Thứ Sáu, 21/06/2019, 09:48 [GMT+7]

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

(Congannghean.vn)-Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy... Ngày 19/6, tại Nghệ An, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và các lực lượng chức năng tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn phòng, chống ma túy đến quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Địch Nam, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Địch Nam, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Địch Nam, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã tuyên truyền đến người dân tình hình và kết quả công tác phòng, chống ma túy trong năm 2018. Thời gian qua, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã khắc phục khó khăn, gian khổ, phát huy vai trò chủ công, nòng cốt, triển khai thực hiện nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp nhằm kiềm chế, ngăn chặn sự phức tạp của tội phạm ma túy và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, năm 2018, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 24.552 vụ, 37.842 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy; thu giữ 1584,36g heroin, 136,98kg cocain...6 tháng đầu năm 2019, bắt giữ 11.497 vụ, 18.095 đối tượng, thu giữ 395,05kg heroin... Theo Đại tá Nguyễn Địch Nam, do chịu tác động trực tiếp từ diễn biến tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng làm cho tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

Riêng lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nghệ An, Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng Công an các cấp đã phát hiện, bắt giữ 1.881 vụ, 2.294 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu hơn 930 kg ma túy các loại... Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai lực lượng tấn công vũ trang truy quét các ổ nhóm, đường dây đối tượng mang theo vũ khí “nóng” tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong; kết quả từ đầu năm 2018 đến nay, đã tấn công, truy quét, triệt xoá 09 ổ nhóm, bắt 06 đối tượng, phá dỡ 13 lán, trại, thu giữ số lượng lớn ma túy và vũ khí các loại...

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã tuyên truyền đến nhân dân đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy; kết quả công tác phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay; tuyên truyền những kiến thức về tác hại của ma túy và tệ nạn ma túy; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy để vận động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác các hoạt động của tội phạm ma túy, không tham gia vào các tệ nạn ma túy.

Đại diện Cục CSĐT tội phạm về ma túy tuyên truyền đến nhân dân đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy
Đại diện Cục CSĐT tội phạm về ma túy tuyên truyền đến nhân dân đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy
Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an tặng quà UBND xã Thông Thụ, huyện Quế Phong
Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an tặng quà UBND xã Thông Thụ, huyện Quế Phong

 

.

Mạnh Cường