Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201707/cuc-chinh-tri-qk4-trien-lam-to-quoc-tri-an-749119/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201707/cuc-chinh-tri-qk4-trien-lam-to-quoc-tri-an-749119/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triển lãm 'Tổ quốc tri ân' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 25/07/2017, 09:17 [GMT+7]
Cục Chính trị QK4

Triển lãm 'Tổ quốc tri ân'

(Congannghean.vn)-Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), chiều 24/7, tại Bảo tàng Quân khu 4, Cục Chính trị Quân khu tổ chức Triển lãm chuyên đề “Tổ quốc tri ân”. Tham dự có Thiếu tướng Trần Tiến Dũng- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4; các đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Kha Văn Tám - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Quân khu, các đại biểu đến từ các tỉnh, 70 anh hùng LLVT nhân dân quân khu qua các thời kỳ cùng cán bộ chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.
Đại biểu QK4 và tỉnh Nghệ An tham dự triển lãm 'Tổ quốc tri ân
Trong các cuộc kháng chiến, Quân khu 4 vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương chi viện sức người, sức của cho các chiến trường trong nước và quốc tế. Đã có hàng triệu lượt người con của quê hương hăng hái tham gia dân công hỏa tiến, dân quân tự vệ , thanh niên xung phong; trong đó có trên 1,3 triệu thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị chiến đấu trên chiến trường.Kết thúc chiến tranh, có 177.130 liệt sỹ; 162.424 thương binh; 40.429 bệnh binh; 53.542 người nhiễm chất độc gia cam; 14.348 Mẹ Việt Nam anh hùng và 399 anh hùng LLVT nhân dân...
Trao hiện vật cho bảo tàng phục vụ công tác trưng bày, lưu giữ
Trao hiện vật cho bảo tàng phục vụ công tác trưng bày, lưu giữ
Trao tặng kỷ vật cho Bảo tàng QK4 phục vụ trưng bày, giới thiệu
Lãnh đạo quân khu 4 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An dự lễ cắt băng tại triễn lãm
Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả nặng nề vẫn còn đó, chính vì thế với hơn 300 hình ảnh, hiện vật, di vật lịch sử được trưng bày, triển lãm  nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản nhất đến với cán bộ, chiến sỹ và người dân thấy được sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ, Nhà nước ta đối với công tác thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng. Đồng thời, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về sự cống hiến, hy sinh to lớn của các liệt sỹ, thương binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công trên địa bàn quân khu qua các cuộc chiến tranh.
Đại biểu tham dự triển lãm nghe thuyết minh qua các hiện vật và tham quan triễn lãm
Đại biểu tham dự triển lãm nghe thuyết minh qua các hiện vật và tham quan triễn lãm
Triển lãm cũng là dịp để tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác chính sách trong những năm qua, từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong tổ chức thực hiện phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần tri ân những người đã có công lao to lớn đối với Tổ quốc.
 
Nhân dịp này, nhiều thân nhân liệt sỹ cũng đã tặng những kỷ vật cho Bảo tàng Quân khu 4 bảo quản và giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi trong CBCS của LLVT quân khu và các tầng lớp nhân dân.
 
.

Xuân Thống