Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201705/bao-cong-an-nghe-an-dang-hoa-bao-cong-len-bac-tai-quang-truong-ho-chi-minh-nhan-ky-niem-33-nam-phat-hanh-so-dau-tien-738442/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201705/bao-cong-an-nghe-an-dang-hoa-bao-cong-len-bac-tai-quang-truong-ho-chi-minh-nhan-ky-niem-33-nam-phat-hanh-so-dau-tien-738442/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Dâng hoa báo công lên Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 33 năm phát hành số đầu tiên - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 19/05/2017, 15:16 [GMT+7]
Báo Công an Nghệ An

Dâng hoa báo công lên Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 33 năm phát hành số đầu tiên

(Congannghean.vn)-Kỷ niệm 33 năm Ngày phát hành số đầu tiên (19/5/1984-19/5/2017), Cấp ủy, Ban biên tập cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân viên báo Công an Nghệ An đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương báo công lên Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh. 

Cách đây vừa tròn 33 năm, ngày 19/5/1984, Báo An ninh Nghệ Tĩnh (tiền thân của báo Công an Nghệ An ngày nay) phát hành số đầu tiên. Trải qua 33 năm, từ một “Bản tin nội bộ”, đến nay Báo Công an Nghệ An đã trở thành một trong những tờ báo có số lượng lớn, là ấn phẩm không thể thiếu của độc giả trong và ngoài tỉnh. 

Tập thể Cấp ủy, Ban biên tập và CBCS, nhân viên báo Công an Nghệ An dâng hoa báo công lên Bác.
Tập thể Cấp ủy, Ban biên tập và CBCS, nhân viên báo Công an Nghệ An dâng hoa báo công lên Bác.

Với thời lượng 3 kỳ mỗi tuần (phát hành vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6), số lượng hàng nghìn bản in, Báo Công an Nghệ An không chỉ là cơ quan ngôn luận của Công an tỉnh, tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc trong lực lượng Công an và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, mà còn là cơ quan báo chí hàng đầu về lĩnh vực ANTT, phản ánh các mặt trái của xã hội, được đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh ghi nhận.

Đại tá Nguyễn Đình Trần, Tổng biên tập và Thượng tá Lý Vĩnh Sinh, Phó Tổng biên tập dâng hoa báo công lên Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
Đại tá Nguyễn Đình Trần, Tổng biên tập và Thượng tá Lý Vĩnh Sinh, Phó Tổng biên tập dâng hoa báo công lên Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Tại lễ báo công, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tá Nguyễn Đình Trần, Bí thư chi bộ, Tổng biên tập thay mặt cho Cấp ủy, Ban biên tập cũng như toàn thể cán bộ chiến sỹ, nhân viên của Báo Công an Nghệ An, xin hứa sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trên báo viết và báo điện tử, đáp ứng yêu cầu thông tin của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong tình hình mới.

Dâng hương báo công trước anh linh của Người.
Dâng hương báo công trước anh linh của Người.

Chú trọng đầu tư, thâm nhập thực tế để có bài viết phản ánh những vấn đề thời sự về an ninh trật tự, kinh tế xã hội được dư luận xã hội quan tâm; khắc hoạ đậm nét thành tích, chiến công cũng như hình ảnh đời thường của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An, nhất là các gương điển hình tiên tiến.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức báo in, báo điện tử; tăng số lượng phát hành báo in gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế và mở rộng phạm vi ảnh hưởng là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với việc phát triển tờ báo in. Tập trung chú trọng khâu biên tập, trình bày, hạn chế tối đa sai sót trên báo. 

Cấp ủy, Ban biên tập báo Công an Nghệ An chụp ảnh lưu niệm.
Cấp ủy, Ban biên tập Báo Công an Nghệ An chụp ảnh lưu niệm.
Đồng thời, bám sát định hướng về công tác tuyên truyền, thực hiện tốt chức năng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, nhất là cải tiến lề lối làm việc, đơn giản hoá về thủ tục hành chính trong lực lượng CAND.
Tập thể Cấp ủy, Ban biên tập và CBCS, nhân viên báo Công an Nghệ An ngày nay.
Tập thể Cấp ủy, Ban biên tập và CBCS, nhân viên Báo Công an Nghệ An ngày nay.

Tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời tăng cường việc thực hiện công tác từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đem lại nhiều niềm vui hơn nữa cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh ở trong tỉnh và các địa phương khác./.

 

.

Thiên Thảo

.