, phần lớn những gì học sinh nhận thức được chủ yếu là trên lý thuyết, các em chưa được tham gia thực tế nhiều. Việc học bơi chủ yếu chỉ là trên giấy. Điều này xuất phát từ thực trạng là hiện nay điều kiện cơ sở vật chất tại một số trường còn khó khăn, nhất là các trường vùng sâu, vùng xa. Mặc dù xác định công tác tuyên truyền là khâu quan trọng, tuy nhiên để đưa các thông tin đến tận hộ gia đình thì vẫn còn hạn chế. Tại một số địa phương, các chương trình truyền thanh vẫn ít được quan tâm đề cập nội dung này.

Để nâng cao việc tuyên truyền phòng, chống đuối nước, giảm thiểu tình trạng học sinh tự ý tắm sông, suối, Giám đốc Sở GD&ĐT cũng đề nghị các Phòng GD&ĐT, các trường THPT trên địa bàn tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức về phòng tránh đuối nước. Đồng thời, Giám đốc Sở cũng đề nghị các phòng, ban liên quan cần sớm ra văn bản đề nghị các trường phối hợp tốt với phụ huynh để quản lý học sinh trong dịp hè. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể tăng cường các hoạt động vui chơi lành mạnh để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho học sinh. Tổ chức lớp dạy bơi trong các nhà trường để nâng cao kỹ năng sinh tồn, phòng tránh đuối nước.

.

Phan Tuyết

.