Thứ Năm, 13/08/2020, 11:15 [GMT+7]

Tọa đàm gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND

(Congannghean.vn)-Sáng 13/8, Công an Nghệ An long trọng tổ chức tọa đàm gặp mặt truyền thống các thế hệ CBCS qua các thời kỳ, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND, 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ và 75 năm ngày thành lập Công an Nghệ An (21/8/1945 – 21/8/2020). Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Cao Thị Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành trong khối nội chính lực lượng vũ trang tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an Nghệ An qua các thời kỳ. Về phía Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí Đại tá Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí Phó Giám đốc trong Công an Nghệ An.

Văn nghệ chào mừng
Văn nghệ chào mừng

Trình bày diễn văn kỷ niệm, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ôn lại truyền thống, những chặng đường lịch sử 75 năm Công an nhân dân Việt Nam, những mốc son chói lọi của Công an Nghệ An trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại buổi tọa đàm
Các đại biểu dự lễ
Các đại biểu dự tọa đàm

Trong suốt chặng đường 75 năm phát triển, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp của các ngành, sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân, dù ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Công an Nghệ An cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, mưu trí, dũng cảm, nỗ lực vượt qua mọi hiểm nguy, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, chiến công hiển hách, góp phần tô thắm thêm trang sử hào hùng của lực lượng Công an nhân dân. Nhiều anh hùng, thương binh, liệt sỹ và các thế hệ cán bộ Công an Nghệ An đã trở thành những tấm gương tiêu biểu và sự tin cậy sâu sắc trong cán bộ, nhân dân. Hình ảnh lực lượng Công an Nghệ An ngày càng đẹp hơn trong lòng cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân.

Đại tá Võ Trọng Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đại tá Võ Trọng Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu 

Ghi nhận những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trong suốt 75 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Công an Nghệ An nhiều Huân chương và phần thưởng cao quý, như: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương độc lập; Huân chương Quân công các hạng; Huân chương Lao động các hạng; Huân chương bảo vệ Tổ quốc; Huân chương Chiến công các hạng; Cờ luân lưu của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đọc diễn văn khai mạc
Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đọc diễn văn kỉ niệm 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, các đồng chí Đại tá Trần Phồn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đại tá Bùi Nguyên Tiến, nguyên Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh bày tỏ niềm xúc động, tự hào trước những chiến công chói lọi mà Công an Nghệ An đạt được trong thời gian qua. 

Thay mặt thế hệ trẻ Công an Nghệ An, Đại úy Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh bày tỏ lòng quyết tâm, ra sức học tập, phấn đấu, kế thừa, phát huy truyền thống thế hệ cha anh đi trước, lập nhiều chiến công xuất sắc tô thắm trang sử hào hùng của Công an Nghệ An.

Chúc mừng những thành tích Công an Nghệ An đạt được trong 75 năm qua, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những kết quả nổi bật của Công an Nghệ An đã đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí cũng chỉ ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đó trong đó phải giữ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng công an, đó là yếu tố tiên quyết cho mọi thành công trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; xây dựng Công an Nghệ An ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng đội ngũ CBCS tuyệt đối trung thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, có năng lực, trình độ chuyên môn cao…

Đồng chí Đại tá Trần Phồn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của CANA
Đồng chí Đại tá Trần Phồn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của Công an Nghệ An
d.
Dịp này, thay mặt Ủy ban MTTQ, đồng chí Lê Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng 100 triệu đồng để xây dựng 2 nhà 'Đại đoàn kết' trong Công an Nghệ An

 

.

Huyền Thương