Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201901/cong-an-nghe-an-phat-dong-quyen-gop-ung-ho-tet-vi-nguoi-ngheo-832996/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201901/cong-an-nghe-an-phat-dong-quyen-gop-ung-ho-tet-vi-nguoi-ngheo-832996/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công an Nghệ An: Phát động quyên góp ủng hộ 'Tết vì người nghèo' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 07/01/2019, 10:30 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Phát động quyên góp ủng hộ 'Tết vì người nghèo'

(Congannghean.vn)-Phát huy truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc “Lá lành đùm lá rách”, đồng thời hưởng ứng thư kêu gọi “Tết vì người nghèo” của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, sáng 07/1/2019, tại buổi lễ chào cờ đầu năm, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào “Tết Vì người nghèo” tới đông đảo cán bộ, chiến sĩ và công an đơn vị địa phương. Lãnh đạo Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số phòng, ban đã quyên góp, ủng hộ ngay tại buổi lễ phát động.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi chào cờ đầu năm tại Công an tỉnh
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi chào cờ đầu năm tại Công an tỉnh. Ảnh: Mai Hậu

Trong những năm qua, Công an Nghệ An là một trong những đơn vị tích cực tham gia ủng hộ “Tết vì người nghèo”. Qua đó đã góp phần hỗ trợ thiết thực cho hàng nghìn người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh. Cùng với phong trào xã hội, thiện nghiện, trên lĩnh vực chuyên môn, Công an Nghệ An đã đạt kết quả xuất sắc, nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu phát động hưởng ứng ’Tết vì người nghèo’ Đại tá Nguyễn Hữu Cầu phát động hưởng ứng ’Tết vì người nghèo’
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu phát động hưởng ứng 'Tết vì người nghèo'. Ảnh: Mai Hậu

Trong năm 2018, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh hơn 80 văn bản, kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn. Công an các đơn vị, địa phương đã quyết liệt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phát hiện, đấu tranh hàng trăm chuyên án lớn nhỏ gây tiếng vang trong cả nước. An ninh biên giới, an ninh nông thôn tiếp tục được đảm bảo; TTATGT, TTCC được giữ vững. Những kết quả trên đã được lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy chính quyền và người dân ghi nhận, đánh giá cao. Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, Công an Nghệ An xuất sắc đón nhận Cờ thi đua Chính phủ, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, tuyên dương.

Lãnh đạo Công an tỉnh ủng hộ “Tết vì người nghèo”
Lãnh đạo Công an tỉnh ủng hộ “Tết vì người nghèo”. Ảnh: Mai Hậu
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an Nghệ An dự lễ chào cờ và ủng hộ Tết vì người nghèo tại Trụ sở Cảnh sát cảnh sát điều tra Công an Nghệ An. Ảnh: Huyền Thương
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an Nghệ An dự lễ chào cờ và ủng hộ Tết vì người nghèo tại Trụ sở Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An. Ảnh: Huyền Thương

Trong sáng 07/1/2019, Công an các đơn vị, địa phương cũng đã phát động lãnh đạo, CBCS, công nhân viên hưởng ứng thư kêu gọi “Tết vì người nghèo” của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

CBCS tham gia ủng hộ tại Công an tỉnh. Ảnh: Mai Hậu
Lãnh đạo các phòng, ban và CBCS tham gia ủng hộ tại Công an tỉnh. Ảnh: Mai Hậu

* Tại Báo Công an Nghệ An, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên đã tổ chức quyên góp ủng hộ trong lễ chào cờ. Thời gian tới Báo Công an Nghệ An sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn; đồng thời phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động thiện nguyện mang Tết ấm đến cho người nghèo.

Lãnh đạo, Ban biên tập Báo Công an Nghệ An ủng hộ 'Tết vì người nghèo'
Lãnh đạo, Ban biên tập Báo Công an Nghệ An ủng hộ 'Tết vì người nghèo'. Ảnh: Đình Hưng
Cán bộ, phóng viên Báo Công an Nghệ An ủng hộ Tết vì người nghèo
Cán bộ, phóng viên Báo Công an Nghệ An ủng hộ Tết vì người nghèo. Ảnh: Đình Hưng

 Tại huyện Đô Lương, lãnh đạo CBCS Công an huyện cũng đã tổ chức quyên góp ngay sau lễ chào cờ đầu tháng. Số tiền quyên góp sẽ được tặng cho các gia đình chính sách và trung tâm bảo trở xã hội trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo, CBCS Công an Đô Lương ủng hộ Tết vì người nghèo Lãnh đạo, CBCS Công an Đô Lương ủng hộ Tết vì người nghèo
Lãnh đạo, CBCS Công an Đô Lương ủng hộ Tết vì người nghèo. Ảnh: Xuân Cầm
Tại Công an thành phố Vinh, Lãnh đạo Công an thành phố cùng toàn thể CBCS đã quyên góp, ủng hộ ngay tại buổi lễ phát động sáng 07/1/2019. Được biết, số tiền này được trích từ một phần lương của CBCS để đóng góp, nhằm đưa đến một cái Tết ấm no, hạnh phúc đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Cao Loan Tại Công an thành phố Vinh, Lãnh đạo Công an thành phố cùng toàn thể CBCS đã quyên góp, ủng hộ ngay tại buổi lễ phát động sáng 07/1/2019. Được biết, số tiền này được trích từ một phần lương của CBCS để đóng góp, nhằm đưa đến một cái Tết ấm no, hạnh phúc đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Cao Loan
Tại Công an thành phố Vinh, Lãnh đạo Công an thành phố cùng toàn thể CBCS đã quyên góp, ủng hộ ngay tại buổi lễ phát động sáng 07/1/2019. Được biết, số tiền này được trích từ một phần lương của CBCS để đóng góp, nhằm đưa đến một cái Tết ấm no, hạnh phúc đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Cao Loan
Tại Quỳ Hợp, CBCS Công an huyện đã quyên góp được 40 triệu đồng ngay trong sáng 07/1. Ảnh: Phan Giang
Tại Quỳ Hợp, CBCS Công an huyện đã quyên góp được 40 triệu đồng ngay trong sáng 07/1. Ảnh: Phan Giang
CBCS Công an thành phố Vinh tham gia ủng hộ
CBCS Công an thành phố Vinh tham gia ủng hộ. Ảnh: Cao Loan
T Tại Tân Kỳ, CBCS Công an huyện đã quyên góp được 20 triệu đồng ngay trong sáng 07/1. Ảnh: Như Lành
Tại Tân Kỳ, CBCS Công an huyện đã quyên góp được 20 triệu đồng ngay trong sáng 07/1. Ảnh: Như Lành
Tại Công an huyện Nam Đàn, lãnh đạo và CBCS trong đơn vị cũng đã tổ chức quyên góp được số tiền gần 21 triệu đồng ngay sau lễ phát động. Số tiền này sẽ được Công an huyện Nam Đàn đóng góp, ủng hộ với các suất quà thiết thực, ý nghĩa nhất đến với những hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn; góp phần giúp họ có một cái Tết ấm no, hạnh phúc và an lành. Ảnh: Gia Huy Tại Công an huyện Nam Đàn, lãnh đạo và CBCS trong đơn vị cũng đã tổ chức quyên góp được số tiền gần 21 triệu đồng ngay sau lễ phát động. Số tiền này sẽ được Công an huyện Nam Đàn đóng góp, ủng hộ với các suất quà thiết thực, ý nghĩa nhất đến với những hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn; góp phần giúp họ có một cái Tết ấm no, hạnh phúc và an lành. Ảnh: Gia Huy
Tại Công an huyện Nam Đàn, lãnh đạo và CBCS trong đơn vị cũng đã tổ chức quyên góp được số tiền gần 21 triệu đồng ngay sau lễ phát động. Số tiền này sẽ được Công an huyện Nam Đàn đóng góp, ủng hộ với các suất quà thiết thực, ý nghĩa nhất đến với những hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn; góp phần giúp họ có một cái Tết ấm no, hạnh phúc và an lành. Ảnh: Gia Huy
Lãnh đạo, CBCS CA huyện Anh Sơn tham gia ủng hộ ‘Tết vì người nghèo’. Ảnh: Công an Anh Sơn
Lãnh đạo, CBCS CA huyện Anh Sơn tham gia ủng hộ ‘Tết vì người nghèo’. Ảnh: Công an Anh Sơn
Tại Công an Tương Dương, lãnh đạo đơn vị và toàn thể CBCS đã ủng hộ quỹ người nghèo với số tiền 50.000.000 đồng. Bên cạnh đó, Công an huyện còn lựa chọn và trực tiếp thăm, tặng quà giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách trước thời điểm Tết nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 gồm tiền và các suất quà có giá trị.

Tại Công an Tương Dương, lãnh đạo đơn vị và toàn thể CBCS đã ủng hộ quỹ với số tiền 50.000.000 đồng. Bên cạnh đó, Công an huyện còn lựa chọn và trực tiếp thăm, tặng quà giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách trước thời điểm Tết nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 gồm tiền và các suất quà có giá trị. Ảnh: Đình Quý

CBCS Công an Tương Dương ủng hộ Tết vì người nghèo
CBCS Công an Tương Dương ủng hộ Tết vì người nghèo. Ảnh: Đình Quý

Tại Công an huyện Yên Thành: Phát động ủng hộ "Tết vì người nghèo" năm 2019, với tổng số tiền 24 triệu đồng. Đây là số tiền của tập thể CBCS Công an huyện tự nguyện đóng góp, ủng hộ người nghèo với tinh thần tương thân, tương ái.

CBCS Công an huyện Yên Thành ủng hộ
CBCS Công an huyện Yên Thành ủng hộ "Tết vì người nghèo"

 

.

Nhóm PV - CTV