Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201402/ron-rang-le-hoi-dau-xuan-453093/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201402/ron-rang-le-hoi-dau-xuan-453093/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Rộn ràng lễ hội đầu Xuân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 20/02/2014, 08:59 [GMT+7]

Rộn ràng lễ hội đầu Xuân

(Congannghean.vn)-Đến hẹn lại lên, năm nào cũng vậy, sau những ngày Tết quây quần bên gia đình, người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An lại hòa mình trong dòng người đi trẩy hội. Năm nay, nhờ kịp thời thành lập các đoàn thanh tra trước mùa lễ hội nên tại các địa phương, công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội đã dần hoàn tất và đi vào nề nếp.
 
Từ miền xuôi lên miền ngược, người dân lại rộn ràng vào mùa lễ hội. Năm nào, toàn tỉnh cũng có 25 lễ hội được tổ chức, trong đó có 17 lễ hội đầu xuân Giáp Ngọ. Mỗi lễ hội mang màu sắc riêng đặc trưng cho từng vùng miền, giàu bản sắc dân tộc. Nỗ lực trong việc quản lý Nhà nước đối với lễ hội để nâng cao một bước tiến văn minh, giàu bản sắc dân tộc và xã hội hóa mùa lễ hội, đó là chỉ đạo chung của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong mùa lễ hội năm nay.
 
Vui hội đua thuyền bơi chải trên sông Lam tại lễ hội đền Quả Sơn
Vui hội đua thuyền bơi chải trên sông Lam tại lễ hội đền Quả Sơn
Việc phục hồi lại các lễ hội dân gian đã thu hút được mọi người tìm về với cội nguồn của mình để tỏ lòng thành kính, tri ân. Trong lễ hội có hai phần bao gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ có lễ tâm linh, phần hội với các trò chơi dân gian như tổ chức đua thuyền, kéo co, ném còn… Để lễ hội diễn ra thành công, các địa phương lên kế hoạch xây dựng các kịch bản, phục dựng qua trí nhớ của các lão làng, sau đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, phê duyệt. Các kịch bản đó cứ duy trì từ năm này qua năm khác và sửa đổi theo thời gian.
 
Ngược miền núi với lễ hội Pẩn Pang - Nang Ny tại Quỳ Hợp, một lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân gian truyền thống Mường Ham để cùng lắc lư theo điệu múa, trong tiếng cồng chiêng rộn ràng và hòa chung vào hội thi ném còn, bắn cung, viết chữ Thái cổ. Hay theo Quốc lộ 7, lên huyện Tương Dương vui hội đền Vạn, Cửa Rào, hòa chung không gian lễ hội Pu Nhạ Thầu ở Kỳ Sơn…
 
Đồng bằng với lễ hội Đền Vua Mai (Nam Đàn), lễ hội đền Cờn (huyện Quỳnh Lưu), lễ hội đền Quả Sơn (huyện Đô Lương)… thu hút du khách thập phương. Mỗi lễ hội mang đậm màu sắc của địa phương mình. Nhìn chung, những lễ hội được cử hành với nhiều nghi lễ đặc sắc cùng đoàn thuyền du xuân có trang trí cờ hoa trong tiếng trống, chiêng âm vang đất trời. Phần lễ tâm linh yết cáo, lễ đại tế cùng phần hội với các trò chơi dân gian như cờ người, đua thuyền, hát dân ca…
 
Thi ném còn tại lễ hội đền Vạn, Cửa Rào, Tương Dương
Thi ném còn tại lễ hội đền Vạn, Cửa Rào, Tương Dương
Đi lễ hội, du khách vẫn còn bắt gặp rất nhiều cảnh tượng như ăn xin, lừa đảo, đốt vàng mã quá nhiều hay các trò chơi ăn tiền, rồi chèo kéo, chặt chém khách cũng như vấn đề về ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, trong những năm qua, một số nơi vẫn còn ném tiền, thả tiền, giắt tiền ở các di tích vào mùa lễ hội gây phản cảm, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của di tích, làm mất mỹ quan mùa lễ hội…
 
Trao đổi với chúng tôi, bà Hoàng Thị Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết: Để lễ hội Nghệ An thực sự phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, Sở VHTT&DL Nghệ An đã có những văn bản chỉ đạo triển khai tăng cường đẩy mạnh công tác quản lý mùa lễ hội, tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh việc quản lý Nhà nước trong tổ chức lễ hội, đồng thời quyết định thành lập các đoàn thanh tra trước lễ hội để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các tồn tại vi phạm trong tổ chức lễ hội. Mỗi lễ hội gắn liền với mỗi vùng miền để góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
.

Phan Tuyết - Ngọc Anh