Thứ Sáu, 07/06/2019, 11:25 [GMT+7]

Công an Nghệ An trao thưởng thành tích xuất sắc trong chuyên án 418V

(Congannghean.vn)-Sáng 7/6 Công an tỉnh tổ chức lễ trao thưởng cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Thái Hòa, Công an huyện Tân Kỳ về thành tích xuất sắc trong chuyên án 418V, điều tra làm rõ, bắt đối tượng gây ra vụ trộm tài sản hiệu vàng Ngọc Khanh (Tân Kỳ) và hiệu vàng Bích Hải (TX Thái Hòa), thiệt hại hơn 2,7 tỷ đồng. Đến dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT.

Báo cáo kết quả đấu tranh chuyên án 418V, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Tịnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự nêu rõ đây là 2 vụ trộm diễn ra đã lâu trong đó vụ trộm hiệu vàng Ngọc Khanh (Tân Kỳ) diễn ra vào cuối tháng 3/2018 và vụ trộm tại hiệu vàng Bích Hải (TX Thái Hòa) diễn ra vào cuối tháng 12/2015. Đối tượng gây án gần như không để lại một dấu vết nào. Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhưng vẫn không thu được kết quả khiến công tác điều tra bị kéo dài.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án

Thời điểm năm 2017 – 2018, trên địa bàn Nghệ An xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản tại hiệu vàng gây thiệt hại lớn về tài sản. Trước tình hình đó, phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án 418V và đưa 2 vụ án này vào tiến hành điều tra. Ngày 22/12/2018, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lai Châu phá chuyên án 418V, điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Năm (Sn 1987, trú thôn Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, với phương thức thủ đoạn vô cùng tinh vi đã gây ra nhiều vụ trộm xuyên Việt. Quá trình đấu tranh, sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ tháng 1/2019, Nguyễn Văn Năm thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại hiệu vàng Ngọc Khanh (địa chỉ khối 3, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ).

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban chuyên án
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban chuyên án

Qua nghiên cứu phương thức thủ đoạn và mô hình đối tượng trong vụ trộm hiệu vàng Bích Hải đã dựng lên trước đó, Ban chuyên án nhận định mọi chứng cứ tài liệu, thông tin thu thập được hoàn toàn trùng khớp với đối tượng Nguyễn Văn Năm. Trước tình hình đó, Ban chuyên án đã tiến hành điều tra mở rộng chuyên án 418V, giai đoạn 3, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì đấu tranh, kết hợp vận động, thuyết phục đối tượng, đến tháng 5/2019, Nguyễn Văn Năm thừa nhận mình chính là thủ phạm trong vụ trộm hiệu vàng Bích Hải vào năm 2015. Việc phá thành công chuyên án này là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh; sự phối hợp nhuần nhuyễn của các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương và của lực lượng CSHS toàn quốc và ý chí tấn công tội phạm, quyết tâm cao; bản lĩnh; trình độ năng lực của tập thể Ban chuyên án, góp phần xây dựng hình ảnh uy tín trong quần chúng nhân dân.

Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng phát biểu tại lễ trao thưởng
Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng phát biểu tại lễ trao thưởng

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao thưởng, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban chuyên án đã không ngại khó, ngại khổ, kiên trì đấu tranh trong thời gian dài, sử dụng linh hoạt, vận dụng sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ các vụ án. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, lập nhiều chiến công xuất sắc góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Ban chuyên án, Công an tỉnh trao thưởng phòng Cảnh sát hình sự 5 triệu đồng; Công an huyện Tân Kỳ và CA TX Thái Hòa mỗi đơn vị 3 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Tịnh, Phó trưởng phòng PC45 báo cáo kết quả chuyên án
Thượng tá Nguyễn Văn Tịnh, Phó trưởng phòng PC45 báo cáo kết quả chuyên án

 

.

Huyền Thương