Thứ Tư, 05/06/2019, 15:31 [GMT+7]

Hành trình khám phá vụ trộm ở hiệu vàng Bích Hải sau 3 năm

(Congannghean.vn)-Sau nhiều năm kiên trì điều tra, mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản gần 2 tỉ đồng tại hiệu vàng Bích Hải ở TX Thái Hòa xảy ra vào cuối năm 2015. 

Bí ẩn vụ trộm hiệu vàng 3 năm về trước

Vụ trộm tại hiệu vàng Bích Hải (khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa) xảy ra cách đây hơn 3 năm (vào ngày 21/12/2015). Kẻ gian đã đột nhập lấy đi nhiều loại nữ trang gồm lắc, dây chuyền các loại với tổng trị giá gần 2 tỉ đồng. Vụ trộm gây hoang mang dư luận trong một thời gian dài.

Sau khi vụ án xảy ra, Phòng CSHS đã phối hợp với Công an TX Thái Hòa và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra. Nhiều ổ nhóm, đối tượng nghi vấn được xây dựng và đưa vào “tầm ngắm”. Trải qua thời gian xác minh, điều tra kéo dài gần 3 năm nhưng vẫn không thu được kết quả. Vụ án tưởng chừng đã rơi vào ngõ cụt thì từ cuối năm 2017 - 2018, trên địa bàn Nghệ An liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản ở các hiệu vàng với trị giá tài sản bị mất lên đến hàng tỉ đồng. Trước tình hình trên, Phòng CSHS đã xác lập Chuyên án 418V để đấu tranh, làm rõ. Linh cảm nghề nghiệp khiến chỉ huy Ban chuyên án nghi ngờ những vụ trộm này có nhiều khả năng liên quan đến nhau. Lãnh đạo Phòng CSHS quyết định lật lại hồ sơ vụ án tại hiệu vàng Bích Hải, đưa vụ án này vào Chuyên án 418V để tập trung đấu tranh.

Ngày 22/12/2018, Phòng CSHS phối hợp với Cục CSHS và Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu phá Chuyên án 418V giai đoạn 2, điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Năm (SN 1987) trú tại thôn Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh về hành vi trộm cắp tài sản tại hiệu vàng Ngọc Khanh (địa chỉ khối 3, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) vào rạng sáng 29/3/2018.

Trong quá trình đánh giá phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như dấu vết để lại hiện trường, Ban chuyên án nhận thấy thủ đoạn, phương thức hoạt động phạm tội của Nguyễn Văn Năm có nhiều điểm trùng khớp với vụ trộm tại hiệu vàng Bích Hải cách đây 3 năm.

Lật lại hồ sơ vụ án, Ban chuyên án có cơ sở nhận định đối tượng Nguyễn Văn Năm hoàn toàn trùng khớp với mô hình đối tượng gây án mà Ban chuyên án dựng lên trong vụ trộm hiệu vàng Bích Hải. Ban chuyên án đã lập tức xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ  trưởng Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng đấu tranh Chuyên án 418V giai đoạn 3.

Đối tượng Nguyễn Văn Năm tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Văn Năm tại cơ quan điều tra

Được sự đồng ý của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Ban chuyên án do Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng CSHS, Trưởng ban; Thượng tá Nguyễn Văn Tịnh, Phó Trưởng phòng, Phó ban cùng các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Đội 4 đã phối hợp với Cục CSHS, Trại giam T16, Bộ Công an, Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra. Sau gần 5 tháng kiên trì đấu tranh, thu thập thông tin, đến ngày 28/5, Nguyễn Văn Năm bắt đầu để lộ sơ hở về vụ trộm hiệu vàng cách đây 3 năm. Ban chuyên án đã khẩn trương tiếp cận trực tiếp đấu tranh.

Lời thú tội sau song sắt

Khi đối diện với cán bộ điều tra Công an Nghệ An, đối tượng tiếp tục ngoan cố, không chịu khai báo. Tuy nhiên, trước những chứng cứ sắc bén của lực lượng Công an và việc kiên trì vận động, tác động tâm lý, Năm đã thừa nhận mình chính là thủ phạm vụ trộm hiệu vàng Bích Hải vào cuối năm 2015.

Theo lời khai của đối tượng, khoảng 15 giờ ngày 20/12/2015, Năm đón xe khách từ Hà Nội vào Nghệ An nhằm mục đích tìm các hiệu vàng sơ hở để trộm cắp. Năm đến ngã 3 Yên Lý rồi bắt taxi đi TX Thái Hòa. 23 giờ cùng ngày, Năm có mặt tại Thái Hòa và bắt đầu đi tìm hiểu, dò la đường đi lối lại và các hiệu vàng trên địa bàn. Phát hiện thấy hiệu vàng Bích Hải (phường Hòa Hiếu) có nhiều điều kiện thuận lợi để đột nhập, Năm bắt đầu lên kế hoạch trộm cắp. Lúc  này, Năm mặc áo khoác nắng, đội mũ trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đi tất tay và tháo giày trèo lên cây bàng trước sân nhà đột nhập vào bên trong.

Sau khi tiếp cận tầng 3 của ngôi nhà, Năm không phá được cửa tum nên đã leo xuống tầng 2, cạy cửa sổ, dùng lưỡi cưa sắt cưa 1 song gỗ cửa sổ chui vào nhà. Năm tiếp tục đi xuống tầng 1, tháo bản lề cửa kính tầng 1 để vào cửa hàng. Sau khi tiếp cận được cửa hàng, Năm rút dây cắm điện camera an ninh và dùng tuốc nơ vít cạy 3 tủ trưng bày lấy đi 500 dây chuyền vàng, 100 lắc tay, 50 kiềng đeo cổ, 20 mặt dây chuyền vàng các loại. Sau khi cuỗm tất cả tài sản trên, Năm lấy chiếc túi đựng cầu lông của gia chủ đựng toàn bộ số tài sản trên và đi theo đường cũ tẩu thoát ra ngoài.

Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm này, Năm về Hà Nội và bắt xe đi Móng Cái, sau đó đi theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc bán toàn bộ số vàng trộm được với số tiền 1,2 tỉ đồng. Số tiền này Năm nướng hết vào sòng bạc.

Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục củng cố hồ sơ phục vụ quá trình khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Năm về tội trộm cắp tài sản. Việc điều tra, khám phá vụ án này thể hiện sự mưu trí và sự nỗ lực, kiên trì đấu tranh của tập thể Ban chuyên án, trong đó các CBCS đã không ngại khó, ngại khổ, sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ để đi tìm chân tướng vụ án tưởng chừng đã rơi vào quên lãng.

.

Huyền Thương