Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201807/suc-lan-toa-tu-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-khu-dan-cu-803812/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201807/suc-lan-toa-tu-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-khu-dan-cu-803812/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sức lan tỏa từ phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 12/07/2018, 08:37 [GMT+7]

Sức lan tỏa từ phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư'

(Congannghean.vn)-Chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện, thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng. Việc triển khai tốt tại cơ sở đã tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh sự phát triển toàn diện về kinh tế - văn hóa - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Phong trào thể dục, thể thao phát triển sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân
Phong trào thể dục, thể thao phát triển sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, Ban chỉ đạo (BCĐ) các huyện, thành, thị đã nhờ làm tốt công tác tham mưu, ban hành các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nâng cao chất lượng thực hiện phong trào. Điển hình như các huyện Diễn Châu, Quỳ Hợp, Đô Lương, Kỳ Sơn, TP Vinh. Đặc biệt, để người dân tham gia phong trào sâu rộng, BCĐ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho mỗi người dân về trách nhiệm cũng như tầm ý nghĩa của nó. Qua đó, người dân đã tự nguyện đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa, làng, bản, khối phố văn hóa, cùng nhau tuyên truyền, vận động mọi người tham gia thực hiện phong trào.

Kết quả, ngay từ đầu năm 2018, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 673.303/797.225 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (đạt 84,5%), 1.356/5.888 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa; 520 dòng họ đăng ký xây dựng dòng họ văn hóa; 72 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 19 phường, thị trấn đăng ký xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 96 xã, phường đăng ký xây dựng xã, phường có thiết chế văn hóa - thể thao đạt tiêu chí chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhiều huyện đã chỉ đạo tổ chức tốt lễ đón nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa, dòng họ văn hóa, tạo dấu ấn đẹp trong nhân dân, có tác dụng lớn trong việc cổ vũ phong trào.

Ngoài ra, BCĐ đã đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, đẩy mạnh các phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường…

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, ban, ngành có liên quan đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, không để kẻ xấu kích động, gây rối; vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mua bán người, tham gia thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, phòng, chống sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo. Nổi bật, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra, làm rõ 468 vụ xâm phạm TTXH; bắt, xử lý 694 đối tượng, thu giữ nhiều tài sản trị giá khoảng 15,1 tỉ đồng; điều tra, làm rõ 621 vụ, 728 đối tượng liên quan đến ma túy; bắt, vận động đầu thú 131 đối tượng truy nã, lập hồ sơ đưa 365 người đi cai nghiện tại các trung tâm giáo dục. Công tác cai nghiện tại cộng đồng và gia đình được triển khai trên tất cả 21/21 huyện, thành phố, thị xã.

Có thể thấy, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã góp phần làm ổn định tình hình ANTT ở khu dân cư, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” còn được thể hiện trong phong trào thể dục - thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Các phong trào đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, ở các khu dân cư với ý thức tự giác, tự nguyện. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội phù hợp với phong tục, tập quán và hoàn cảnh của mỗi gia đình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Hữu Lộc, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa, Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An cho biết: Những kết quả đạt được từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng họ, tạo động lực cho nhân dân lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

.

Phan Tuyết

.