Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201602/khai-mac-le-hoi-den-con-nam-2016-664073/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201602/khai-mac-le-hoi-den-con-nam-2016-664073/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khai mạc lễ hội đền Cờn năm 2016 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 28/02/2016, 09:59 [GMT+7]

Khai mạc lễ hội đền Cờn năm 2016

(Congannghean.vn)-Tối 27/2/2016 (tức ngày 20 tháng 1 năm Bính Thân), tại phường Quỳnh Phương, UBND thị xã Hoàng Mai đã tổ chức lễ khai hội đền Cờn. Tới dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An cùng hàng ngàn du khách thập phương.

Khai mạc lễ hội đền Cờn năm 2016
Khai mạc lễ hội đền Cờn năm 2016
Các đại biểu và đông đảo người dân  tham dự lễ khai hội đền Cờn
Các đại biểu và đông đảo người dân tham dự lễ khai hội đền Cờn

Theo thông lệ hàng năm, cứ vào ngày 20 và 21 tháng Giêng, lễ hội đền Cờn lại chính thức được diễn ra. Đây là ngôi đền thờ tứ vị thánh nương được xây dựng từ đời nhà Trần vào thế kỷ 13 toạ lạc trên vị trí gò Diệc nằm sát cửa biển Lạch Cờn nơi con sông Mai Giang đổ ra biển. Đền Cờn thuộc làng Phương Cần nay là phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, cách QL 1A khoảng 3km về phía Đông. Trải qua quá trình lịch sử, đền Cờn được xem là ngôi đền linh thiêng nơi địa đầu xứ Nghệ với tương truyền “Nhất Cờn, Nhì Quả, Tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng”.

Theo sử sách ghi lại, dưới thời Nam Tống, do thất thủ trước quân Nguyên Mông, vua tôi cùng Thái Hậu, Hoàng Hậu và 2 cô công chúa, tướng lĩnh đã lên thuyền lênh đênh trên biển Đông, xuôi theo hướng Nam để chạy trốn. Trên đường đi, chẳng may gặp sóng to, gió lớn, thuyền bị đắm chỉ còn lại 4 mẹ con Thái Hậu bám trụ vào cột buồm trôi dạt vào núi Quy Lĩnh thuộc phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai bây giờ. Năm 1312, do có công âm trong việc phù vua Trần Anh Tông đánh thắng giặc xâm lược nên sau khi trở về, vua Trần đã phong nơi đây là “Quốc gia – Nam Hải Đại Càn Thánh Nương”. Đến năm 1993, đền Cờn được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia và phôi phục lại lễ hội hàng năm.

Cũng như các năm trước, lễ hội đền Cờn năm 2016 sẽ gồm 2 phần chính (phần lễ: yết cáo, khai hội, cầu ngư… và phần hội: trò chơi dân gian, hội thi tiếng chim hót chim chào mào, chương trình văn nghệ, triển lãm ảnh…) thu hút hàng nghìn lượt người dân thập phương.

Một số hình ảnh Lễ hội đền Cờn năm 2016

Lễ rước kiệu từ đền trong ra đền ngoài thu hút hàng nghìn người dân tham gia
Lễ rước kiệu từ đền trong ra đền ngoài thu hút hàng nghìn người dân tham gia

 

Đua thuyền, một trong những lễ hội được diễn ra hàng năm tại đền Cờn
Đua thuyền, một trong những lễ hội được diễn ra hàng năm tại đền Cờn

 

Các trò chơi dân gian, hội thi tiếng hót chim chào mào chào Xuân 2016
Các trò chơi dân gian, hội thi tiếng hót chim chào mào chào Xuân 2016

 

.

Ngọc Thái

.