Thứ Sáu, 13/12/2019, 09:42 [GMT+7]

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Chính trị CAND dâng hương, dâng hoa và trao quà tình nghĩa

(Congannghean.vn)-Ngày 12/12, Lớp hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị CAND tại Công an tỉnh Nghệ An tổ chức học tập thực tế, sinh hoạt chính trị tại Khu di tích Kim Liên và Khu di tích Truông Bồn.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND làm trưởng đoàn. Tham dự lễ dâng hương cùng đoàn còn có đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Chính trị CAND dâng hương, dâng hoa tại Kim Liên, Nam Đàn.
Đoàn cán bộ, học viên Học viện Chính trị CAND dâng hương, dâng hoa tại Kim Liên, Nam Đàn.

Về với mảnh đất Nam Đàn thiêng liêng, đoàn đã thành kính dâng lên Người những đóa hoa tươi thắm thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha già dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Để tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy cùng các thành viên của đoàn đã thắp những nén nhang thơm lên bàn thờ Bác, báo công trước anh linh của Người về những thành tích mà cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên của Học viện Chính trị CAND đã đạt được trong thời gian qua; nguyện sẽ thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND Việt Nam, suốt đời học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức của Người.

Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND và Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương.
Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND và Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương.

Tiếp tục hành trình, đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Truông Bồn. Lắng nghe câu chuyện về một huyền thoại mang tên Truông Bồn, các thành viên trong đoàn bày tỏ niềm xúc động và lòng biết ơn vô hạn trước anh linh các anh hùng liệt sỹ ngã xuống nơi đây, những con người đã chiến đấu và hy sinh cho Tổ quốc trên trận địa Truông Bồn.

Bên cạnh hoạt động dâng hương, dâng hoa, đoàn cũng đã tổ chức thăm hỏi và trao quà cho những trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn; như bà Hoàng Thị Mạo, trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, là vợ liệt sỹ, hiện đã 81 tuổi, đang sống neo đơn; hay gia đình chị Đặng Thị Thơm, là công nhân lao động hợp đồng của Công an tỉnh Nghệ An, có con gái bị bệnh nặng, phải phẫu thuật não từ lúc 9 tháng tuổi, đến nay vẫn đang phải điều trị vật lý trị liệu.

Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Học tập thực tế và sinh hoạt chính trị là một trong những hoạt động thường xuyên của Học viện Chính trị CAND có ý nghĩa rất lớn, góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức cho học viên về truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc, từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước và góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân.

.

Vương Linh