Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201502/dang-da-mang-lai-mua-xuan-ve-vang-cho-dan-toc-587603/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201502/dang-da-mang-lai-mua-xuan-ve-vang-cho-dan-toc-587603/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đảng đã mang lại mùa Xuân vẻ vang cho dân tộc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 15/02/2015, 09:02 [GMT+7]

Đảng đã mang lại mùa Xuân vẻ vang cho dân tộc

(Congannghean.vn)-Ngày 3/2/1930, tại Cửu Long (Hồng Kông, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, các tổ chức cộng sản trong nước và chi bộ của những người cộng sản Việt Nam ở nước ngoài đã nhất trí hợp nhất, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua những văn kiện chính thức của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi thảo: “Chính cương vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt”, “Điều lệ vắn tắt”. Từ đó, ngày 3/2 đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
 
Ngày 3/2/2015, Đảng ta tròn 85 mùa xuân. Đảng đã mang về những mùa xuân vẻ vang cho dân tộc.
 
Sau 30 năm đi tìm đường cứu nước, cứu dân, ngày 28/1/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã qua Cột mốc 108 biên giới Việt - Trung về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người về ở tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Dịp này, Người đã vui Tết, đón xuân Tân Tỵ với bà con các dân tộc nơi đây. Đây cũng là dịp ăn Tết đầu tiên sau 30 năm xa Tổ quốc của Người. Tại Pắc Bó, tỉnh Cao Bằng, Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ VIII để quyết định nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc.
 
Mùa xuân năm 1942, Bác Hồ đã đưa đến cho toàn dân cảnh đón Tết, vui xuân với những vần thơ chúc Tết đầu xuân của Người. Cũng từ đó, mỗi dịp Tết đến, nhân dân ta lại được nghe những vần thơ chúc Tết của Người.
 
Ngày 6/1/1946, ngày quốc dân đi bỏ phiếu bầu Quốc hội đầu tiên của nước nhà, Bác Hồ - lãnh tụ tối cao của Đảng và dân tộc đã trúng cử với số phiếu cao (98,4%). Đó là xuân “đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ”, là xuân “đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân bắt đầu hưởng quyền dân chủ của mình”, là xuân “mọi người nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”.
 
Đúng vào lúc giao thừa của Tết cổ truyền dân tộc năm 1947, Tết đầu tiên nhân dân Việt Nam bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, theo lời hiệu triệu của Bác Hồ: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, lần đầu tiên nhân dân ta được trực tiếp nghe lời chúc Tết của Bác Hồ trên Đài Tiếng nói Việt Nam đặt tại chùa Trầm, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Đông vào lúc 24 giờ ngày 21/1/1947 (tức 30 Tết Nguyên đán).
 
Tháng 1/1950, Chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết công nhận Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Tiếp đó, Chính phủ các nước Triều Tiên, Tiệp Khắc, CHDC Đức, Hunggari, Rumani, Ba Lan, Bungari, Anbani... cũng chính thức công nhận Chính phủ ta.
 
Mùa xuân năm 1951, Đảng ta tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II. Đó là Đại hội xây dựng một Đảng Lao động Việt Nam rất mạnh mẽ:
 
- Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.
 
- Xây dựng Việt Nam dân chủ mới.
 
- Góp sức vào việc giữ gìn dân chủ thế giới và hòa bình lâu dài”.
 
Mùa xuân năm 1954 là mùa xuân tiến hành cuộc chiến đấu quyết định, tiến tới đánh bại thực dân Pháp trên đất nước Việt Nam. Ngày 20/1/1954, 2 Trung đoàn 108 và 803 của ta tấn công địch ở Tây Nguyên, giải phóng Kon Tum. Ngày 26/1/1954, Đại đoàn 308 được lệnh hành quân sang Thượng Lào, phối hợp cùng bạn giải phóng một vùng rộng lớn Thượng Lào.
 
Do bị động, bất ngờ, thực dân Pháp đã tăng viện ở cả chiến trường Việt Nam và Lào, đặc biệt, xây dựng lực lượng mà chúng coi là “bất khả xâm phạm” ở Điện Biên Phủ. 13 giờ ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng tấn công Điện Biên Phủ. Sau 3 đợt tấn công, đến ngày 7/5/1954, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã bị tiêu diệt. Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả cao nhất của cuộc chiến Đông Xuân 1953 - 1954 và là đỉnh cao 9 năm kháng chiến thần thánh của dân tộc.
 
Tháng 1/1959, Hội nghị lần thứ 15 của Đảng họp tại Hà Nội bàn về cách mạng miền Nam. Đây là Hội nghị lịch sử, quyết định phương hướng phát triển của toàn bộ sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.
 
Xuân 1960 là xuân “Mừng nước ta 15 xuân xanh”, “Mừng Đảng ta 30 năm tuổi trẻ”. Xuân cho ta tự hào lớn về Đảng, như Bác Hồ đã nói trong lễ kỷ niệm mừng Đảng ta tròn 30 tuổi.
 
Đảng ta như biển rộng, như non cao
Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình
Đảng ta là đạo đức, là văn minh
Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no”.
 
Xuân Mậu Thân 1968 đã đi vào lịch sử. Đó là mùa xuân tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt của quân và dân miền Nam, tạo ra bước ngoặt lịch sử trong cuộc chiến tranh, buộc địch phải lùi vào chiến lược phòng ngự trên toàn chiến trường. Cuộc tổng tấn công này là bước tập dượt cho cuộc tổng tấn công toàn thắng mùa xuân 1975.
 
Cuộc tổng tấn công mùa xuân 1975 là cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân và dân miền Nam với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phòng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thỏa lòng mong ước lúc sinh thời của Bác và ý chí, nguyện vọng của quân, dân cả nước, mở ra trang mới của lịch sử dân tộc.
 
Xuân năm 2001, Đảng ta tiến hành Đại hội X. Đại hội phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. “Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.
 
Xuân Mậu Tý 2008 là năm bản lề của việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X vào cuộc sống, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng hội nhập quốc tế, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực của một bộ phận cán bộ đảng viên, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.
 
Mùa xuân năm 2011, Đảng, dân tộc, đất nước kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tròn 1 thế kỷ (6/1911 - 6/2011), kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1/1941 - 1/2011).
 
Xuân 2012, cả nước vui mừng, phấn khởi đón nhận Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”, xứng đáng là Đảng do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, để lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiếp tục giành những thắng lợi mới trên con đường bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Đón xuân Ất Mùi 2015, chúng ta tự hào về Đảng quang vinh tròn 85 mùa xuân, mừng sinh nhật lần thứ 125 của Bác Hồ kính yêu, mừng Tổ quốc 40 năm thống nhất, mừng Nhà nước ta 70 tuổi, mừng Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nhiều sự kiện lịch sử quan trọng khác. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.
.
Nguyễn Minh Châu
.