Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201407/trien-lam-chu-quyen-viet-nam-tren-bien-dong-va-hoang-sa-truong-sa-512633/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201407/trien-lam-chu-quyen-viet-nam-tren-bien-dong-va-hoang-sa-truong-sa-512633/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triển lãm chủ quyền Việt Nam trên biển đông và Hoàng Sa – Trường Sa - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 23/07/2014, 16:30 [GMT+7]

Triển lãm chủ quyền Việt Nam trên biển đông và Hoàng Sa – Trường Sa

(Congannghean.vn)-Triển lãm do Sở VHTT&DL chỉ đạo Thư viện tỉnh Nghệ An tổ chức từ ngày 22-24/7/2014 tại Thư viện tỉnh. Nội dung trưng bày gồm các chủ đề:
 
1/. Bản đồ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, sớm nhất là bản đồ Hồng Đức bản đồ (1490) Triều vua Lê Thánh Tông, tiếp là bản đồ các triều Lê – Trịnh cho đến các nhà Nguyễn như Thiên Nam Tứ chi lộ đồ thư; Bình Nam Đồ; các bản đồ, các nhà hàng hải Bồ Đào Nha; các linh mục Pháp, Đại Nam nhất thống toàn đồ của Triều Minh Mạng (1838)…
Cắt băng tại triển lãm
Cắt băng tại triển lãm
2/.Gồm 17 bản đồ thế giới, xưa nhất là cuối thế kỷ XV và các bản đồ thế kỷ XVI, XVII, XVIII.
 
3/. Bản đồ Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa gồm 16 bản đồ từ thế kỷ XVI trở đi đến thế kỷ XX.
 
4/. Bản đồ biển đông Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa gồm hơn 50 bản đồ Việt Nam đầu thế kỷ XX xếp theo vị trí duyên hải Việt Nam từ Bắc đến Nam, từ cửa sông cửa biển đến các quần đảo.
 
5/. Xứ Nghệ với chủ quyền Việt Nam trên biển đông và Hoàng Sa – Trường Sa, những đóng góp của người Xứ Nghệ trong tạo vẽ bản đồ Việt Nam có Hoàng Sa – Trường Sa như Đỗ Bá Công Đạo (thế kỷ XVII),…
 
 
Ngoài trưng bày bản đồ, triển lãm còn trưng bày sách, báo, tài liệu về biển đảo nói chung, về biển đảo Việt Nam, 2 quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam và liên quan.  
Tại triển lãm
Tại triển lãm
Triển lãm chủ quyền Việt Nam trên biển đông và Hoàng Sa – Trường Sa nhằm mục đích thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước đề ra về bảo vệ biên giới thiêng liêng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh hải biển đảo -  khu đặc quyền kinh tế biển đảo và thềm lục địa của nước ta, phù hợp với luật pháp quốc tế và chủ trương đường lối của Đảng về chủ quyền, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đảm bảo yêu cầu đối ngoại; đồng thời duy trì môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước; góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định đất nước, khu vực và thế giới.
.

Kiều Nga